Ra mắt gần 13 nghìn câu thơ ‘Trường thiên lục bát về Chủ tịch Hồ Chí Minh’

11:49 | 13/12/2019

Sáng 13/12/2019, tại khách sạn Army số 1- đường Nguyễn Tri Phương, phường Quan Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội, Liên hiệp với hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi, Hội nghệ sĩ sân khấu VN, Viện nghiên cứu bảo tồn phát huy văn hóa dân tộc phối hợp tổ chức ra mắt “Trường thiên sử thi về Chủ tịch Hồ Chí Minh” với cuốn sách “Một người – Thơ – Tên gọi” của Nhà viết kịch, Nhà thơ Nguyễn Thế Kỷ.


Toàn cảnh buổi lễ ra mắt sách.

Nhà thơ, nhà viết kịch Nguyễn Thế Kỷ đã bước sang tuổi gần 90. Ông đánh dấu tuổi đời gần 90 của mình bằng một tác phẩm có một không hai.

Tác phẩm này là trường thiên sử thi gồm 12.668 câu lục bát nói về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây có thể nói là sử thi dài nhất Việt Nam từ trước tới nay. Sự ra đời của tập sách “Một người – Thơ – Tên gọi” là một sự kiện văn hóa nghệ thuật được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, có ý nghĩa rất thiết thực phục vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đúng dịp kỷ niệm 50 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cõi vĩnh hằng, đồng thời hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người.

Đoàn đại biểu điều hành buổi lễ.

Trong lời giới thiệu cuốn sách, nhà thơ Thanh Thảo đã viết: Nguyễn Thế Kỷ viết trường thiên lục bát “Một người – Thơ – Tên gọi” là một tác phẩm thơ, nhưng hành trình như một đoàn tàu chạy qua rất nhiều sân ga lịch sử có ga dừng lâu, có ga chỉ dừng dăm ba phút đoàn tàu lại nổi còi lên đường. Lịch sử chảy xuyên suốt 4000 năm như thế, nhưng vẫn có nhiều điểm nhấn và “không một ai bị lãng quên, không một cái gì bị lãng quên”. Bởi không có quá khứ thì không có hiện tại và tương lai cũng không biết từ đâu mà có? Thơ trong trường thiên này luôn gắn liền với lịch sử như một dòng chảy liên tục.

“Lao xao gió rạch nương trầu

Cau không bửa sáu, lấy đâu mỏng dày

Đã đành một cuộc chia tay

Nghĩa trong biệt kiến, tình ngoài ly hương”.

*

“Tất Thành, đứng trước hoàng hôn

Nửa hồn đau nước, nửa hồn thương cha”.

“Thăng Long Văn hiến Tiên Rồng

Bốn nghìn năm hóa: Núi sông một Người”.

Bìa tác phẩm “Một người – thơ – tên gọi”.

Nhà văn, nhà nghiên cứu Vũ Bình Lục cho rằng: Một trong những đặc điểm nổi bật bật độc đáo của thiên trường ca là tính trữ tình trong thơ, giàu cảm xúc, giàu nhịp điệu, phong cách bay bổng nhưng cũng rất khúc triết khi gắn liền với các sự kiện lịch sử của dân tộc. Đọc tác phẩm ta thấy như lịch sử của đất nước dài đến bất tận thế nhưng bố cục tác phẩm vẫn rất chặt chẽ.

Gần 13 nghìn câu thơ là một tài sản đồ sộ mà tác giả đã lao động tích cực trong gần 10 năm, ở tuổi ngoài 80. Sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh không hề dễ dàng và người khắc họa được bằng thiên trường thơ là một nghệ sĩ phi thường.

Gần 90 tuổi, tác giả vẫn lao động, sáng tạo, vẫn âm thầm ca ngợi vẻ đẹp Hồ Chí Minh qua thơ ca. Với những câu thơ lục bát bình dị, truyền thống của dân tộc nhưng vô cùng sâu sắc, Nguyễn Thế Kỷ đã truyền dẫn lòng yêu nước, yêu bác Hồ đến mọi tầng lớp nhân dân.

Sự ra đời của tập thơ là sự kiện văn học nghệ thuật được văn nghệ sĩ trên nhiều lĩnh vực quan tâm. Nó có nhiều ý nghĩa thiết thực khi toàn đảng, toàn dân đang hưởng ứng phong trào học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thế Kỷ - Sinh năm: 1935
Quê quán: Xã nghĩa Trung (Nay là thị trấn La Hà), huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Ông là Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ngãi, Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân Khấu Việt Nam, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Tác phẩm đã xuất bản:

Văn xuôi: Vị thượng khách đến Paris về Hà Nội, Gian lao nghìn dặm, Anh hùng Dương Chí Uyển, Quảng Ngãi quê hương tôi, Quảng Ngãi giai thoại và truyền thuyết, Muôn dăm quan san.

Thơ: Đàn của Gió, Con đường Con người, Ngoảnh lại, Về tổ, Sóng trào biển động, Áo trắng màu không phai, Tổng tập thơ.

Kịch bản sân khấu: Đốm lửa núi Hồng, Núi rừng năm ấy, Những đứa trẻ không cô đơn, Thánh Gióng, Lão bộc của vua Quang Trung, Tìm đường Đồng Lộc, Mẹ và con, Đừng chê nó nhỏ, Sóng trào biển động.

Kịch bản văn học điện ảnh: Trảm long mạch Trà Khúc, Uẩn khúc Cao muôn.

Đình Tuyến

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”