Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria gặp gỡ báo chí

7:01 | 27/09/2023

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, ngày 25/9 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Zhelyazkov đã có cuộc hội đàm thành công và gặp gỡ báo chí thông báo kết quả.


Phát biểu với báo giới hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Bulgaria trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam; trân trọng cảm ơn Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Bulgaria đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sự tiếp trọng thị, chu đáo, thắm thiết tình hữu nghị anh em.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, hai Chủ tịch Quốc hội đã có cuộc hội đàm thành công, bàn thảo sâu rộng về các định hướng, biện pháp để tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, giao lưu nhân dân và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, lao động và giao lưu nhân dân, kết nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, địa phương với địa phương…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bulgaria Rosen Zhelyazkov gặp gỡ báo chí. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn Quốc hội Bulgaria vừa phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA) với số phiếu tuyệt đối ngay trước thềm chuyến thăm của Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam. Cùng với việc phát huy hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), việc nghị viện các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) sớm phê chuẩn EVIPA chắc chắn sẽ đưa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và EU nói chung, Việt Nam và các nước thành viên EU nói riêng lên một tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng và mong muốn của cả hai bên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, ngay sau hội đàm, hai bên đã ký Bản ghi nhớ hợp tác mới giữa Quốc hội hai nước, Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Bulgaria cùng các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch và hợp tác giữa các địa phương…; đồng thời chia sẻ với báo giới hai nước các hoạt động quan trọng sẽ được thực hiện trong thời gian còn lại của chuyến thăm, đặc biệt là các cuộc hội kiến với Tổng thống, Thủ tướng Bulgaria và Diễn đàn Chính sách pháp luật thúc đẩy hợp tác song phương, phát biểu về chính sách ngoại giao và quan hệ Việt Nam – Bulgaria…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng rằng, chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, không chỉ đóng góp cho mối quan hệ giữa Quốc hội hai nước mà còn tăng cường mối quan hệ Việt Nam – Bulgaria lên tầm cao mới. Về hợp tác kinh tế, hai Chủ tịch Quốc hội đã thống nhất, Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Bulgaria thâm nhập thị trường ASEAN và với vị trí địa chiến lược tại Biển Đen, Bulgaria sẽ hỗ trợ Việt Nam tiếp tục thâm nhập sâu hơn vào thị trường EU cũng như thị trường các nước vùng Balkan.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Zhelyazkov bày tỏ hết sức vui mừng đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Bulgaria; đồng thời thông báo Quốc hội Bulgaria đã phê chuẩn EVIPA và mong muốn hai bên cần khai thác lợi thế mà EVIPA mang lại.

Khẳng định cuộc hội đàm thành công, Chủ tịch Quốc hội Rosen Zhelyazkov nhấn mạnh, hai bên đã đề cập đến các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc thành lập các công ty liên doanh để thúc đẩy hợp tác song phương, khai thác các tiềm năng hợp tác về đường thủy, cảng biển; thúc đẩy hợp tác du lịch, văn hóa… Hai bên cũng đã trao đổi, thảo luận về vai trò của Bulgaria ở khu vực Đông Âu và Việt Nam ở khu vực ASEAN.

Chủ tịch Quốc hội Bulgaria khẳng định, cuộc hội đàm đã đóng góp tích cực cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Bulgaria, với nhiều lĩnh vực tiềm năng mà hai nước có thể hợp tác để đưa mối quan hệ Việt Nam – Bulgaria lên tầm cao mới, với sự tin tưởng lẫn nhau và thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu nhân dân, nâng cao hiệu quả thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Thiên An

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-va-chu-tich-quoc-hoi-bulgaria-gap-go-bao-chi-post266213.html

Cùng chuyên mục

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024