Trong 9 tháng đầu năm 2026, An Giang ước đón gần 23,5 triệu lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ; tổng thu từ du lịch đạt gần 58.000 tỷ đồng, tăng 38,2%. Riêng Phú Quốc mang về gần 46.000 tỷ đồng doanh thu du lịch.

Khách quốc tế tăng hơn 56%
Trong 9 tháng đầu năm, An Giang ước đón 23.480.606 lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ và đạt 93,9% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt 1.940.618 lượt, tăng 56,6% và đạt 91,5% kế hoạch. Tổng thu từ du lịch ước đạt 57.922 tỷ đồng, tăng 38,2%, tương đương 82,7% kế hoạch năm.
Riêng tháng 9, toàn tỉnh ước đón gần 1,9 triệu lượt khách, tăng 12,3%; khách quốc tế đạt 208.985 lượt, tăng tới 80,8%. Doanh thu du lịch trong tháng ước đạt 5.320 tỷ đồng, tăng 48,5% so với cùng kỳ.
Tính riêng quý III/2026, An Giang đón hơn 6,83 triệu lượt khách, tăng 20,4%; trong đó hơn 600.000 lượt khách quốc tế, tăng 81,9%. Tổng thu du lịch trong quý đạt 18.640 tỷ đồng, tăng 46,9%.
Phú Quốc tiếp tục là địa bàn tạo nguồn thu chủ lực. Trong 9 tháng, đặc khu ước đón hơn 8,57 triệu lượt khách, tăng 30,5%, trong đó có hơn 1,92 triệu lượt khách quốc tế, tăng 60,2%. Tổng thu từ du lịch tại Phú Quốc đạt 45.976 tỷ đồng, tăng 47,7% và đã vượt 1% kế hoạch năm.
Cùng với tăng lượng khách, tỉnh đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến tại nhiều thị trường, tham gia các sự kiện du lịch trong nước và quốc tế; xúc tiến các đường bay trực tiếp, chuyến bay thuê chuyến từ Nhật Bản đến Phú Quốc. Công tác số hóa dữ liệu du lịch, nâng cấp nền tảng thông tin, truyền thông số cũng được triển khai, trong đó có sản phẩm ebook và video ứng dụng công nghệ AI thuyết minh giọng đọc.
Hệ thống dịch vụ du lịch tiếp tục được củng cố. Toàn tỉnh hiện có 143 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành và 1.162 cơ sở lưu trú với 38.812 phòng; trong đó có 21 khách sạn 5 sao với hơn 10.800 phòng.
Hướng tới gần 28 triệu lượt khách trong năm 2026
Bên cạnh kết quả tăng trưởng, ngành du lịch An Giang nhìn nhận một số hạn chế trong giai đoạn chuyển tiếp. Một số quy định về hoạt động du lịch và sản phẩm mới chưa hoàn thiện; công tác quản lý các sản phẩm có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng du khách còn thiếu tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể. Một số nhiệm vụ xây dựng văn bản quản lý còn chậm tiến độ.
Quy mô của nhiều doanh nghiệp du lịch còn nhỏ, khả năng đầu tư phát triển sản phẩm hạn chế. Nguồn nhân lực và năng lực cán bộ cũng còn bất cập; công tác chuẩn bị nhân lực chuyên môn, ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập chưa đáp ứng kịp yêu cầu ngày càng cao, đặc biệt trong bối cảnh Phú Quốc chuẩn bị phục vụ APEC 2027.
Trong quý IV, ngành du lịch đặt mục tiêu đưa tổng lượng khách cả năm 2026 lên 27.905.388 lượt, tăng 15,6% so với cùng kỳ và vượt 11,6% kế hoạch; khách quốc tế dự kiến đạt hơn 2,52 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch phấn đấu đạt 73.983 tỷ đồng, vượt 5,7% kế hoạch năm.
Để đạt mục tiêu này, An Giang tiếp tục phát triển sản phẩm, tăng cường quảng bá, chuyển đổi số, nâng chất lượng dịch vụ và nguồn nhân lực, đồng thời chuẩn bị các điều kiện phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc. Trong không gian phát triển mới trải dài từ đồng bằng, biên giới đến biển, đảo, kết quả 9 tháng cho thấy du lịch đang trở thành một trong những lĩnh vực có dư địa tăng trưởng lớn của tỉnh; nhưng việc duy trì đà tăng sẽ phụ thuộc ngày càng nhiều vào chất lượng sản phẩm, dịch vụ và năng lực quản lý điểm đến.
Nguồn: baochinhphu.vn






