Bắc Ninh: Xử lý hơn 900 xe quá khổ quá tải phá nát các tuyến đường, tuyến đê

10:21 | 27/08/2019

Từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông Bắc Ninh đã kiểm tra, xử lý hơn 900 xe quá khổ quá tải. Hiện nay, tình trạng xe chở quá tải trọng có diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, nhất là trên các tuyến đê, ảnh hưởng lớn đến trật tự an toàn giao thông, an toàn đê điều, gây bức xúc trong dư luận.


Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát Giao thông- Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ động nắm tình hình kiểm soát, xử lý nghiêm các phương tiện chở hàng quá trọng tải, bạt che không đảm bảo, tự ý thay đổi kích thước, cơi nới thành thùng…lưu thông trên địa bàn tỉnh. Tính từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông Bắc Ninh đã kiểm tra, xử lý hơn 900 trường hợp vi phạm chở hàng quá trọng tải.

Đặc biệt, từ ngày 20/8 đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông Bắc Ninh đã kiểm tra lập biên bản 32 trường hợp, trong đó có 24 trường hợp quá tải trên tuyến Quốc lộ 38 và tuyến đê Tả sông Đuống, xử phạt 24 trường hợp và nộp kho bạc nhà nước hơn 115 triệu đồng, cắt thành thành 5 lượt phương tiện.

Lực lượng Phòng CSGT tỉnh Bắc Ninh xử lý xe vi phạm cơi nới thùng tại trụ sở.

Do đó, tình trạng phương tiện chở hàng quá trọng tải trên đê Tả sông Đuống và trên Quốc lộ 38 không còn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm cũng gặp phải những khó khăn nhất định do thiếu thiết bị và sự lẩn tránh của các chủ phương tiện. Thượng tá Đặng Thanh Phong, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông- Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: Trong tháng 9 ( tháng An toàn giao thông) và thời gian tiếp theo, đơn vị tiếp tục tập trung phối với các cơ quan chức năng, địa phương có liên quan nắm tình hình trên các tuyến đê, nhất là những tồn tại hạn chế trong công tác tổ chức giao thông và tình trạng xe quá trọng tải hoạt động trên đê.

Lực lượng chức năng xử lý xe vi phạm trên đường.

Thường xuyên theo dõi, giám sát việc khắc phục những bất cập trong công tác tổ chức giao thông trên các tuyến đê của Ngành chức năng để kịp thời tham mưu giải quyết. ‘ Căn cứ tình hình thực tế, chủ động bố trí lực lượng và phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố tiến hành tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm Trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đê. Trong đó tập trung xử lý mạnh các phương tiện vi phạm tự ý thay đổi kết cấu, kích thước, chở hàng vượt quá trọng tải, không có bạt che đậy… Đồng thời đề nghị Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông bố trí lực lượng kiểm tra tại các bến bãi, nơi xuất phát hàng hóa để ngăn chặn và xử lý nghiêm các phương tiện chở hàng quá trọng tải tại gốc’.- Thượng tá Đặng Thanh Phong cho biết thêm.

 

PV

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia