Mỹ, Anh, Pháp tấn công Syria: Pháp để ngỏ về các tấn công trong tương lai

17:12 | 14/04/2018

Các mục tiêu của cuộc tấn công quân sự nhằm vào Syria đã được đáp ứng và Pháp cùng Mỹ và Anh chưa có kế hoạch về các cuộc tấn công khác vào thời điểm này.

 

Đó là tuyên bố được Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đưa ra trong cuộc họp báo ngày 14/4 sau khi nước này cùng liên quân Mỹ – Anh kết thúc cuộc không kích chớp nhoáng nhằm vào Syria.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian (ảnh, phải) đưa ra trong cuộc họp báo ngày 14/4, ngay sau khi nước này cùng liên quân Mỹ – Anh kết thúc cuộc không kích chớp nhoáng nhằm vào Syria. Ảnh: AFP/ TTXVN.

Phát biểu trên kênh truyền hình BFM, Ngoại trưởng Le Drian cũng cảnh báo có thể lên kế hoạch cho các cuộc tấn công mới nếu Chính phủ Syria một lần nữa vượt qua cái mà phương Tây gọi “giới hạn đỏ”. Quan chức này còn cho biết kế hoạch thăm Nga của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tháng tới vẫn không thay đổi.

Trong khi đó, cùng ngày, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố các cuộc không kích của Mỹ, Anh và Pháp tại Syria đã phát đi “một thông điệp rõ ràng” phản đối việc sử dụng vũ khí hóa học.

Phát biểu của bà May được đưa ra trong bối cảnh dư luận quốc tế đang đặc biệt quan ngại về cuộc tấn công quân sự nhằm vào Syria của 3 cường quốc phương Tây trên nhằm đáp trả vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại quốc gia Trung Đông này.

Tại cuộc họp báo, Thủ tướng May nêu rõ: “Hành động tập thể này gửi một thông điệp rõ ràng rằng cộng đồng quốc tế sẽ không ủng hộ hay dung thứ việc sử dụng vũ khí hóa học”. Bà cho biết sau khi tham vấn, ba nước đã nhất trí rằng việc triển khai hành động quân sự tại Syria là “đúng đắn và hợp pháp”, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào sự thành công của chiến dịch này.

Theo Thủ tướng May, các tên lửa của Mỹ, Anh và Pháp đã đánh trúng các mục tiêu cụ thể và có chọn lọc. Bà cũng nhấn mạnh vụ tấn công nhằm vào Syria là vì lợi ích của nước Anh. Dự kiến, ngày 16/4, nhà lãnh đạo này sẽ có bài phát biểu tại Quốc hội về vấn đề này.

Trước đó, Syria và nhiều nước trên thế giới đã lên tiếng chỉ trích cuộc tấn công sáng cùng ngày của Mỹ cùng Anh và Pháp nhằm vào Syria. Bộ Ngoại giao Syria đã lên án các cuộc không kích của phương Tây vào nước này là “hành động hiếu chiến tàn bạo và dã man”, làm leo thang căng thẳng trên thế giới và đe dọa an ninh quốc tế.

Trong khi đó, Cuba chỉ trích vụ tấn công này là sự vi phạm trắng trợn các nguyên tắc của Luật quốc tế và của Hiến chương LHQ, là hành động lạm dụng chống lại một nhà nước có chủ quyền, làm sâu sắc thêm cuộc xung đột trong nước và khu vực.

Tổng thống Bolivia Evo Morales cũng lên án cuộc tấn công của Mỹ và đồng minh vào Syria, cho rằng Mỹ và đồng minh đã hành động với một cái cớ bịa đặt. Về phần mình, Tổng thống Putin cũng kịch liệt lên án cuộc tấn công quân sự của Mỹ và hai đồng minh Anh, Pháp, nhấn mạnh bước đi này sẽ “khiến thảm họa nhân đạo tại Syria thêm tồi tệ”.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, quân đội Syria nêu rõ các cuộc không kích của phương Tây nhằm vào quốc gia này sẽ không làm giảm quyết tâm chiến đấu chống các lực lượng nổi dậy còn sót lại ở quốc gia Trung Đông này./. 

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

Quảng Bình: Gìn giữ và phát huy những giá trị di sản văn hóa của người Bru-Vân Kiều

Quảng Bình: Gìn giữ và phát huy những giá trị di sản văn hóa của người Bru-Vân Kiều

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm Thục Phán An Dương Vương

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm Thục Phán An Dương Vương

Toàn văn Phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Chương trình “Xuân Quê hương 2024”

Toàn văn Phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Chương trình “Xuân Quê hương 2024”

Giới trẻ háo hức check-in tại Ligi Sa Đéc nhân ngày khai trương

Giới trẻ háo hức check-in tại Ligi Sa Đéc nhân ngày khai trương

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng

Xây dựng, hoàn thiện thể chế để tạo nguồn lực, động lực phát triển mới

Xây dựng, hoàn thiện thể chế để tạo nguồn lực, động lực phát triển mới

Ký sự: “Cổng trời” Mường Lống rạo rực đón Xuân

Ký sự: “Cổng trời” Mường Lống rạo rực đón Xuân