Thành phần ban tổ chức Hội thảo Quốc gia “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với văn hóa dân tộc”

23:47 | 03/11/2018

TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY VĂN HÓA DÂN TỘC

 

– Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc tại Quyết định số 830/QĐ/LHH ngày 20 tháng 11 năm 2003 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật VN;

– Căn cứ Quyết định số 45/QĐ/TT của Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc về việc giao tạp chí Văn hiến Việt Nam trực tiếp tổ chức Hội thảo Quốc gia “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với văn hóa dân tộc”;

– Căn cứ công văn số 3588/TH-VHVN của Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thông báo ý kiến của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Văn hóa Dân tộc”;

– Căn cứ kế hoạch tổ chức Hội thảo Quốc gia “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với văn hóa dân tộc” của tạp chí Văn hiến Việt Nam đã được phê duyệt;

– Theo đề nghị của Tổng Biên tập tạp chí Văn hiến Việt Nam;

– Xét khả năng và đạo đức cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I: Nay thành lập Ban tổ chức Hội thảo Quốc gia “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với văn hóa dân tộc” gồm các thành viên sau:

1. Nhà nghiên cứu, nhà báo Nguyễn Thế Khoa, Tổng Biên tập tạp chí Văn hiến Việt Nam, Trưởng Ban.

2. Thượng tá, NSUT Nguyễn Thế Phiệt, Chánh Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc, Phó Trưởng Ban Thường trực.

3. GSTS Lê Ngọc Canh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc, Phó Trưởng Ban.

4. Nhà báo Nguyễn Hữu Thi, Phó Tổng Biên tập tạp chí Văn hiến Việt Nam, Phó Trưởng Ban.

5. Nhà báo Ngô Ngọc Tuân, Tổng Giám đốc Tập đoàn Truyền thông Quốc gia VN, Phó Trưởng ban..

6. PGSTS Đoàn Thị Tình, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc, Ủy viên.

7. Đại tá Nguyễn Hoàng Mai, Phó Văn phòng Trung tâm Nghien cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc, Ủy viên.

8. Nhà báo Đặng Đức Duy, Phó Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc.

9. TS Nguyễn Minh San, Phó Tổng Biên tạp tạp chí Văn hiến Việt Nam, Ủy viên.

10. Ths Phạm Thị Ngọc Anh, Phó Văn Phòng Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc, Ủy viên.

11. Nhà báo Ngô Văn Tới, Tổng thư ký toà soạn tạp chí Văn hiến Việt Nam, Ủy viên.

ĐIỀU II: Ban tổ chức có trách nhiệm vận động tài trợ, lập kế hoạch chi tiết, phối hợp có hiệu quả với các cơ quan đơn vị, cá nhân liên quan, chấp hành nghiêm túc mọi chủ trương của Ban Chỉ đạo Hội thảo, hoạt động tích cực, năng động sáng tạo, tổ chức thành công Hội thảo Quốc gia “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với văn hóa dân tộc” . Ban tổ chức sẽ tự giải thể sau khi tổ chức hội thảo thành công.

ĐIỀU III: Tổng Biên tập tạp chí Văn hiến Việt Nam, Chánh Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc và các đơn vị, cá nhân liên quan thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY VĂN HÓA DÂN TỘC

GS Hoàng Chương

 

 

 

Video hay

Cùng chuyên mục

HUIT đồng hành cùng Life Gift Việt Nam tổ chức Workshop “Thiết kế bao bì marketing sản phẩm”

HUIT đồng hành cùng Life Gift Việt Nam tổ chức Workshop “Thiết kế bao bì marketing sản phẩm”

Ngày hội Tân Sinh viên lần thứ 18 năm 2023 – chủ đề “Khát vọng Sinh viên” chính thức khai mạc.

Ngày hội Tân Sinh viên lần thứ 18 năm 2023 – chủ đề “Khát vọng Sinh viên” chính thức khai mạc.

NHỮNG KÝ ỨC CÒN MÃI

Diễn đàn Tổng biên tập 2023: Nhà nước – Báo chí: “Đồng thanh tương ứng” để truyền thông chính sách hiệu quả

Diễn đàn Tổng biên tập 2023: Nhà nước – Báo chí: “Đồng thanh tương ứng” để truyền thông chính sách hiệu quả

Thắt chặt hơn nữa tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa hai Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước Việt Nam – Lào

Thắt chặt hơn nữa tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa hai Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước Việt Nam – Lào

Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về khó khăn trong triển khai chương trình mục tiêu quốc gia

Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về khó khăn trong triển khai chương trình mục tiêu quốc gia

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp các nhà lãnh đạo dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp các nhà lãnh đạo dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc với một số tập đoàn công nghệ Hoa Kỳ tại thung lũng Silicon

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc với một số tập đoàn công nghệ Hoa Kỳ tại thung lũng Silicon

Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng có 30 thành viên

Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng có 30 thành viên