Campuchia bị cảnh báo về hệ lụy khi ‘quá thân’ Trung Quốc

11:07 | 21/04/2018

Lãnh đạo phe đối lập Campuchia Sam Rainsy cảnh báo mối quan hệ ngày càng chặt chẽ của Campuchia với Trung Quốc đang làm suy yếu an ninh khu vực và phá hoại chủ quyền của quốc gia ông, theo The Sydney Morning Herald.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ tướng Campuchia Hun Sen (Ảnh: Damir Sagolj/Pool Photo via AP)

Ông Rainsy, hiện sống lưu vong ở nước ngoài, thường lui tới Jakarta để vận động chính phủ Indonesia bày tỏ thái độ phản đối các hành vi vi phạm nhân quyền của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, và ông muốn truyền đi một thông điệp: cộng đồng quốc tế đừng gửi các nhà quan sát tới cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 29/7 ở Campuchia. Ông cho biết có hơn 100 thành viên thuộc đảng đối lập của ông ở Campuchia đã bị bắt kể từ tháng 9/2017, nhưng họ sẽ tiếp tục ra ứng cử trong sự kiện 29/7 tới đây. Ông Rainsy nói rằng ông chưa bao giờ hết hi vọng.

ông Raisy thường xuyên tới Jakarta để tìm kiếm sự ủng hộ và lên án các hành vi vi phạm nhân quyền của chính phủ Hun Sen (Ảnh: Karuni Rompies).

“Nếu thời gian chưa kết thúc thì mọi thứ đều có thể xảy ra, vì vậy tôi vẫn hi vọng rằng áp lực mà chúng tôi đang tạo ra với ông Hun Sen sẽ đủ để đảo ngược tình thế. Chúng tôi yêu cầu ông ta phải tổ chức một cuộc bầu cử thực sự, có nghĩa là phải có sự tham gia của thành viên các đảng đối lập”, ông nói với Fairfax. Ông cũng dự báo rằng nếu không có sự tham dự của các đảng đối lập, cụ thể là đảng cứu quốc (CNRP) của ông, thì cuộc bầu chỉ là “trình diễn”.

“Chúng tôi không muốn bất kỳ nhà quan sát quốc tế nào đến Campuchia vào dịp bầu cử nếu không có sự tham gia của các đảng đối lập. Vì nếu các nhà quan sát tham gia vào một cuộc bầu cử giả hiệu thì vô hình họ đã ủng hộ nó.”

Nếu tỷ lệ cử tri tham gia dưới 70 %, ông Rainsy nói, và đảng đối lập không được tham gia tranh cử thì sẽ là một “cái tát” vào mặt đảng cầm quyền của ông Hun Sen.

Cho đến nay, Nga là một trong số ít quốc gia cam kết gửi chuyên gia và phóng viên tới tham gia sự kiện bầu cử mà chính phủ Campuchia khẳng định sẽ là cuộc bầu cử “tự do và công bằng”.

Ông Rainsy cho rằng ông Hun Sen, nắm giữ vị trí thủ tướng suốt từ năm 1985 tới nay, đã gây nguy hiểm cho sự ổn định, dân chủ và sự độc lập của Campuchia thông qua mối quan hệ thân thiết với Trung Quốc.

“Theo Trung Quốc bằng mọi giá có nghĩa là Campuchia đang mất đi sự độc lập. ông Hun Sen không tôn trọng các nguyên tắc dân chủ, ông ấy chỉ cần sự hỗ trợ từ Trung Quốc. Và bằng cách đứng về phía Trung Quốc, ông Hun Sen đang chơi với lửa, ông ấy đang phá vỡ tình đoàn kết giữa các nước ASEAN “, ông nói.

“Ủng hộ Trung Quốc, tạo thuận lợi về mặt quân sự cho Trung Quốc, ông Hun Sen đang phá vỡ sự cân bằng quyền lực trong khu vực. Điều này sẽ đe dọa đến an ninh và lợi ích của nhiều nước trong khu vực.”

Ông Hun Sen luôn ủng hộ Trung Quốc trong nhiều diễn đàn quốc tế (Ảnh: China Daily)

Tháng trước, Trung Quốc và Campuchia đã tổ chức tập trận chung liên tục 17 ngày trên đất Campuchia.

Đồng thời, Campuchia đã ký một loạt các thỏa thuận hợp tác với Trung Quốc, đồng thời nhận dòng tiền mặt và đầu tư cơ sở hạ tầng của Trung Quốc để bù đắp cho lượng vốn đầu tư đang suy giảm từ các nước phương Tây.

Mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa Trung Quốc và Campuchia cũng dẫn đến những câu hỏi được nêu ra về vai trò của nước này trong ASEAN khi khối này đang tập trung vào sự đồng thuận.

Ông Rainsy cáo buộc ông Hun Sen “ngăn trở và làm suy yếu ASEAN trong việc đưa ra các tuyên bố chung về Biển Đông và cân bằng quan hệ với Trung Quốc”.

Cuối cùng, nhà lãnh đạo đối lập lưu vong kêu gọi các quốc gia tiến bộ hãy quan tâm tới vấn đề nhân quyền ở Campuchia, theo SMH.

Theo ĐKN

 

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”