Diễn đàn Lữ hành quốc tế năm 2026: Làm gì để tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam?

13:49 | 16/08/2026

Ngày 16.8, Diễn đàn Lữ hành quốc tế năm 2026 do Hiệp hội Du lịch Việt Nam và UBND tỉnh Gia Lai tổ chức diễn ra tại Gia Lai với chủ đề “Tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam: Thị trường mới – Sản phẩm mới – Liên kết mới”.

Toàn cảnh Diễn đàn.

Tham dự Diễn đàn có bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn; bà Nguyễn Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai; bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, đồng Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn.

Sự kiện còn có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh Gia Lai; lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các đơn vị trực thuộc; lãnh đạo các Hiệp hội Du lịch địa phương; đại diện doanh nghiệp lữ hành quốc tế, hàng không, lưu trú, điểm đến cùng các cơ quan thông tấn, báo chí.

Tăng trưởng cần đi cùng chất lượng

Phát biểu khai mạc, bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, nhận định du lịch Việt Nam đang bước vào một giai đoạn đáng chú ý.

Sau những năm phục hồi mạnh mẽ, ngành Du lịch đã lấy lại đà tăng trưởng, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam và mở ra kỳ vọng cho một giai đoạn phát triển cao hơn.

Theo bà Cao Thị Ngọc Lan, tăng trưởng du lịch trong giai đoạn mới cần được nhìn nhận rộng hơn những con số về lượng khách.

Bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát biểu khai mạc Diễn đàn.

“Điều quan trọng hơn là chất lượng dòng khách, thời gian lưu trú, mức chi tiêu, khả năng quay trở lại, sức lan tỏa đến các địa phương và năng lực cạnh tranh dài hạn của điểm đến Việt Nam”, bà Cao Thị Ngọc Lan nói.

Mục tiêu thu hút khách quốc tế trong năm 2026 và những năm tiếp theo vì vậy đòi hỏi sự đổi mới về tư duy và cách làm. Nếu giai đoạn trước tập trung nhiều vào phục hồi thị trường, giai đoạn hiện nay cần hướng tới tăng trưởng có chọn lọc, có chất lượng và dựa trên liên kết.

Hoạt động xúc tiến cũng cần được tổ chức theo hướng cụ thể hơn: xác định rõ thị trường mục tiêu, xây dựng sản phẩm phù hợp, có đối tác phân phối, có dữ liệu đo lường và quan trọng nhất là tạo được khả năng chuyển hóa thành booking, tour và doanh thu thực tế.

Trong quá trình này, doanh nghiệp lữ hành giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Lữ hành không chỉ là đơn vị bán tour mà còn là cầu nối giữa thị trường và điểm đến; đọc tín hiệu nhu cầu, thiết kế sản phẩm, kết nối các dịch vụ, tổ chức dòng khách, xử lý rủi ro và góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến trong mắt du khách quốc tế.

Một điểm đến có tài nguyên hấp dẫn nhưng nếu chưa được chuyển hóa thành sản phẩm phù hợp, chưa được phân phối qua các kênh hiệu quả và thiếu sự kết nối giữa hàng không, lưu trú, vận chuyển, hướng dẫn, điểm tham quan và truyền thông thì rất khó tạo ra tăng trưởng bền vững.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu chào mừng.

Cùng chuyên mục

Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc mùa Thu 2026: Mở rộng trải nghiệm, lan tỏa giá trị Di sản thế giới

Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc mùa Thu 2026: Mở rộng trải nghiệm, lan tỏa giá trị Di sản thế giới

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và làm việc song phương tại Ấn Độ

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và làm việc song phương tại Ấn Độ

“Nét Hà thành” kể chuyện Hà Nội qua tà áo dài và những chiếc xe cổ

“Nét Hà thành” kể chuyện Hà Nội qua tà áo dài và những chiếc xe cổ

Thủ tướng: Cắt giảm tối đa các khâu trung gian, giảm chi phí, bảo đảm đủ xăng dầu trong mọi tình huống

Thủ tướng: Cắt giảm tối đa các khâu trung gian, giảm chi phí, bảo đảm đủ xăng dầu trong mọi tình huống

Đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Pháp ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn nữa

Đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Pháp ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn nữa

Khẩn trương hoàn thiện Đề án đưa di sản văn hóa Việt Nam ở nước ngoài về nước

Khẩn trương hoàn thiện Đề án đưa di sản văn hóa Việt Nam ở nước ngoài về nước