Thủ môn của PSG khao khát khoác áo Chelsea

21:59 | 08/09/2018

Alphonse Areola tới Chelsea nhưng không thành công, The Blues đã từ chối ký hợp đồng với ngôi sao của PSG như sự thay thế cho Thibaut Courtois.

Ở kỳ chuyển nhượng Hè 2018, Real Madrid rất muốn có thủ môn Thibaut Courtois của Chelsea. Sau một thời gian đàm phán rất dài, cuối cùng Los Blancos cũng có được điều mình cần. Họ phải bỏ ra 35 triệu bảng để chiêu mộ thành công thủ môn người Bỉ.

Alphonse Areola từng muốn tới Chelsea nhưng không thành công 

Sau khi Thibaut Courtois tới Real Madrid, Chelsea đã lên kế hoạch tìm người thay thế. Alphonse Areola tới Chelsea nhưng không thành công, The Blues đã từ chối ký hợp đồng với ngôi sao của PSG như sự thay thế cho Thibaut Courtois.

HLV thủ môn Christophe Lollichon của Chelsea xác nhận: “Areola muốn tới Chelsea như sự thay thế cho Courtois, tôi đánh giá cao cậu ấy, nhưng tôi không có quyền ký hợp đồng với cậu ấy”.

Mặc dù thủ môn 25 tuổi đã “bật đèn xanh” cho Chelsea, song The Blues đã từ chối ký hợp đồng với cầu thủ người Pháp. Đội bóng thành London đã quyết định chi 71 triệu bảng để đưa về Kepa Arrizabalaga.

Trong trận hòa 0-0 giữa Đức và Pháp mới đây thủ môn Alphonse Areola đã có màn ra mắt ĐT Pháp, ngôi sao sinh năm 1993 đã có màn trình diễn cực kỳ nổi bật khi cản phá cả 6 cú dứt điểm trúng khung thành của Cỗ xe tăng.

HLV thủ môn Christophe Lollichon của Chelsea đã lên tiếng khen ngợi Areola sau màn trình diễn ấn tượng trước Đức.

“Đối với tôi, cậu ấy đã là thủ môn người Pháp xuất sắc nhất hiện nay. Cậu ấy có những tố chất của một thủ môn hàng đầu như bắt bóng bổng, ra vào và phản xạ. Tôi đánh giá cao những gì Areola thể hiện trước Đức, đó là một màn trình diễn tuyệt vời”.

“Cậu ấy sẽ là sự thay thế lâu dài cho Hugo Lloris, tôi tin Areola sẽ tiếp tục chơi tốt trong màu áo ĐT Pháp nếu được trao cơ hội. Cậu ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều, cậu ấy sẽ là thủ môn số 1 của Pháp trong tương lai gần”.

Theo Nguyễn Huyền (TTVN)

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

CHUYẾN TÀU ĐẦU XUÂN

CHUYẾN TÀU ĐẦU XUÂN

HÀ TĨNH: Việc “phát hiện” và di chuyển 41 sắc phong ra khỏi Chùa Am đã “hé lộ” nhiều vấn đề bất cập

HÀ TĨNH: Việc “phát hiện” và di chuyển 41 sắc phong ra khỏi Chùa Am đã “hé lộ” nhiều vấn đề bất cập