Hiện thực hoá chính sách, tạo lập môi trường để “trẻ em không chỉ là tương lai mà còn là hiện tại”

21:33 | 08/08/2023

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ: Đảng, Nhà nước, gia đình và xã hội luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em bằng cách hiện thực hóa thành những chính sách lớn về giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, y tế, tạo lập môi trường để “trẻ em không chỉ là tương lai mà còn là hiện tại”.


Sáng ngày 8/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tới dự và phát biểu tại Diễn đàn Trẻ em quốc gia lần thứ 7 năm 2023. Diễn đàn có sự góp mặt của hơn 180 bạn nhỏ tiêu biểu đến từ mọi vùng, miền, đại diện cho hơn 25 triệu thiếu niên, nhi đồng cả nước.

“Làm sao tất cả các trẻ em đều được quan tâm, phát triển toàn diện, được sống trong tình thương yêu, môi trường sống an toàn, lành mạnh”, Phó Thủ tướng nói.

Nhiều bức thư của các bạn nhỏ đóng góp những chính sách, sáng kiến đầy tâm huyết cho công tác bảo vệ môi trường
Tại diễn đàn, ấn tượng trước nhiều hoạt động của Diễn đàn Trẻ em quốc gia lần thứ 7 như: Lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nhà Quốc hội, làm việc với các bộ, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội…, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng nhiều vấn đề được các bạn nhỏ đặt ra vừa mang tính thời sự liên quan trực tiếp đến công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, vừa phản ánh trung thực việc thể chế hoá và triển khai các chủ trương, chính sách pháp luật nhằm xây dựng môi trường tốt hơn, an toàn hơn trong gia đình, nhà trường, xã hội.

“Các bác, các cô, các chú sẽ tiếp tục lắng nghe các cháu như những người bạn”, Phó Thủ tướng nói và gửi những cái ôm nồng ấm cùng tình cảm yêu thương nhất đến các bạn nhỏ tham dự Diễn đàn cũng như các em thiếu niên, nhi đồng trong cả nước.

Phó Thủ tướng cho biết thêm, khi ở cương vị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông rất vui, trân trọng khi nhận được nhiều bức thư của các bạn nhỏ đóng góp những chính sách, sáng kiến đầy tâm huyết cho công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và có những hành động, phong trào thiết thực đầy ý nghĩa như lì xì hạt giống, không thả bóng bay ngày khai trường, phân loại rác thải tại nguồn, trồng và bảo vệ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh”… “Điều đó cho chúng ta niềm tin về một thế hệ chủ nhân tương lai đầy trách nhiệm đối với các vấn đề của xã hội, đất nước và toàn cầu”.

Phó Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, vượt khó, vươn lên của các cháu thiếu niên, nhi đồng và kỳ vọng vào thế hệ trẻ sẽ làm nên những kỳ tích.

Đảng, Nhà nước, gia đình và xã hội luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em
Tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng nêu rõ: Trong bất kỳ hoàn cảnh nào Đảng, Nhà nước, gia đình và xã hội luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho các cháu bằng cách hiện thực hóa thành những chính sách lớn về giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, y tế, tạo lập môi trường để “trẻ em không chỉ là tương lai mà còn là hiện tại”. Cá nhân Phó Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội mong muốn tiếp tục được lắng nghe những chia sẻ về ước mơ, nguyện vọng của trẻ em.

Lắng nghe trẻ em bằng trái tim và sự thấu hiểu, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Công tác trẻ em là sự nghiệp vô cùng lớn lao, hệ trọng, phải thực hiện thường xuyên, liên tục, bền bỉ, lâu dài, từ những việc làm cụ thể. Trong đó người lớn phải làm gương.

Để tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em, các bộ, ngành, địa phương, các đoàn thể chính trị-xã hội cần tiếp tục lắng nghe, xem xét và đáp ứng ý kiến, nguyện vọng phù hợp của trẻ em, nhất là những địa phương chưa quan tâm đầy đủ đến công tác này.

Phó Thủ tướng đề nghị tăng cường sự phối hợp cả ba nhân tố là gia đình, nhà trường và xã hội để dành tình cảm, những gì tốt nhất cho trẻ em.

Phó Thủ tướng đề nghị tăng cường sự phối hợp cả ba nhân tố là gia đình, nhà trường và xã hội để dành tình cảm, những gì tốt nhất cho trẻ em, nhất là những cháu có hoàn cảnh đặc biệt, nhằm phát triển toàn diện Đức – Trí – Thể – Mỹ, rèn luyện kỹ năng mềm, kỹ năng sống, biết điều hay, lẽ phải, có đủ kiến thức để ứng phó và tự bảo vệ mình trước các tình huống nguy hiểm như bị bạo hành, bị xâm hại về thể chất hoặc tinh thần; có thể tránh, phòng ngừa các hành vi, hiện tượng xấu, tiêu cực, nguy cơ bị tai nạn thương tích, đuối nước…

Các bộ, ngành, địa phương, đoàn thể chính trị-xã hội cùng tham gia xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa, an toàn trên môi trường mạng, có giải pháp ngăn chặn hiệu quả các thông tin xấu, độc, nội dung không phù hợp với lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng; phát động nhiều phong trào bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, hình thành nếp sống thân thiện, hòa mình với thiên nhiên trong các em nhỏ.

Cuối cùng là tạo thêm nhiều kênh, diễn dàn để trẻ em được biểu đạt nguyện vọng, tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của trẻ em đã được nêu trong Hiến pháp, pháp luật và các công ước quốc tế.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành thiết lập thêm nhiều kênh kết nối, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, suy nghĩ của trẻ em với sự gần gũi, chân tình, riêng tư.

“Các cháu có thể sáng tạo hơn nữa trong tổ chức các phiên họp giả định của “Quốc hội trẻ em”, “Chính phủ trẻ em”, “Hội đồng trẻ em” không chỉ thảo luận về những vấn đề nóng của trẻ em mà cả những lĩnh vực đời sống xã hội khác mà các cháu quan tâm”, Phó Thủ tướng gợi mở.

Phó Thủ tướng kêu gọi mỗi gia đình, các cấp, các ngành và toàn xã hội, bằng trách nhiệm, tình thương yêu tiếp tục có nhiều hành động thiết thực hơn nữa, để chăm lo tốt hơn nữa cho trẻ em, nhất là các cháu gặp hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Mỗi bạn nhỏ tham dự Diễn đàn, mỗi đóa hoa tiêu biểu của rừng hoa nghìn việc tốt hôm nay, cũng chính là một đại sứ để lan tỏa trong các bạn bè cùng trang lứa tình yêu thương để bạo lực không còn chỗ đứng trong môi trường học đường.

Phó Thủ tướng nhắn gửi các bạn nhỏ sau khi tham dự Diễn đàn, sẽ trở thành những hạt nhân lan tỏa tình yêu thương, nhân ái, yêu lao động, ham học hỏi, luôn ghi nhớ và làm thật tốt “Năm điều Bác Hồ dạy”, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, có ước mơ, hoài bão, khát vọng vì tương lai Tổ quốc.

Chúc các bạn nhỏ bước vào năm học mới 2023 – 2024 luôn có nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và thu được nhiều kết quả tốt đẹp nhất, Phó Thủ tướng mong muốn, tại Diễn đàn năm sau, sẽ được gặp nhiều những tấm gương tiêu biểu hơn nữa của thiếu niên và nhi đồng nước nhà.

Quốc Trần

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/hien-thuc-hoa-chinh-sach-tao-lap-moi-truong-de-tre-em-khong-chi-la-tuong-lai-ma-con-la-hien-tai-post259600.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào