Crimea: Đánh bom khủng bố tại trường học khiến 18 người chết

20:34 | 17/10/2018

Vụ việc vừa xảy ra tại một trường học ở bán đảo Crimea khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Giới chức Nga cáo buộc đây là âm mưu tấn công khủng bố. 

Theo Reuters, vụ việc xảy ra hôm 17/10 tại một trường học ở thành phố Kerch trên bán đảo Crimea. Ít nhất 18 người được xác nhận thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương. Nhà chức trách Nga tuyên bố đây là một vụ tấn công khủng bố và đã khởi động điều tra hình sự.


Trường học nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh: AP.

Ủy ban Điều tra Crimea, cơ quan phụ trách các vụ án hình sự lớn tại bán đảo này, cho biết một nhóm người có vũ trang đã xông vào Đại học Kerch, cài đặt một “thiết bị nổ chưa xác định” tại khu vực ăn uống và sau đó kích nổ thiết bị này. Ít nhất một trong số những kẻ tấn công đã thiệt mạng khi vụ nổ xảy ra.

Lãnh đạo Crimea, ông Sergei Askyonov cho biết một sinh viên 22 tuổi của Đại học Kerch đã tham gia vụ tấn công. “Kẻ sát nhân đã tự sát. Đó là một sinh viên năm 4 của trường”. Trong khi đó, các nhân chứng cho biết có nhiều hơn 1 người tham gia vụ tấn công. Thi thể kẻ tình nghi tham gia vụ tấn công được phát hiện trong khuôn viên Đại học Kerch.

“Đây thực sự là một vụ tấn công khủng bố, giống như từng xảy ra ở Beslan”, bà Grebennikov nói, nhắc lại vụ tấn công vào trường học xảy ra năm 2004 làm 330 thiệt mạng ở Beslan, Nga. Vị nữ hiệu trưởng cho biết nhiều thi thể nằm la liệt tại hiện trường vụ tấn công.

Người bị thương được đưa lên xe cấp cứu tại hiện trường. Ảnh: Kerch FM.

Nhân chứng cho biết những kẻ tấn công mang theo “súng máy”, quăng “một loại chất nổ khắp nơi”, sau đó tấn công lên tầng 2 của Đại học Kerch. Những kẻ này “mở cửa các văn phòng và nổ súng vào bất cứ ai chúng tìm thấy”.

Hình ảnh từ hiện trường do hãng tin địa phương Kerch.FM đăng tải cho thấy vụ nổ đã thổi bay cửa kính của tòa nhà, mảnh vỡ phủ đầy sân phía ngoài hiện trường nơi vụ tấn công xảy ra.

Phát biểu từ Moscow, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tấn công. Tại Crimea, nhà chức trách đã khuyến cáo phụ huynh đưa con mình sớm rời khỏi các cơ sở giáo dục để tránh nguy cơ các vụ việc tương tự xảy ra.

Vụ đánh bom tại Đại học Kerch là cuộc tấn công khủng bố đầu tiên xảy ra tại Crimea từ năm 2014 tới nay. Thành phố Kerch, nơi xảy ra vụ tấn công, nằm cách cây cầu nối Crimea với Nga khoảng 19 km được khánh thành hôm 15/5.

Bán đảo Crimea là lãnh thổ thuộc chủ quyền của Ukraine được quốc tế công nhận. Sau bất ổn chính trị tại Kiev với sự kiện cựu tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bị phế truất và bỏ chạy sang Nga năm 2014, Moscow sáp nhập Crimea và biến bán đảo này thành một nước cộng hòa tự trị thuộc Nga, kéo theo căng thẳng ngoại giao giữa Nga và phương Tây từ năm 2014.

Theo Zing News

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”