Phóng viên ảnh Reuters kể chuyện tác nghiệp ở ‘địa ngục trần gian’ Gaza

9:50 | 16/05/2018

Khi phóng viên ảnh của hãng thông tấn Reuters Ibraheem Abu Mustafa tới đưa tin các cuộc biểu tình của người Palestine ở Gaza, anh gặp một người quen và chào hỏi ông ta. Nhưng đến cuối ngày, anh đã phải dự đám tang của người này…


Abu Mustafa chia sẻ, sáng hôm thứ Hai (14.5), anh còn nói “Xin chào” với người đàn ông nhưng đến cuối ngày anh đã phải đến dự đám tang của ông ấy.
Abu Mustafa, 35 tuổi đã dành một nửa cuộc đời mình làm phóng viên ảnh ở Dải Gaza. Đây là nhà của anh và cũng là đề tài của anh.
Ngày thứ 2 (14.5) là ngày chết chóc nhất ở Dải Gaza nhiều năm, khi súng đạn của người Israel đã giết chết hơn 50 người Palestine vào ngày áp chót cuộc biểu tình ở biên giới kéo dài 6 tuần của những người Palestine muốn đòi quyền được trở về mảnh đất tổ tiên nằm ở bên kia hàng rào biên giới vốn đã bị Israel chiếm đóng.
“Tôi cảm thấy buồn bã về những gì xảy ra. Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục công việc của mình. Tôi phải tách biệt công việc và cảm xúc”, Abu Mustafa chia sẻ.
Bản chất lặp đi lặp lại của những sự kiện ở Gaza có lợi cho Mustafa.
Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, anh đã có thể đoán biết trước về những gì sẽ xảy ra, nơi nó diễn ra và nơi anh cần đứng để chụp được những bức ảnh đắt giá mà vẫn an toàn. 
“Khoảnh khắc khí gas bao trùm, bạn biết người biểu tình sẽ phản ứng như thế nào. Tôi gọi nơi này là “địa ngục” bởi có những người đã phải chết ở đây”, phóng viên Mustafa chia sẻ.
Theo Mustafa khí gas màu trắng kết hợp với khói đen bốc ra từ lốp xe tạo thành một bức ảnh dữ dội. 
Trên đây là những bức ảnh nhiếp ảnh gia Reuters ghi lại về cuộc biểu tình đẫm máu hôm 14.2 của người Palestine ở Dải Gaza – đúng ngày Mỹ khai trương đại sứ quán ở Jerusalem, Israel.

Theo Danviet

Video hay

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

CHUYẾN TÀU ĐẦU XUÂN

CHUYẾN TÀU ĐẦU XUÂN