Cần có những chính sách thiết thực giúp duy trì việc làm bền vững, nâng cao thu nhập cho người lao động

22:21 | 28/07/2023

Chiều 28/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Diễn đàn Người lao động năm 2023 với chủ đề “Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn”.


Các chuyên gia, doanh nghiệp và người lao động kỳ vọng diễn đàn sẽ đề xuất nhiều chính sách thiết thực giúp duy trì việc làm bền vững, nâng cao thu nhập, đời sống và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Trước đó, để bảo đảm cho thành công của sự kiện quan trọng, lần đầu tiên được Văn phòng Quốc hội phối hợp với Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc để nghe các cơ quan báo cáo về công tác chuẩn bị.

Trên cơ sở Báo cáo của Văn phòng Quốc hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, hoan nghênh sáng kiến tổ chức Diễn đàn Người lao động năm 2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao dù là lần đầu tiên tổ chức nhưng công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn đã được triển khai tương đối công phu, kỹ lưỡng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn người lao động năm 2023.

Chủ tịch Quốc hội cơ bản đồng ý dự thảo Kế hoạch tổ chức; đồng thời, đề nghị các cơ quan thống nhất, thực hiện tốt một số nội dung để tổ chức thành công Diễn đàn.

Về chương trình Diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội lưu ý thời gian tổ chức, việc bố trí thời gian dành cho việc báo cáo, phát biểu đề dẫn, cũng như các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện.

Diễn đàn do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đồng chủ trì, trực tiếp lắng nghe các câu hỏi của đoàn viên, người lao động. Đồng thời, một số videoclip về tâm tư, nguyện vọng của người lao động cũng sẽ được phát trong chương trình.

Tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội sẽ tham gia ký Lá cờ và trái bóng chính thức tại Lễ phát động Giải bóng đá công nhân toàn quốc lần thứ Nhất.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chú trọng sử dụng nền tảng số để thông tin truyền thông về Diễn đàn.

Về nội dung của Diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội lưu ý 3 nội dung trọng tâm: Một là, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất các ý tưởng, giải pháp và khẳng định quyết tâm vượt mọi khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Hai là, xây dựng pháp luật, thể chế về vấn đề tạo việc làm, duy trì việc làm bền vững, nâng cao thu nhập, đời sống và cải thiện điều kiện làm việc của người lao động; các giải pháp phát triển nhà ở, nơi vui chơi, giải trí, trường học cho con của người lao động; vấn đề bảo hiểm xã hội và phúc lợi cho người lao động.

Ba là, công tác giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan; phản ánh thực tiễn thi hành, góp ý đối với các dự án luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người lao động như: Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Nhà ở, Luật Công đoàn, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Đất đai…

Diễn đàn thu hút sự tham gia của 550 đại biểu, với 50 đại biểu là đại diện lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các Bộ, ban, ngành khác. Trong đó, dự kiến Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, sẽ tham gia để trả lời, giải đáp nhiều vấn đề trực tiếp liên quan. Cùng 500 đại biểu là đoàn viên, người lao động và cán bộ công đoàn.

Trên cơ sở thống nhất các nội dung, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan hữu quan tham dự và phối hợp với các cơ quan của Quốc hội tham mưu chuẩn bị các nội dung trả lời kiến nghị tại Diễn đàn theo hướng đi thẳng trọng tâm, đánh giá trực diện vấn đề, có giải pháp khả thi, phù hợp, hạn chế việc chỉ dẫn Thông tư, Nghị định.

Đề nghị Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phân bổ, triệu tập đoàn viên, người lao động đúng thành phần, đối tượng của Diễn đàn; nghiên cứu, lựa chọn nội dung và biên tập các câu hỏi, kiến nghị của đại biểu, bảo đảm phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng và đời sống thực tế của người lao động…

Thiên An

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/can-co-nhung-chinh-sach-thiet-thuc-giup-duy-tri-viec-lam-ben-vung-nang-cao-thu-nhap-cho-nguoi-lao-dong-post258189.html

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú