Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Pháp tiếp tục được duy trì, củng cố về mọi mặt

12:04 | 25/07/2023

Chiều 24/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Pháp Nicolas Warnery tới chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.


Vui mừng đón tiếp Đại sứ Nicolas Warnery, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong thời gian Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, thế giới cũng như Pháp và Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, trong đó có tác động của đại dịch COVID-19, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Trong bối cảnh đó, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Pháp vẫn tiếp tục được duy trì, củng cố về mọi mặt. Lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp xúc, hội đàm trực tiếp và trực tuyến. Đặc biệt, Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher đã thăm chính thức Việt Nam, cùng với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khởi động chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023).

Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn Pháp, cũng như cộng đồng châu Âu đã giúp đỡ Việt Nam kịp thời trong hoạt động phòng, chống dịch, đặc biệt là sự hỗ trợ vaccine phòng COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, bên cạnh quan hệ chính trị, ngoại giao rất tốt đẹp, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và các kênh hợp tác khác vẫn tiếp tục được tăng cường, củng cố, phát triển. Từ đầu năm 2023 đến nay, hai nước đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch Quốc hội đặc biệt đánh giá cao Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam – Pháp lần thứ 12 với chủ đề “Hợp tác địa phương: Động lực thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững, toàn diện sau đại dịch COVID-19” được tổ chức tại Hà Nội, cũng như nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức ở mỗi nước.

Những kết quả hợp tác ấy có sự đóng góp rất quan trọng của ngài Đại sứ và đội ngũ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, cũng như Đại sứ và đội ngũ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

Đại sứ Nicolas Warnery cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian tiếp; đồng thời bày tỏ vui mừng trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, mặc dù cả hai nước trải qua giai đoạn khó khăn do đại dịch COVID-19 nhưng đã có những nghĩa cử cao đẹp, hỗ trợ lẫn nhau trong phòng, chống đại dịch COVID-19, cũng như các cuộc làm việc trực tiếp, trực tuyến giữa lãnh đạo cấp cao, các cấp bộ, ngành. Sau đại dịch, với việc nối lại đường bay, lãnh đạo cấp cao hai nước đã xúc tiến các chuyến thăm, như: chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher thăm chính thức Việt Nam.

Nhấn mạnh kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, vừa mang tính quốc tế và đại chúng, hợp tác văn hóa là một lĩnh vực quan trọng trong hợp tác hai nước, Đại sứ cho biết, theo kế hoạch tháng 12 tới, tại Huế sẽ diễn ra hoạt động văn hóa kết thúc năm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao hai nước. Từ nay đến cuối năm sẽ diễn ra một số sự kiện liên quan hợp tác kinh tế, nghiên cứu… Đại sứ bày tỏ vui mừng vừa qua cơ quan hữu quan hai bên đã triển khai cụ thể dự án hợp tác trong việc thực hiện Thỏa thuận Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, hai nước đã có nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược và đang chuẩn bị cho tương lai tốt đẹp với nửa thế kỷ tiếp theo. Việt Nam mong muốn tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Nghị viện và giao lưu nhân dân.

Nhấn mạnh rằng việc phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA) và gỡ “thẻ vàng” Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo đối với thủy sản Việt Nam là hai vấn đề rất cấp thiết, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Liên minh châu Âu, Nghị viện châu Âu cũng như nghị viện các nước thành viên sớm thúc đẩy giải quyết 2 nội dung này, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu nói chung, quan hệ giữa Việt Nam với Pháp nói riêng.

N.Hường

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/quan-he-doi-tac-chien-luoc-viet-nam–phap-tiep-tuc-duoc-duy-tri-cung-co-ve-moi-mat-post257617.html

Cùng chuyên mục

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô