Quan họ Bắc Giang, ngày càng lớn mạnh và lan tỏa

18:02 | 21/04/2018

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2017, tại hội nghị tổng kết Hội thi hát quan họ truyền thống Khu vực Bắc Giang Lần thứ nhất và tổng kết hoạt động của Trung tâm Văn hóa Quan họ Truyền thống khu vực Bắc Giang năm 2017, Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc đã trao tặng Bằng khen cho 43 tiết mục dự thi có chất lượng cao cùng 2  tập thể, 10 cá nhân và có thành tích xuất sắc trong hoạt động, bảo tồn và phát huy dân ca quan họ khu vực Bắc Giang.  

Kể từ khi Dân ca quan họ đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2009, đã được các thế hệ người Kinh Bắc bảo tồn và phát huy. Chỉ riêng ở tỉnh Bắc Giang đã có 18 làng quan họ được ghi danh, trong đó có 5 làng năm 1971 và 13 làng năm 2006. Sau khi Dân ca quan họ được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, tỉnh Bắc Giang đã có Đề án bảo tồn và phát huy di sản văn hóa giai đoạn 2011-2020. Việc thành lập và hoạt động tích cực, sáng tạo của Trung tâm Văn hóa Quan họ Truyền thống (TTVHQHTT) khu vực Bắc Giang đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện bản Đề án này.

Hiện nay, TTVHQHTT khu vực Bắc Giang, đã có gần 30 Câu lạc bộ được thành lập và hoạt động ở các địa phương. Được sự quan tâm của đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội các cấp, Dân ca quan họ ở Bắc Giang đã phát triển sâu rộng trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh và khu vực.

Sự thành công của Hội thi hát quan họ lần thứ nhất năm 2017 của Trung tâm VHQHTT Khu vực Bắc Giang và kết quả hoạt động của TTVHQHTT Khu vực Bắc Giang đã có sức lan toả trở thành động lực động viên cổ vũ mạnh mẽ phong trào ca hát quan họ, bảo tồn và phát huy dân ca quan họ từ các làng, các địa phương trong tỉnh, nhất trên địa bàn huyện Việt Yên, Yên Dũng trung tâm quan họ vùng Bờ Bắc Sông Cầu và các huyện, tỉnh trong khu vực.

Thông qua cuộc thi hát quan họ và kết quả hoạt động của các câu lạc bộ năm 2017, đã tạo cho mỗi câu lạc bộ, mỗi hội viên được giao lưu học hỏi lẫn nhau, phấn đấu đạt kết quả tốt về tổ chức hoạt động của các câu lạc bộ quan họ ở các địa phương góp phần vào công tác bảo tồn và phát huy văn hóa quan họ khu vực Bắc Giang, trong nước và trên thế giới.

Tham dự Cuộc thi hát quan họ khu vực  Bắc Giang lần thứ nhất tại xã Tăng Tiến huyện Việt Yên có 24 câu lạc bộ quan họ ở các huyện, thành phố trong tỉnh và tỉnh Bắc Ninh với hơn 200 diễn viên liền anh, liền chị quan họ, gồm nhiều thành phần, lứa tuổi khác nhau.

Tại cuộc thi này, đa số chương trình, tiết mục của các đơn vị đều có sự đầu tư luyện tập tốt, nghệ thuật tương đối đồng đều; nhiều tiết mục biểu diễn đã đạt đến mức độ chuyên nghiệp. Hình thức biểu diễn hát quan họ trên sân khấu phong phú với nhiều lối thể hiện khác nhau như: Hát đơn, hát đối, hát tốp, hát đối đáp giữa nam và nữ, hát có nhạc đệm và không có nhạc đệm…đã thể hiện rõ nét quan họ đang được kế thừa, phát triển một cách đa dạng.

Trong liên hoan, có đoàn đã sử dụng nhạc cụ dân tộc để đệm cho hát (huyện Lạng Giang). Có những bài hát cổ, khó đã được các liền anh liền chị thể hiện rất thành công (Vân Cốc, Vân Trung, Việt Yên). Nhiều giọng hát hay đã được thể hiện với kỹ thuật hát điêu luyện: Vang, rền, nền, nẩy (TT Bích Động, Việt Yên). Đa phần các nghệ nhân lên sân khấu biểu diễn rất tự tin với khả năng vốn có của mình, chân thực và tươi tắn.

Các Câu lạc bộ về dự thi năm nay cũng đã khai thác được nhiều làn điệu quan họ cổ thuộc giọng khó hát, lối hát không nhạc đệm và có nhạc đệm bằng nhạc cụ dân tộc được phát huy. Giọng hát của các anh hai chị hai đều hơn, “vang, rền, nền, nẩy” hơn. Kết cấu các chương trình hài hòa, trang phục của các đội phù hợp với các tiết mục. Gần 3 chục chương trình biểu diễn trên sân khấu của hơn hai chục Câu lạc bộ quan họ như những bó hoa tươi thắm tôn vinh di sản dân ca quan họ đã tạo nên một không gian văn hóa quan họ có một không hai ở khu vực Bờ Bắc Sông Cầu.

Hội thi hát quan họ Khu vực Bắc Giang tổ chức lần thứ nhất năm 2017 đã trở thành ngày hội của các liền anh, liền chị quan họ, nơi gặp gỡ giao lưu nồng ấm của những người yêu mến quan họ, hết lòng vì mục tiêu tôn vinh và bảo tồn dân ca quan họ. Các chương trình, tiết mục đặc sắc nhất của Hội thi hát quan họ năm 2017 như: Năm liệu bảy lo, Đêm qua nhớ bạn, Nhất ngon là mía Lan điền (Yên Dũng); Nguyệt gác mái đình, Hoa thơm bướm lượn, Bạn tình ơi (Việt Yên); Duyên quan họ, Buôn bấc buôn dầu, Lóng lánh (Yên Thế); Nhất quế nhị lan, Tương phùng tương ngộ (Lạng Giang); Còn duyên, Tình Bắc Sông Cầu (Tân Yên)…đã được Trung tâm văn hóa quan họ Khu vực Bắc Giang trao tặng cờ lưu niệm và tặng phẩm cho các đơn vị.

 

Theo Hoàng Thương/VHVN

Video hay

Cùng chuyên mục

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NGHĨA TÌNH KHI HOẠN NẠN

NGHĨA TÌNH KHI HOẠN NẠN

“Hành trình về nguồn” ý nghĩa của Khối An ninh Nhân dân, Công an Thành phố Cần Thơ

“Hành trình về nguồn” ý nghĩa của Khối An ninh Nhân dân, Công an Thành phố Cần Thơ

HÀ TĨNH: Hơn 80 ngàn lượt du khách đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc trong tháng 3 lịch sử

HÀ TĨNH: Hơn 80 ngàn lượt du khách đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc trong tháng 3 lịch sử

SÔI NỔI GIẢI TENNIS “AMS VÀ DROPPII”

SÔI NỔI GIẢI TENNIS “AMS VÀ DROPPII”