TP.HCM cần giải pháp đột phá về phát triển văn hóa, xây dựng con người

9:18 | 22/10/2023

Hôm nay 16.10, Đoàn khảo sát thực tế Nhóm 3 – Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc 40 năm đổi mới đất nước của Trung ương đã làm việc với Thành ủy TP.HCM về lĩnh vực văn hóa, xã hội và con người.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Thành ủy TP.HCM, sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đặc biệt là xây dựng và phát triển văn hóa, con người, TP.HCM đã vươn tầm phát triển, đạt nhiều thành tựu nổi bật về văn hóa, xã hội.

Cụ thể, tư duy lý luận về phát triển văn hóa Thành phố có bước phát triển khá rõ; nhận thức về văn hóa của các cấp, các ngành, trong nhân dân ngày càng nâng lên; phong trào xây dựng môi trường văn hóa trong từng gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cộng đồng xã hội theo các tiêu chí văn minh – sạch đẹp – an toàn, kết hợp với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng được chú trọng.

Nhiều giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, văn hóa gia đình, giá trị chuẩn mực đạo đức con người mới được triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, có nhiều khởi sắc; thông tin đại chúng có bước phát triển mạnh mẽ…

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao những kết quả đạt được của TP.HCM trong quá trình phát triển văn hóa – xã hội và xây dựng con người. Đồng thời nhấn mạnh, việc tổng kết tại TP.HCM là quan trọng nhất, là nơi thể hiện đầy đủ, toàn diện, đi trước trong cả nước. Từ đó góp phần rất quan trọng vào tổng kết lý luận của Đảng ta về quá trình phát triển, tư tưởng, tư duy về xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có vấn đề lý luận, tư duy, tư tưởng trong phát triển văn hóa – xã hội và xây dựng con người.

Phó Thủ tướng nêu rõ, TP.HCM luôn đi đầu trong việc triển khai các chính sách về kinh tế – xã hội và đã đóng góp nhiều bài học, kinh nghiệm, giải pháp mới được áp dụng cho cả nước. Từ đó, góp phần hoàn thiện về lý luận, chủ trương chính sách. Trung ương đặt kỳ vọng đối với TP.HCM rất lớn trong vấn đề này và mong muốn Thành phố tiếp tục nghiên cứu sâu một số cơ chế, chính sách của quốc tế.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng nhìn nhận, những cơ chế, chính sách đối với TP.HCM chậm hơn với thực tiễn, quá hạn hẹp, trong đó có cơ chế, chính sách phát triển văn hóa – xã hội và xây dựng con người. Từ đó, Phó Thủ tướng mong muốn TP.HCM sớm nhận diện và đề xuất những giải pháp đột phá để tháo gỡ các điểm nghẽn, những thách thức hiện tại và cả trong tương lai.

Bàn câu chuyện TP.HCM là nơi hội tụ văn hóa của 54 dân tộc anh em, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, đây là điểm thuận lợi, thời cơ và một điểm rất nổi bật của TP.HCM. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề cập đến tính dân tộc, tính dân chủ, tính nhân văn; tôn trọng sự khác biệt vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì đất nước, vì con người khác biệt để giữ vững tính nhân văn, giá trị người Việt Nam. Đây là quan điểm rất lớn để đổi mới, sáng tạo khoa học công nghệ gắn liền với đổi mới sáng tạo. Do vậy, thời gian tới cần phải đặt ra vấn đề này trong việc phát triển văn hóa – xã hội và xây dựng con người.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Phát triển văn hóa, xã hội và xây dựng con người là chủ trương lớn, thống nhất, xuyên suốt của Đảng. Sau cuộc làm việc hôm nay, đoàn công tác sẽ cùng TP.HCM nghiên cứu sâu, kỹ các thành tựu, hạn chế trong suốt quá trình phát triển vừa qua; từ đó, không ngừng đổi mới tư duy, nhận thức về tầm quan trọng của văn hóa, con người trong sự phát triển chung. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn qua tổng kết, TP.HCM sẽ đề ra được những giải pháp đột phá, có tính ứng dụng cao, không chỉ áp dụng ở Thành phố mà còn cho cả nước…

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng, TP.HCM tiếp tục tìm tòi, đề xuất, hiến kế những giải pháp mang tính đột phá, làm sáng tỏ và tính sáng tạo cao để phát triển văn hóa, xã hội và xây dựng con người TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trân trọng cảm ơn đoàn công tác đã đến TP.HCM nghiên cứu và khảo sát. Ông Nguyễn Văn Nên chia sẻ, Đảng bộ TP.HCM nhận thức rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng con người đồng bộ với việc phát triển kinh tế. Những thành tựu ở các lĩnh vực kinh tế, xã hội trong 40 năm qua của Thành phố có các thành tựu nổi bật về văn hóa, xã hội và xây dựng con người.

Bên cạnh những mặt được, Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng nhìn nhận vẫn còn nhiều vấn đề chúng ta chưa làm được, văn hóa vẫn chưa ngang tầm với phát triển kinh tế. Những giải pháp về huy động, phát huy mọi nguồn lực đầu tư phát triển lĩnh vực này chưa tương xứng và thiếu đồng bộ… Ông Nguyễn Văn Nên cho rằng khi khảo sát văn hóa, có thể nhìn nhận con người TP.HCM theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, hội nhập quốc tế; vừa giữ được cốt cách, bản sắc vùng đất Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn, TPHCM; là nơi hội tụ văn hóa của 54 dân tộc và sắc thái văn hóa của nhiều quốc gia trên thế giới; là một trung tâm kinh tế văn hóa đặc trưng, truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa khí hào sảng, năng động, sáng tạo được hình thành hàng trăm năm qua.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị các cơ quan liên quan của TP tiếp thu nghiêm túc và sẽ phối hợp làm rõ từng vấn đề trong các cuộc khảo sát tiếp theo. Bí thư Thành ủy TP.HCM hy vọng các cuộc khảo sát tiếp theo của đoàn sẽ tìm thấy và đưa yêu cầu rõ nét hơn trong quá trình xây dựng, phát triển văn hóa, xã hội và con người TP.HCM để góp phần vào công tác tổng kết thực tiễn của Trung ương./.

BÌNH THỦY

Nguồn: http://baovanhoa.vn/van-hoa/xay-dung-moi-truong-van-hoa-co-so/artmid/2399/articleid/70229/tphcm-can-giai-phap-dot-pha-ve-phat-trien-van-hoa-xay-dung-con-nguoi

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Hiệp định Geneve 1954: Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve 1954: Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Thủ tướng chỉ đạo những nhiệm vụ chiến lược, quan trọng để Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững

Thủ tướng chỉ đạo những nhiệm vụ chiến lược, quan trọng để Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”