HLV Park Hang-seo mất trợ lý đắc lực ở VCK U23 châu Á 2020

12:46 | 28/12/2019

Vì lý do cá nhân, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa sẽ không sát cánh cùng đội tuyển U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2020. Đây sẽ là thiệt thòi lớn cho HLV Park Hang-seo bởi ông Huy Khoa được đánh giá là cánh tay nối dài của chiến lược gia người Hàn Quốc


Ban huấn luyện tuyển Việt Nam tạm thời chia tay trợ lý Lê Huy Khoa ở VCK U23 châu Á 2020 (ảnh: VFF)
Trợ lý ngôn ngữ Vũ Anh Thắng (bìa phải), người sẽ thay Lê Huy Khoa ở VCK U23 châu Á 2020 (ảnh: VFF)

Còn 2 tuần nữa, VCK U23 châu Á đồng thời cũng là vòng loại Olympic Tokyo 2020 sẽ khởi tranh ở Thái Lan. Trước ngày lên đường, U23 Việt Nam nhận tin không vui, đó là trợ lý ngôn ngữ số 1 của thầy Park – ông Lê Huy Khoa – sẽ không góp mặt trong thành phần ban huấn luyện.

HLV Park Hang-seo và trợ lý Lê Huy Khoa

Trợ lý Lê Huy Khoa chia sẻ với truyền thông hôm 25/12: “Tôi đã thông báo quyết định nghỉ trong đợt tập trung tháng 12 với VFF từ giữa năm nay. Bản thân tôi cũng đã nói chuyện này với HLV Park Hang Seo để tìm ra phương án giải quyết. Tôi cũng đã giới thiệu và đào tạo một số bạn phiên dịch tiếng Hàn – Việt để quãng thời gian nghỉ công việc của đội tuyển không bị gián đoạn”.

Đảm nhận công việc trợ lý ngôn ngữ Việt – Hàn của ĐT U23 Việt Nam tại U23 châu Á sắp tới sẽ do trợ lý Vũ Anh Thắng, người dưới sự dẫn dắt của ông Khoa đã có nhiều tiến bộ trong thời gian qua.

Ông Lê Huy Khoa là người đã sát cánh cùng U22 Việt Nam ở SEA Games 30 tại Philippines vừa qua. Ông được đánh giá là trợ thủ đắc lực của HLV người Hàn trong việc truyền đạt kiến thức chuyên môn cũng như cảm xúc đến các cầu thủ, góp phần giúp U22 Việt Nam giành tấm HCV lịch sử. Tuy nhiên, vì bận công việc riêng và muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, trợ lý Lê Huy Khoa đã xin VFF rút lui ở giải đấu lần này.

Trợ lý Lê Huy Khoa sẽ trở lại cùng ban huấn luyện vào tháng 3/2020 khi ĐTQG Việt Nam tập trung trở lại cho vòng loại World Cup 2022.

 

Tổng hợp

 

Video hay

Cùng chuyên mục

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia