Những sự thật mà bạn sẽ chẳng bao giờ tin

10:14 | 06/11/2019

Thế giới luôn ẩn chứa những sự thật khiến chúng ta phải ngạc nhiên hết lần này đến lần khác.


 

Xã hội ngày càng phát triển, kiến thức cũng ngày càng rộng mở. Mỗi ngày, chúng ta biết thêm rất nhiều điều, có thể từ sách vở, tài liệu, đài báo… nhưng quả thực là không thể đủ được. Thế giới sẽ luôn khiến bạn ngạc nhiên, giống như cái cách mà những sự thật dưới đây làm được vậy.

1. Số người chết vì chụp selfie còn nhiều hơn vì cá mập cắn

Chụp ảnh vô hại ư? Không đâu! Có thể bạn không tin, nhưng quả thực trên thế giới đã có rất nhiều người chết chỉ vì mải chụp ảnh “tự sướng” mà không để ý đến ngoại cảnh xung quanh.

Tháng 9/2015, một du khách 66 tuổi vì qua mải mê selfie mà rơi xuống cầu thang tại Taj Mahal, để rồi tử vong ngay sau đó. Theo thống kê, đó là trường hợp thứ 12 tử nạn vì chụp selfie, trong khi cùng thời điểm ấy mới có 8 người bỏ mạng dưới hàm cá mập thôi.

2. Máy bay ngày nay bay chậm hơn hẳn so với thế kỷ 20


Đây là số liệu xuất phát từ thực tế. Ngày nay, một chuyến bay từ New York đến Houston mất khoảng 4h, nhưng vào năm 1973 chỉ mất chưa đến 3h trên cùng một hành trình.

Lý do là vì nhiên liệu. Giá nhiên liệu ở thời điểm hiện tại đã tăng so với ngày trước rất nhiều, và rồi các hãng hàng không chợt nhận ra rằng họ có thể tiết kiệm được hàng triệu đô mỗi năm chỉ cần bay chậm hơn trước là được.

3. Trời ơi tin được không: Dọn nhà còn nguy hiểm ngang ngửa hút thuốc

Nguyên nhân nằm ở các loại hóa chất chúng ta sử dụng khi dọn dẹp. Các hóa chất có trong nước tẩy rửa có thể làm tăng nguy cơ hen suyễn tới 43%. Chúng có thể kích thích cơ quan sản sinh màng nhầy trong mũi, làm thay đổi khí quản và khiến nó hoạt động thiếu hiệu quả hơn trong tương lai.

4. Bạn nghĩ có bao nhiêu loại táo? Nếu mỗi ngày ăn 1 loại, bạn sẽ mất hơn 20 năm để thử hết

Trên thế giới có khoảng hơn 7.500 loại táo, và con số sẽ còn tăng lên trong tương lai. Nếu mỗi ngày ăn một loại táo, bạn sẽ phải mất hơn 20 năm mới thử được hết, vì 20 năm thì cũng chỉ có khoảng 7.300 ngày thôi.

5. Nếu được đặt tên, một con bò có thể cho thêm hơn 250 lít sữa mỗi năm

Đây là một nghiên cứu có thật, do các chuyên gia từ ĐH Newcastle thực hiện. Họ phát hiện ra rằng những con bò được đặt tên và gọi tên mỗi ngày, được yêu thương và vuốt ve thường xuyên sẽ cho ra nhiều sữa hơn bò bình thường tới 258 mỗi năm.

Lý do được cho là bởi quá trình này sẽ giúp bò được thư giãn, từ đó hormone stress tiết ra ít hơn, và giúp chúng tiết sữa nhiều hơn.

6. Nếu viết hết 1 cây bút chì, bạn có thể kẻ đường thẳng dài 57km

Nhưng thường thì chẳng ai có thể chạm đến cột mốc này cả. Toàn mất trước thôi.

7. Người Trung Quốc từng dùng dao để thay cho tiền

Trung Quốc thời nhà Chu (giai đoạn năm 600 – 200 TCN) từng dùng những con dao làm bằng đồng để trao đổi hàng hóa, giống như một loại tiền tệ vậy.

8. Người Ai Cập biết chơi bowling từ 5000 năm trước

Tưởng là một trò chơi hiện đại, nhưng thực ra bowling là một trò chơi được người Ai Cập cổ nghĩ ra từ cách đây 5000 năm.

Khi ấy, họ chơi trong một sảnh lớn, đường ném dài khoảng 4m và dành cho 2 người chơi.

9. Chỉ có đúng 5 quốc gia chưa từng bị thực dân châu Âu xâm chiếm

Trong giai đoạn xâm lược vào thế kỷ 16 đến thập niên 1960, có thể nói gần như mọi quốc gia trên thế giới đã trở thành thuộc địa của thực dân châu Âu. Chỉ có đúng 5 quốc gia nằm ngoài câu chuyện này: Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Thái Lan và Liberia.

10. Để có 1 thìa mật, 12 con ong sẽ phải làm việc cật lực đến chết

Một con ong có tuổi thọ trung bình từ 4-5 năm, và suốt một đời chúng chỉ có thể sản sinh ra số mật đủ cho 1/12 của một cái muỗng uống trà.

11. Trong cơ thể chúng ta có vàng

Nhưng ít thôi. Một người nặng 70kg có chứa khoảng 0,2mg vàng bên trong người.

 

 

Tham khảo: BS, VT.co 

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia