Ngoại hạng Anh thanh trừng lãnh đạo các CLB đòi ly khai

12:54 | 22/04/2021

Giám đốc Ngoại hạng Anh – ông Richard Masters – yêu cầu chủ các CLB thuộc nhóm Big Six thôi giữ chức tại giải đấu này, sau vụ Super League.


 

Từ trái qua: Vinai Venkatesham, Tom Werner, Richard Masters, Ed Wooward, Bruce Buck và Ferran Soriano. Ảnh: Sportsmail

Ngoại hạng Anh sẽ đưa ra nhiều biện pháp trừng phạt các CLB top 6, gồm Man City, Man Utd, Chelsea, Liverpool, Tottenham và Arsenal. Họ phải trả giá vì sáng lập Super League dù sau đó đã rút lui. Hình phạt đầu tiên Ngoại hạng Anh đưa ra là cho các lãnh đạo top 6 thôi chức vụ tại ban tổ chức giải, hôm thứ Tư 21/4.

Chủ tịch Chelsea – ông Bruce Buck – bị buộc thôi vị trí trong Uỷ ban Đề cử và Lương thưởng Ngoại hạng Anh. Buck từng là cánh tay phải của cựu Giám đốc Ngoại hạng Anh Richard Scudamore. CEO của Man City và Arsenal – ông Ferran Soriano và Vinai Venkatesham – cũng bị đưa ra khỏi nhóm Cố vấn Chiến lược CLB, với nhiệm vụ đánh giá chiến lược.

Ông Masters cũng đang tìm cách loại bỏ chức vụ của chủ tịch Liverpool Tom Werner và Phó Chủ tịch Man Utd Ed Woodward. Nhưng, Woodward đã thôi việc ở Man Utd.

Do Super League là ý tưởng của các chủ sở hữu ngoài nước Anh, Masters cho rằng trừng phạt các đội về mặt thể thao là ông hợp lý. Vì thế, khả năng top 6 bị phạt tiền hay trừ điểm khó xảy ra.

Thay vào đó, top 6 có thể phải ký cam kết, không được tham gia các giải đấu khác trong tương lai. Họ cũng đứng trước nguy cơ mất một phần quyền tự quyết trong việc chia tiền bản quyền truyền hình Ngoại hạng Anh. Còn bộ Văn hoá Anh cũng xem xét áp dụng mô hình 50+1 của Đức, cho phép CĐV có tiếng nói trong những quyết định quan trọng của đội bóng.

 

Theo VNE

Video hay

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

CHUYẾN TÀU ĐẦU XUÂN

CHUYẾN TÀU ĐẦU XUÂN

HÀ TĨNH: Việc “phát hiện” và di chuyển 41 sắc phong ra khỏi Chùa Am đã “hé lộ” nhiều vấn đề bất cập

HÀ TĨNH: Việc “phát hiện” và di chuyển 41 sắc phong ra khỏi Chùa Am đã “hé lộ” nhiều vấn đề bất cập