Ảnh: Những khoảnh khắc ấn tượng nhất trong hội nghị thượng đỉnh liên Triều

9:22 | 28/04/2018

Lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc lần đầu tiên trong vòng một thập kỷ ngồi xuống nói chuyện và bắt tay tại vùng biên giới.

 

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra trong ngày 27/4 tại làng đình chiến biên giới Bàn Môn Điếm với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Trong khuôn khổ hội nghị, Triều Tiên – Hàn Quốc ra tuyên bố chung hướng tới ký kết hiệp ước hòa bình trong năm nay (2018), chính thức chấm dứt tình trạng chiến tranh.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trước khi lên đường đến biên giới gặp Chủ tịch Triều Tiên.
Vệ sỹ bên cạnh chiếc xe chở lãnh đạo Triều Tiên đến Bàn Môn Điếm.
Ông Kim Jong-un đặt bước chân lịch sử qua biên giới liên Triều trước hàng nghìn nhà báo quốc tế.
Khoảnh khắc đầu tiên của cuộc gặp gỡ lịch sử trong vòng một thập kỷ.
Lãnh đạo hai bên cùng dự nghi lễ chào mừng.
Hai em nhỏ ở làng biên giới tặng hoa và chụp ảnh cùng hai nhà lãnh đạo.
Ông Kim giới thiệu em gái Kim Yo-jong và phái đoàn Triều Tiên.
Ông Kim Jong-un trở thành lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên đặt chân qua biên giới sau chiến tranh năm 1950 – 1953.
Tổng thống Moon nói về tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ chữ Hangul tại Nhà Hòa bình.
Phái đoàn hai bên tham dự cuộc họp đầu tiên.
Ông Kim viết trong sổ lưu niệm về một lịch sử mới bắt đầu, một kỷ nguyên hòa bình.
Biểu diễn âm nhạc chào mừng hội nghị tại Seoul.
Hai nhà lãnh đạo trồng cây lưu niệm tại khu vực an ninh chung, với đất và nước được lấy từ hai bên.
Ông Kim và ông Moon có cuộc trò chuyện riêng dài khoảng 30 phút.
Các phật tử cầu nguyện cho kết quả của hội nghị.
Triều Tiên – Hàn Quốc ra tuyên bố chung về hiệp ước hòa bình dự kiến hoàn thành trong năm nay.
Hai nhà lãnh đạo thông báo thỏa thuận sau khi ký kết.
Ông Kim Jong-un cùng phu nhân tham dự tiệc tối và chia tay Hàn Quốc.

Nguồn: The Guardian, RT

Video hay

Cùng chuyên mục

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ