Thanh Xuân (Hà Nội): Lan toả nét đẹp văn hoá ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non

2:13 | 27/10/2021

Bên cạnh công tác trồng người”, các cơ sở giáo dục đang nỗ lực lan toả nét đẹp trong văn hoá ứng xử, nhất đối với các cơ sở giáo dục mầm non đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Vừa qua, Phòng giáo dục và Đào tạo Quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã tổ chức hội thảo chuyên môn chủ đề xây dựng “trường học hạnh phúc” nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, để mỗi lần nhắc đến giáo dục Quận Thanh Xuân là nói đến sự đồng bộ, thống nhất và chất lượng, nơi hội tụ, lan toả của  “trường học hạnh phúc” – đó là sự yêu thương, an toàn và tôn trọng.

Sau hơn 02 năm triển khai, thực hiện theo Thông tư 06/2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục, bên cạnh việc nâng cao chất lượng giảng dạy, chuyên môn, các cơ sở giáo dục cả nước nói chung và cơ sở giáo dục Quận Thanh Xuân nói riêng đã và đang nỗ lực lan toả nét đẹp, chuyển biến “bộ quy tắc” thành nét văn hoá ứng xử trong cơ sở giáo dục, đặc biệt chú tâm đối với cơ sở giáo dục mầm non – nơi ươm mầm thế hệ, chủ nhân tương lai của đất nước. Được biết, toàn Quận Thanh Xuân có 41 cơ sở giáo dục mầm non.

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói về tầm quan trọng trong công tác giáo dục mầm non “ Làm mẫu giáo tức là thay mẹ dạy trẻ”; “Dạy trẻ cũng như trồng cây non. Trồng cây non được tốt thì sau này cây lên tốt, dạy trẻ tốt thì sau này các cháu thành người tốt. Anh chị em giáo viên mẫu giáo cần luôn luôn gương mẫu về đạo đức để các cháu noi theo…”.

Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác “trồng người”, trong suốt 43 năm xây dựng, phát triển, trường Mầm non Sao Sáng (Ngõ 58, Phố Hoàng Đạo Thành, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà Nội) luôn ghi nhớ, chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng giáo dục, đi liền đó là xây dựng, nâng cao chất lượng môi trường làm việc cho “anh chị em giáo viên”. Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật, thực hiện lối sống lành mạnh, tích cực, quan tâm chia sẻ và giúp đỡ người khác.

Bảo đảm định hướng giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, phát triển phẩm chất, năng lực của người học; nâng cao đạo đức nghề nghiệp của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục…

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, sau nhiều năm với sự nỗ lực, cố gắng, trường Mầm non Sao Sáng đã hái được những chùm “trái ngọt”. Nhiều năm liền trường đạt các danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến cấp Quận; Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; trường học an toàn… Đáng chú ý, nhà trường 5 năm đạt danh hiệu “trường học thân thiện – học sinh tích cực” cấp Quận; Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên 98 lượt giỏi nghiệp vụ cấp quận, 51 lượt đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 8 lượt cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt – Việc tốt”.

Từ năm 2019-2021, trường Mầm non Sao Sáng xây dựng hiệu quả mô hình “trường học hạnh phúc”, tiếp tục duy trì mô hình “Nhà vệ sinh thân thiện” và “thư viện yêu thương”.

Về thành tích, 100% quản lý giỏi, tỷ lệ giáo viện dạy giỏi gần 90%. Trong 3 năm, trường có 60 sáng kiến kinh nghiệm (SKKN), trong đó gần 30 SKKN đạt loại A,B, C cấp trường; hơn 21 SKKN đạt cấp Quận. Trong năm học 2020-2021, phía nhà trường vinh dự được UBND Quận Thanh Xuân tặng giấy khen “Nhà trường có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ thực hiện học kỳ I”…

Tập thể trường mầm non Sao Sáng đoàn kết, quyết tâm phấn đấu giữ vững thành tích, lan toả nét đẹp văn hoá ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non. Xây dựng nhà trường vững mạnh và ngày càng phát triển, là điểm sáng của ngành Giáo dục và đào tạo quận Thanh Xuân nói riêng và thủ đô Hà Nội nói chung.

Trường mầm non Sao Sáng được thành lập từ năm 1978. Tổng số cán bộ giáo viên công nhân viên trong trường: có 45 đồng chí. Trình độ đào tạo: 100% đạt chuẩn về chuyên môn, cán bộ quản lí đã qua các lớp đào tạo về cử nhân quản lí giáo dục.Có một chi bộ Đảng gồm 13 đồng chí đảng viên và một chi đoàn gồm 13 đoàn viên.

Nguyễn Lan Phương

 

Cùng chuyên mục

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Ngôi làng 600 năm tuổi với 3 di sản Ký ức thế giới

Ngôi làng 600 năm tuổi với 3 di sản Ký ức thế giới

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành