ĐT Nhật Bản có một nửa đội hình từng là bại tướng của Olympic Việt Nam cách đây 3 năm

20:03 | 09/11/2021

CĐV Việt Nam sẽ không thể quên được kỳ tích Á quân U23 châu Á năm 2018 trên đất Thường Châu của U23 Việt Nam. Nhưng ít người nhớ được rằng, kỳ ASIAD 18 sau đó nửa năm còn là giải đấu thành công hơn của thầy trò HLV Park Hang Seo về góc độ chuyên môn.


Năm 2018, sau chiến tích kỳ diệu tại VCK U23 Châu Á 2018, HLV Park Hang Seo bổ sung thêm 3 cái tên đàn anh vào đội hình nhà Á quân U23 châu lục để hoàn tất đội hình Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 2018, kỳ đại hội thể thao châu Á có tầm cỡ lớn hơn hẳn so với giải vô địch trẻ U23. Nhờ có những đàn anh như Hùng Dũng, Anh Đức và Văn Quyết, ĐT Olympic Việt Nam đã trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn nhiều so với U23 Việt Nam vốn bị yếu ở tuyến tiền vệ và tiền đạo.

Với những thay đổi quan trọng đó, chất lượng chuyên môn của đội bóng dưới bàn tay của HLV Park Hang Seo đã thay đổi rõ rệt. Từ một tập thể U23 chủ yếu chơi tử thủ, phản công chớp nhoáng và bảo vệ thành quả, Olympic Việt Nam đã tiến triển bất ngờ về mặt chiến thuật, trở thành một đội bóng công thủ toàn diện, mạnh dạn chơi tấn công áp đặt thế trận và sẵn sàng gây bất ngờ để hạ gục các đối thủ hàng đầu.

Quang Hải từng là hung thần hạ gục Olympic Nhật Bản cách đây 3 năm tại ASIAD 2018 – Ảnh: AFC

Với sự “tiến hóa” đầy bất ngờ của bóng đá Việt Nam chỉ sau nửa năm đó, Olympic Nhật Bản đã trở thành nạn nhân đầu tiên của Olympic Việt Nam. Ở lượt trận thứ 2 vòng bảng ASIAD 2018, trong trận đấu quyết định đến ngôi đầu bảng, thầy trò HLV Park Hang Seo đã gây nên địa chấn khi hạ gục Olympic Nhật Bản với tỷ số 1-0, qua đó giành ưu thế và sau cùng là chinh phục bảng đấu với ngôi đầu.

Đó cũng là trận thắng đầu tiên của bóng đá Việt Nam trước bóng đá Nhật Bản ở một giải đấu chính thức. Một chiến thắng đem lại sự tự tin vượt bậc cho Quang Hải và đồng đội để chúng ta tiếp tục phong độ ấn tượng và lọt sâu vào tới tận bán kết, gặp Olympic Hàn Quốc cực mạnh với siêu sao Son Heung Min trong đội hình. Dù để thua đội bóng quê hương thầy Park nhưng chúng ta cũng lọt vào trận tranh giải 3 và trở thành 1 trong 4 đội mạnh nhất châu lục, ở cấp độ tiệm cận rất gần với tầm cỡ ĐTQG.

Ba năm sau thành công vượt bậc đó, bóng đá Việt Nam đã vươn tới một tầm cao mới để có ngày tái ngộ với bóng đá Nhật Bản ở cấp độ cao nhất, vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, cuộc đua khắc nghiệt nhất của bóng đá châu lục. Các cầu thủ từng khoác áo Olympic Việt Nam năm 2018 đa phần vẫn đang là trụ cột của ĐT Việt Nam hiện tại. Trong khi phía, một nửa đội hình Olympic Nhật Bản cách đây 3 năm, bao gồm cả HLV Moriyasu, cũng đang góp mặt trong danh sách ĐT Nhật Bản sang Việt Nam lần này.

HLV Moriyasu của ĐT Nhật Bản từng là bại tướng của HLV Park Hang Seo – Ảnh: AFC

Cùng với HLV trưởng Moriyasu, 5 cầu thủ từng là “bại tướng” của Olympic Việt Nam cách đây 3 năm đó là Ayase Ueda, Reo Hatate, Daizen Maeda, Kaoru Mitoma và Ko Itakura. Ở thời điểm đó, cả 5 cái tên nói trên còn đang thi đấu cho các đội trẻ của các CLB tại Nhật Bản hoặc một số đội bóng của các trường đại học.

Tuy nhiên, hiện tại các tuyển thủ quốc gia này đều đã hoặc sẽ có cơ hội khoác áo các CLB bóng đá ở châu Âu. Kaoru Mitoma hiện đang chơi cho Union SG (Bỉ), Ko Itakura khoác áo Schalke 04 (Đức), Daizen Maeda chuẩn bị gia nhập Celtic (Scotland) trong khi Ayase Ueda, Reo Hatate đang được nhiều CLB châu Âu săn đón.

Ngược lại, trong đội hình của ĐT Việt Nam hiện tại, HLV Park Hang Seo có 13 cầu thủ từng góp mặt trong trận thắng Olympic Nhật Bản năm 2018, với những cái tên nối bật như Văn Toàn, Tiến Dũng, Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, … Ngoài ra, chúng ta cũng đã có những lớp kế cận thực sự tươi mới, bản lĩnh và giàu tiềm năng, với Tiến Linh thay thế Anh Đức, Hoàng Đức thế chỗ Hùng Dũng và nhiều ngôi sao có thể đảm nhận vị trí của Văn Quyết.

Đại chiến Việt Nam và Nhật Bản ỏ lượt trận thứ 5, vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ diễn ra tại sân Mỹ Đình vào lúc 19h00 ngày 11/11. Đây là trận đấu 12.000 khán giả được vào sân, nhưng phải tuân thủ hàng loạt quy định nghiêm ngặt về phòng chống dịch Covid-19.

 

Tổng hợp
 

Video hay

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

CHUYẾN TÀU ĐẦU XUÂN

CHUYẾN TÀU ĐẦU XUÂN

HÀ TĨNH: Việc “phát hiện” và di chuyển 41 sắc phong ra khỏi Chùa Am đã “hé lộ” nhiều vấn đề bất cập

HÀ TĨNH: Việc “phát hiện” và di chuyển 41 sắc phong ra khỏi Chùa Am đã “hé lộ” nhiều vấn đề bất cập