Gia Lai: Nghi Vấn mâu thuẫn tiền bạc, con dâu bị mẹ chồng đánh gãy tay?

13:53 | 23/04/2023

Vừa qua, TC Văn hiến Việt Nam nhận được đơn thư cầu cứu của bà Đinh Thị Hồng Diệu, hiện ngụ tại 7/3 Bùi Dự, phường Hoa Lư , Tp Pleiku, Gia Lai. Trong đơn của bà Diệu cầu cứu về việc trước đó có mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng và chồng xảy ra xô xát và bị mẹ chồng đánh gãy tay và đuổi mẹ con chị Diệu ra khỏi nhà.

Giấy giám định thương tật Bà Diệu tại trung tâm pháp y tỉnh Gia Lai

Trong đơn bà Diệu có trình bày vào lúc 9 giờ , ngày 5 tháng 1 năm 2023, bà Diệu ở nhà cùng mẹ chồng là bà Lữ Thị Mạch, sinh năm 1962, ngụ số 44 Hoàng Quốc Việt, tổ 12, phường Hoa Lư ,TP Pleiku, Gia Lai. Bà Diếu với mẹ chồng có nói chuyện về việc trước đó bà Diệu có đứng ra vay số tiền 2.700.000.000 VND. (hai tỷ bảy trĂm triệu đồng ) trong đó của bà con và mối quan hệ vay nóng ngoài xã hội là 1.300.000.000VND ( một tỷ ba trăm triệu đồng ), còn vay ngân hàng thế chấp 2 bìa đỏ mượn của bố mẹ bà Diệu là 1.400.000.000 VNĐ (một tỷ bốn trăm triệu đồng ). Số tiền này bà Diệu vay để cho chồng bà làm ăn và đầu tư dự án ở tỉnh Đak Nông từ năm 2020, với lời hứa của chồng và mẹ chồng bà Diệu là xong dự án sẽ thu hồi tiền về cho bà trang trải nợ nần.

Thế nhưng từ đó đến nay chồng và mẹ chồng cứ lần lữa , phần bà Diệu thì bị các chủ nợ réo đòi, đe dọa , áp lực nên bà Diệu  phải về nói chuyện với mẹ và chồng bà. Ngày 5 tháng 1 năm 2023, bà Diệu với mẹ chồng ngồi nói chuyện về khoản tiền trên thì mẹ chồng khăng khăng từ chối và nói không biết gì (trong khi các khoản tiền mượn về bà Diệu đều chuyển khoản vô công ty của chồng bà đều có lý do và sao kê của ngân hàng và chồng cũng thừa nhận những khoản nợ trên bằng chứng, chứng minh là chồng bà đứng ra trả lãi hàng tháng cho các chủ nợ).

Đơn thư cầu cứu của bà Đinh Thị Hồng Diệu gởi đến các cơ quan chức năng

Trong lúc nói chuyện với  mẹ chồng , bà Diệu và mẹ chồng có xảy ra tranh cãi vì bà cố tình lật lộng trong khi trước đó bà có đứng ra hứa trả nợ cho vợ chồng bà Diệu. Trong lúc tranh cãi bà  Mạch to tiếng mắng chửi bà Diệu, bà Mạch bất ngờ nắm lấy tóc và dùng lực đè Bà Diệu xuống nền nhà rồi dùng chân đạp đá… Trong lúc hoãn loạn vì bà Mạch to lớn và lấn áp nên Bà Diệu không nhận thức được gì nữa ngoài ý thức tự vệ bản thân. Sau khi bà Mạch dừng lại, bà Diệu  phát hiện tay mình bị gãy mới nhờ người chở đi cấp cứu tại bệnh viện 211 , TP Pleiku, Gia Lai.

Bà Diệu cho biết trong quá trình bị bà Mạch hành hung có sự chứng kiến của con trai bà Diệu là cháu Nguyễn Đinh Vương (sinh năm 2012) và cháu Khang nhà đối diện (sinh năm 2013). Vụ việc chưa kết thúc , trong thời gian bà Diệu nằm viện điều trị  bà Mạch và người chồng đầu ấp tay gối đã cố tình tung tin vu khống là bị bà Diệu hành hung rồi bỏ đi.

Sau khi xuất viện về , bà Diệu đã làm đơn tố cáo hành vi của bà Mạch gửi lên công an TP Pleiku, ngày 20 tháng 3 năm 2023, Công an TP Pleiku đã làm giấy giới thiệu cho Bà Diệu đi giám định thương tật tại trung tâm pháp y tỉnh Gia Lai, đến ngày 3 tháng 4 năm 2023, trung tâm pháp y tỉnh Gia lai gửi kết quả giám định về với kết quả là 26% thương tật, cơ chế hình thành vết thương do sự tác động trực tiếp, xác định vật gây thương tích phù hợp với sự tác động va đập với vật tày.

Trao đổi với phóng viên bà Diệu cho biết: “Kể từ ngày xảy ra sự việc đến nay bà và con trai vì bị mẹ chồng đuổi đi và vu khống cho nên tạm thời hai mẹ con không có chỗ ở phải ra phòng trọ để thuê mướn và cuộc sống hiện tại của hai mẹ con rất khó khăn.”

Hiện tại bà Diệu đang chờ kết quả từ cơ quan chức năng mong muốn lấy lại công bằng và tiền bạc để còn ổn định công việc, sức khỏe , tinh thần nuôi con.

 

 

Thiên Hân/VHVN

Cùng chuyên mục

“Đất rừng phương Nam” chỉnh sửa nội dung là cần thiết

“Đất rừng phương Nam” chỉnh sửa nội dung là cần thiết

Gương nghèo vượt khó ở Krông Pắc

Gương nghèo vượt khó ở Krông Pắc

LIFESTART FOUNDATION TẶNG TIVI THÔNG MINH HỖ TRỢ CÁC  TRƯỜNG HỌC VÙNG CAO QUẢNG NAM

LIFESTART FOUNDATION TẶNG TIVI THÔNG MINH HỖ TRỢ CÁC TRƯỜNG HỌC VÙNG CAO QUẢNG NAM

Ngân hàng Chính sách xã hội Krông Pắc: Nâng cao chất lượng huy động tiền gửi tiết kiệm

Ngân hàng Chính sách xã hội Krông Pắc: Nâng cao chất lượng huy động tiền gửi tiết kiệm

Đắk Nông: Nâng cao chất lượng quản lý tín dụng chính sách tại cơ sở

Đắk Nông: Nâng cao chất lượng quản lý tín dụng chính sách tại cơ sở

Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng trận ra quân ASIAD 19

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng trận ra quân ASIAD 19

Khôi phục tuyến đường sắt Tháp Chàm – Đà Lạt theo phương thức PPP

Khôi phục tuyến đường sắt Tháp Chàm – Đà Lạt theo phương thức PPP

32 đội bóng tham dự Giải bóng đá Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất – năm 2023

32 đội bóng tham dự Giải bóng đá Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất – năm 2023