Phiên họp nghị trường giả định – gửi gắm nhiều tâm nguyện của trẻ em tới Quốc hội

13:04 | 10/09/2023

Lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội, Phiên họp giả định toàn thể ”Quốc hội trẻ em” được tổ chức tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Trước thềm phiên họp, các đại biểu trẻ em bày tỏ vui mừng, tự hào và mong muốn gửi gắm tâm tư, nguyện vọng tới Quốc hội về các vấn đề trẻ em quan tâm.


Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I, năm 2023 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức. Đây là hoạt động nhằm thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em; khẳng định sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Sơ duyệt chuẩn bị cho Phiên họp giả định toàn thể.

Tại Chương trình, trẻ em được đóng vai, giả định mình được là Đại biểu Quốc hội tham gia Phiên họp của Quốc hội để thảo luận về 2 chủ đề: “Bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng và phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em”. Các ý kiến của đại biểu trẻ em nêu trong Phiên họp giả định sẽ được gửi đến lãnh đạo các bộ, ngành và các cơ quan của Quốc hội.

Phiên họp giả định toàn thể “Quốc hội trẻ em” sẽ diễn ra tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội vào sáng 10/9.

Theo kế hoạch, Phiên họp giả định toàn thể sẽ diễn ra tại Hội trường Diên Hồng vào sáng 10/9 do 263 đại biểu trẻ em tham gia điều hành. Phiên họp giả định toàn thể có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Để chuẩn bị cho Phiên họp giả định toàn thể sẽ diễn ra tại Hội trường Diên Hồng vào sáng ngày mai (10/9), chiều nay, các đại biểu trẻ em đã tham gia Phiên thảo luận tổ tại Khách sạn Khăn Quàng Đỏ. Đại biểu trẻ em được phân thành 8 tổ, mỗi tổ từ 30 – 35 em. Tại tổ, các đại biểu trẻ em tham gia thảo luận tập trung vào các nội dung liên quan đến 2 chủ đề của Phiên họp toàn thể. Các ý kiến thảo luận tại tổ sẽ được tổ trưởng tổ thảo luận tổng hợp và trình bày trong Phiên toàn thể.

Đại biểu trẻ em tiêu biểu toàn quốc tham dự Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”.

Theo ghi nhận ý kiến đại biểu trẻ em tham dự Phiên họp giả định, các em bày tỏ vui mừng, tự hào và gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng tới Quốc hội, các bộ, ban ngành về các vấn đề trẻ em quan tâm.

Trong đó, em Lê Đoàn Gia Hân (Đại biểu trẻ em TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Làm thế nào để trẻ em tăng cường được khả năng tự vệ? Trẻ em không tự mình làm hết được mà phải cần có người lớn bên cạnh để hỗ trợ cũng như trò chuyện, tâm sự với các em về tuổi mới lớn hay các kỹ năng sống hàng ngày”.

Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu Nguyễn Hải Long thông tin về hoạt động của Quốc hội và Đại biểu Quốc hội, tại chương trình sơ duyệt ngày 9/9.

Em Lê Đoàn Gia Hân mong rằng, ở trường, lớp sẽ tạo nhiều tình huống giả định để trẻ phát huy được khả năng đối phó kẻ xấu của mình. Đưa ra các quy tắc “an toàn” và “không an toàn”, nói “không” với những cuộc đàm phán từ người lạ và nói “có” với sự giúp đỡ của người thân.

“Từ nhà trường, gia đình đến xã hội hãy cùng chung tay dạy trẻ em các kiến thức về giáo dục giới tính để trẻ em tự bảo vệ bản thân. Em mong rằng các bậc cha mẹ phụ huynh hay là giáo viên dạy trẻ, các anh chị phụ trách thiếu nhi sẽ quan tâm, gần gũi, đem đến sự an toàn cho các trẻ em cũng như học sinh. Quan trọng hơn nữa là cần có những hình phạt thỏa đáng cho những hành động thiếu suy nghĩ của người gây ra”, em Lê Đoàn Gia Hân kiến nghị.

N.Hường

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/phien-hop-nghi-truong-gia-dinh–gui-gam-nhieu-tam-nguyen-cua-tre-em-toi-quoc-hoi-post263953.html

Cùng chuyên mục

Quảng Bình: Cần sớm trùng tu, tôn tạo Tượng đài nữ pháo binh Ngư Thuỷ

Quảng Bình: Cần sớm trùng tu, tôn tạo Tượng đài nữ pháo binh Ngư Thuỷ

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”