AI mở ra hướng tiếp cận mới cho nghiên cứu Ngôn ngữ học và Việt Nam học

12:50 | 25/10/2026

Hội thảo quốc tế về Ngôn ngữ học và Việt Nam học diễn ra ngày 24-25.10.2026 tập trung vào những hướng nghiên cứu mới, từ giảng dạy tiếng Việt, dịch thuật đến bảo tồn văn hóa. Trong đó, AI mở ra nhiều khả năng ứng dụng, đồng thời đặt ra yêu cầu về độ tin cậy, phương pháp và vai trò của con người.

Hội thảo khoa học quốc tế “Ngôn ngữ học và Việt Nam học trong kỉ nguyên mới: Thách thức và cơ hội” do Khoa Ngôn ngữ học và Việt Nam học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức trong hai ngày 24-25.10.2026, tập trung trao đổi những vấn đề mới trong nghiên cứu ngôn ngữ, giảng dạy tiếng Việt và nghiên cứu văn hóa, xã hội Việt Nam.

Trong đó, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một hướng tiếp cận đáng chú ý, mở ra nhiều khả năng nghiên cứu nhưng cũng đặt ra yêu cầu về độ tin cậy, phương pháp và vai trò của con người.

Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học quốc tế “Ngôn ngữ học và Việt Nam học trong kỉ nguyên mới: Thách thức và cơ hội”. Ảnh: BTC

AI: Từ công cụ hỗ trợ đến đối tượng nghiên cứu

Các tham luận tại Hội thảo cho thấy, AI đang được ứng dụng ngày càng đa dạng trong dạy và học ngoại ngữ, giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, dịch thuật và nghiên cứu ngôn ngữ. Công nghệ này có thể hỗ trợ tạo môi trường giao tiếp, nhận diện lỗi ngôn ngữ, xây dựng tình huống hội thoại và xử lý văn bản.

Tuy nhiên, hiệu quả ứng dụng phụ thuộc vào dữ liệu, cách thiết kế yêu cầu và khả năng kiểm chứng kết quả.

Nghiên cứu Application of an AI-Language-Model-Based Immersive Learning Platform in Cross-National Collaborative Learning của Cheng-Hung Wang, Chih-Yi Lin và Po-Han Wu khảo sát việc kết hợp mô hình ngôn ngữ AI với môi trường học tập ảo trong hoạt động giao tiếp giữa học sinh Đài Loan và Nhật Bản.

Trong khi đó, Vũ Lan Hương với tham luận Generative AI as a Conversational Partner in Vietnamese Pragmatics Instruction xem xét khả năng sử dụng AI để mô phỏng hội thoại, phục vụ giảng dạy ngữ dụng tiếng Việt.

Ở lĩnh vực dịch thuật, nghiên cứu của Phạm Thị Diệu Anh về ứng dụng AI trong dịch tác phẩm Làm đĩ của Vũ Trọng Phụng cho thấy vai trò của ngữ cảnh và yêu cầu đầu vào đối với chất lượng bản dịch, đồng thời đặt ra vấn đề về những sai lệch mà công nghệ chưa thể tự khắc phục.

Với văn bản văn học, việc chuyển tải sắc thái ngôn ngữ, hàm ý và bối cảnh văn hóa vẫn đòi hỏi năng lực thẩm định của người dịch.

Những nghiên cứu này gợi mở xu hướng ứng dụng AI trong thời gian tới: Không chỉ sử dụng công nghệ để tăng tốc độ xử lý, mà còn cần đánh giá có hệ thống về độ chính xác, khả năng giải thích và mức độ phù hợp với từng nhiệm vụ nghiên cứu.

AI có thể trở thành công cụ hỗ trợ phân tích dữ liệu và mở rộng phương pháp tiếp cận, nhưng không thay thế việc xây dựng ngữ liệu đáng tin cậy, kiểm chứng kết quả và tư duy phản biện của nhà nghiên cứu.

Bên cạnh đó, tham luận của Nguyễn Hoàng Hoa và Nguyễn Văn Duy về việc sử dụng AI của sinh viên dân tộc thiểu số đặt ra vấn đề cân bằng giữa hỗ trợ học tập với nguy cơ phụ thuộc vào công nghệ. Đây cũng là yêu cầu cần được tính đến khi đưa AI vào giáo dục và nghiên cứu ngôn ngữ.

Những vấn đề tiếp tục đặt ra với Ngôn ngữ học và Việt Nam học

Ngoài AI, Hội thảo đề cập nhiều vấn đề đang được quan tâm trong nghiên cứu Ngôn ngữ học như chính sách ngôn ngữ, đổi mới dạy học tiếng Việt, tiếp xúc phương ngữ, bảo tồn ngôn ngữ dân tộc thiểu số và đặc điểm xưng hô trong giao tiếp.

Các tham luận của Nguyễn Phương Chung về chính sách ngôn ngữ tại Hoa Kỳ, Trịnh Cẩm Lan về tiếp xúc phương ngữ và Trần Tấn Khải về hệ thống xưng hô tiếng Việt trong tương quan với tiếng Anh và tiếng Quan thoại cho thấy ngôn ngữ cần được nghiên cứu cả trong cấu trúc nội tại lẫn mối quan hệ với xã hội và văn hóa.

Ở lĩnh vực Việt Nam học, các hướng nghiên cứu trải rộng từ số hóa tư liệu Hán Nôm, ứng dụng công nghệ trong bảo tồn và giới thiệu di sản đến tín ngưỡng dân gian, tri thức bản địa và mối quan hệ giữa văn học với du lịch văn hóa.

Những nghiên cứu này nhấn mạnh yêu cầu kết hợp phương pháp liên ngành với khảo sát thực địa, kiểm chứng tư liệu và tôn trọng bối cảnh văn hóa của cộng đồng.

Với 34 tham luận, gồm 27 tham luận về Ngôn ngữ học và 7 tham luận về Việt Nam học, Hội thảo phản ánh sự đa dạng trong các hướng nghiên cứu hiện nay.

Trong bối cảnh AI phát triển nhanh chóng, vấn đề đặt ra không chỉ là ứng dụng công nghệ đến đâu, mà còn là sử dụng công nghệ như thế nào để nâng cao chất lượng nghiên cứu, đồng thời bảo đảm tính chính xác của tri thức và vai trò chủ động của con người.

Nguồn: baovanhoa.vn


Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Thành lập Ban Tổ chức Ngày Văn hoá Việt Nam

Ninh Bình: Thành lập Ban Tổ chức Ngày Văn hoá Việt Nam

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont

28 di sản văn hóa phi vật thể sắp hội tụ tại Ngày hội văn hóa các dân tộc Thanh Hóa

28 di sản văn hóa phi vật thể sắp hội tụ tại Ngày hội văn hóa các dân tộc Thanh Hóa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Cảng Antwerp-Bruges (Vương quốc Bỉ)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Cảng Antwerp-Bruges (Vương quốc Bỉ)

Đắm chìm vào “thế giới cổ tích” tại đêm nhạc hội Khai Niên 2026: WANDERIA 

Đắm chìm vào “thế giới cổ tích” tại đêm nhạc hội Khai Niên 2026: WANDERIA 

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng HCV đầu tiên của Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 5

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng HCV đầu tiên của Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 5