Hà Nội chạy thử 5 đoàn tàu đường sắt trên cao

20:51 | 20/09/2018

Từ 6h30 sáng 20/9 với sự tham dự của các khách mời ngành giao thông và giới truyền thông, 5 đoàn tàu trên cao tuyến Cát Linh – Hà Đông (Hà Nội) lần lượt chạy thử.

Sáng 20/9, các đoàn tàu của dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông (Hà Nội) được vận hành chạy thử. 

Mỗi đoàn tàu có 4 toa với sức chứa khoảng 1.000 khách. Theo BQL dự án, sẽ có 5 chuyến tàu được chạy thử nghiệm mỗi lượt trong sáng nay.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cùng đại diện Ban quản lý dự án đường sắt tham quan các hạng mục của ga Văn Quán trước khi lên tàu.

Đúng 6h30, đoàn tàu đầu tiên lăn bánh xuất phát từ ga Yên Nghĩa (quận Hà Đông) trong sự mong đợi của nhiều khách mời.

Lúc này trời mới tờ mờ sáng, thời tiết mát mẻ, đường phố bên dưới vẫn còn vắng, phía trên cao tàu chạy với vận tốc trung bình 30 – 35 km/h (tối đa 65 km/h).

Tàu lăn bánh qua đủ 12 ga, mỗi nơi dừng lại 1 phút và kết thúc ở ga Cát Linh (quận Đống Đa).

Theo ông Vũ Hồng Phương (Phó Tổng giám đốc phụ trách BQL dự án đường sắt), các đoàn tàu sẽ có lịch trình chạy cách nhau 10 phút trong vòng hai tiếng.

Các đoàn tàu nối tiếp nhau thứ tự khi đến ga Cát Linh sẽ đảo chiều thông qua ghi lông rồi chạy về điểm xuất phát ở ga Yên Nghĩa.

Nhiều người thích thú chụp ảnh cảnh Hà Nội từ bên trong toa tàu.

Tổng thời gian là 25 phút từ khi khởi hành từ ga Yên Nghĩa (Hà Đông) đến ga cuối Cát Linh (Đống Đa).

Đại diện BQL dự án đường sắt cho biết các đoàn tàu tuyến Cát Linh – Hà Đông sẽ được chạy thử nghiệm từ 3 – 6 tháng với mục tiêu đưa dự án đủ điều kiện vào vận hành thương mại trước Tết Nguyên đán 2019.

Các khách mời sau khi tham quan ga Cát Linh bước lên tàu quay lại ga Yên Nghĩa kết thúc chặng chạy thử sáng 20/9.

Lộ trình đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông

Theo Zing News

Cùng chuyên mục

TRỊNH CÔNG SƠN – HÀ THỊ CẦU, HAI KẺ HÁT RONG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC!

TRỊNH CÔNG SƠN – HÀ THỊ CẦU, HAI KẺ HÁT RONG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC!

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Ngôi làng 600 năm tuổi với 3 di sản Ký ức thế giới

Ngôi làng 600 năm tuổi với 3 di sản Ký ức thế giới

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê