Lần đầu công bố gần 100 tư liệu về ‘thuật trị quốc’ của vua Minh Mạng

11:45 | 10/06/2022

Lần đầu tiên gần 100 phiên bản tài liệu châu bản, tư liệu và hình ảnh tiêu biểu về “thuật trị quốc” và vai trò, dấu ấn của vua Minh Mạng trong lịch sử được công bố rộng rãi tới công chúng.


Từ ngày 9/6 đến hết ngày 31/8/2022, tại Vườn Thiệu Phương, Đại Nội, Huế, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp tổ chức triển lãm “Thuật trị quốc của hoàng đế Minh Mạng qua di sản tư liệu châu bản triều Nguyễn”.

Theo thông tin từ Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, hiện nay Trung tâm đang bảo quản 90 tập tài liệu liên quan đến triều vua Minh Mạng, tương đương với khoảng 40.000 trang tài liệu.

Vua Minh Mạng (1791-1841).

Đợt này, Ban tổ chức chọn trưng bày gần 100 phiên bản tài liệu châu bản, tư liệu và hình ảnh tiêu biểu góp phần làm sáng tỏ “thuật trị quốc” và vai trò, dấu ấn của vua Minh Mạng trong lịch sử. Triển lãm gồm 3 phần: Tu thân – Tề gia, Trị quốc, Bình thiên hạ.

Cách đây 200 năm, thời vua Minh Mạng, nước Đại Nam được coi là một trong những cường quốc khu vực Đông Nam Á. Đó là thời kỳ hùng mạnh cuối cùng của chế độ quân chủ trong lịch sử Việt Nam.

Lịch sử đã đi qua nhưng dấu ấn của vua Minh Mạng về công cuộc cải cách, những thuật hay sách tốt, trị quốc an dân vẫn còn in dấu trong từng trang châu bản triều Nguyễn – Di sản tư liệu thế giới.

Thông qua nguồn sử liệu này cùng những hình ảnh tiêu biểu, triển lãm “Thuật trị quốc của hoàng đế Minh Mạng qua di sản tư liệu châu bản triều Nguyễn” nhằm làm sống dậy câu chuyện trị quốc an dân của ông một cách chân thực, đưa công chúng sẽ đến gần hơn với sự thật lịch sử.

Một số hiện vật, hình ảnh được giới thiệu tại triển lãm:

Theo Công luận

https://congluan.vn/lan-dau-cong-bo-gan-100-tu-lieu-ve-thuat-tri-quoc-cua-vua-minh-mang-post198477.html#p-0

Cùng chuyên mục

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê