Nguồn vốn tín dụng chính sách đang trở thành điểm tựa quan trọng giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) xã Ea Bá, tỉnh Đắk Lắk phát triển sản xuất, cải thiện nhà ở, tạo việc làm và từng bước nâng cao đời sống. Đến nay, dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn xã đạt hơn 105 tỷ đồng, với gần 65% số hộ vay là đồng bào DTTS.
Đồng vốn giúp người dân vươn lên
Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn quan tâm, dành nhiều nguồn lực đầu tư cho vùng đồng bào DTTS và miền núi. Cùng với việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã góp phần tạo thêm nguồn lực để người dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, từng bước thu hẹp khoảng cách về mức sống và thu nhập.
Xã Ea Bá có trên 62% dân số là đồng bào DTTS. Vì vậy, việc triển khai các chương trình, dự án, chính sách dân tộc luôn được Đảng ủy, UBND xã quan tâm, chú trọng, thực hiện đồng bộ, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Trong đó, nguồn vốn tín dụng chính sách được xem là một trong những giải pháp thiết thực hỗ trợ người dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế.
Việc thành lập Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH xã Ea Bá theo Nghị định số 06/2026/NĐ-CP ngày 10/1/2026 của Chính phủ tiếp tục góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn. Qua đó, nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước được đưa đến đúng đối tượng thụ hưởng, phục vụ mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội.
Tại Buôn Ken, câu chuyện của gia đình bà Ksơr Hờ Tất là một ví dụ về hiệu quả của nguồn vốn chính sách. Trước đây, gia đình bà thuộc diện hộ cận nghèo, cuộc sống thường xuyên khó khăn, nhất là vào thời điểm giáp hạt.
Được Hội Phụ nữ, Trưởng buôn và Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn tuyên truyền, hướng dẫn, cuối năm 2024, gia đình bà được vay 50 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ cận nghèo của NHCSXH để mua hai con bò sinh sản.

PGD Sông Hinh kiểm tra hộ vay vốn chăn nuôi bò sinh sản.
Nhờ chăm chỉ chăn nuôi, đàn bò của gia đình bà phát triển lên 5 con. Từ nguồn vốn ban đầu, gia đình từng bước có thêm sinh kế, cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống. Các con của bà có điều kiện đến trường đầy đủ hơn.
“Nhờ được vay vốn, gia đình tôi có điều kiện làm ăn, chăn nuôi. Cuộc sống nay đã ổn định hơn trước, các con cũng được đi học đầy đủ. Tôi rất biết ơn nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước”, bà Ksơr Hờ Tất chia sẻ.
Không chỉ hỗ trợ phát triển sản xuất, tín dụng chính sách còn góp phần giúp người dân cải thiện điều kiện nhà ở. Gia đình bà Nay Hờ Triều, một hộ cận nghèo của xã, là một trong những hộ được tiếp cận nguồn vốn cho vay để làm nhà ở theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Từ nguồn vốn vay, gia đình bà xây dựng được ngôi nhà sàn khang trang, vững chắc. Có nơi ở ổn định, gia đình yên tâm lao động, sản xuất và chăm lo việc học hành của con cái.
“Không còn gì vui hơn, từ nay không còn lo lắng khi trời nắng, mưa; yên tâm làm ăn để cố gắng nuôi các con học hành đầy đủ”, bà Nay Hờ Triều chia sẻ.
Đưa vốn đến đúng đối tượng
Để nguồn vốn tín dụng chính sách đến gần hơn với người dân, mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn xã thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Chất lượng sinh hoạt tổ, công tác bình xét hộ vay từng bước được nâng lên, góp phần bảo đảm việc tiếp cận nguồn vốn công khai, thuận lợi, đúng đối tượng.
Thông qua các Tổ tiết kiệm và vay vốn, người dân được hướng dẫn về điều kiện vay, xây dựng phương án sử dụng vốn, đồng thời được hỗ trợ, nhắc nhở trong quá trình sử dụng và trả vốn vay. Đây cũng là cầu nối quan trọng giữa NHCSXH, các tổ chức chính trị – xã hội và người dân.

Ngôi nhà của bà Nay Hờ Triều hình thành từ nguồn vốn vay NHCSXH.
Tại Buôn Ken, bà Ksor Hờ Muôn, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, cho biết khi mới thành lập, tổ có 20 thành viên với tổng dư nợ 875 triệu đồng. Đến ngày 31/8/2026, tổ có 58 thành viên, 100% là người DTTS; tổng dư nợ đạt 3,375 tỷ đồng, bình quân hơn 59 triệu đồng/hộ vay.
Nguồn vốn được các thành viên sử dụng chủ yếu để mua bò sinh sản, trồng mía, sắn và phát triển sản xuất. Các hộ vay thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.
“Các tổ viên trong tổ luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi. Nhờ nguồn vốn chính sách, nhiều gia đình có thêm điều kiện để phát triển kinh tế”, bà Ksor Hờ Muôn chia sẻ.
Theo ông Đinh Xuân Hiếu, Phó Giám đốc NHCSXH, những năm qua, dù điều kiện kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn, các cấp, các ngành và chính quyền địa phương vẫn quan tâm bố trí, huy động nguồn lực để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách, trong đó có đồng bào DTTS.
Các chương trình tín dụng chính sách được Phòng giao dịch NHCSXH Sông Hinh phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội triển khai đồng bộ, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội.
Ưu tiên sinh kế bền vững
Theo số liệu của Phòng giao dịch NHCSXH Sông Hinh, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã giải ngân 165 tỷ đồng cho 2.559 lượt khách hàng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn. Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 581 tỷ đồng, tăng 45 tỷ đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng dư nợ đạt 8,47%.
Toàn địa bàn hiện có 176 Tổ tiết kiệm và vay vốn đang hoạt động, với 7.893 khách hàng còn dư nợ.
Riêng tại xã Ea Bá, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 105,161 tỷ đồng, với 31 Tổ tiết kiệm và vay vốn và 1.351 hộ còn dư nợ. Trong số này có 873 hộ DTTS đang vay vốn, chiếm gần 65% tổng số hộ vay NHCSXH trên địa bàn.

Thu hoạch cà phê tại xã Ea Bá, tỉnh Đắk Lắk.
Những con số trên cho thấy tín dụng chính sách đang đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dân, nhất là đồng bào DTTS, có thêm nguồn lực phát triển sản xuất, tạo sinh kế và từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Việc tiếp cận nguồn vốn chính thức cũng góp phần hạn chế tình trạng người dân phải tìm đến các nguồn tín dụng không chính thức với chi phí cao.
Bà Hoàng Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Ea Bá, cho biết thời gian tới, các hội, đoàn thể nhận ủy thác sẽ tiếp tục phối hợp với NHCSXH và các ban, ngành liên quan rà soát, bình xét đúng đối tượng thụ hưởng chính sách.
“Bên cạnh việc bảo đảm các điều kiện theo quy định, cần chú trọng lựa chọn những hộ có phương án sử dụng vốn rõ ràng, có đất sản xuất hoặc hoạt động sản xuất, kinh doanh thực sự để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm thiểu rủi ro”, bà Hiền cho biết.
Theo bà Hiền, địa phương cũng sẽ tiếp tục khuyến khích đồng bào DTTS định canh, định cư tại chỗ, phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế, vừa nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, vừa góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Tiếp tục nâng cao hiệu quả nguồn vốn
Thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH Sông Hinh tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH xã Ea Bá triển khai hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới.
Trọng tâm là duy trì tốc độ tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ hợp lý, bền vững; mở rộng và nâng cao hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, ưu tiên lĩnh vực tạo việc làm, phát triển sản xuất và hỗ trợ vùng khó khăn, vùng đồng bào DTTS.
Cùng với đó, NHCSXH tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân; tăng cường kiểm tra, giám sát và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ. Vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác, chính quyền cơ sở và Tổ tiết kiệm và vay vốn trong quản lý, sử dụng vốn cũng sẽ tiếp tục được phát huy.
Từ những khoản vay để mua bò sinh sản, trồng cây, phát triển sản xuất đến nguồn vốn hỗ trợ xây dựng nhà ở, tín dụng chính sách đang tạo thêm cơ hội để nhiều hộ gia đình DTTS ở Ea Bá từng bước ổn định cuộc sống. Khi nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, gắn với sinh kế phù hợp và sự đồng hành của chính quyền, các tổ chức đoàn thể và NHCSXH, hiệu quả của tín dụng chính sách không chỉ thể hiện ở những con số dư nợ, mà còn ở sự thay đổi trong cách nghĩ, cách làm và khả năng tự chủ kinh tế của người dân.
PV






