Người dân Hà Nội đốt vàng mã bên lề đường trước Rằm tháng 7

5:47 | 30/08/2023

Người dân Hà Nội bắt đầu đốt vàng mã sau khi làm lễ cúng Rằm tháng 7. Theo ghi nhận, dọc các vỉa hè, lòng đường các tuyến phố trung tâm Thủ đô, nhiều người đã đổ ra đường đốt vàng mã.


Rằm tháng 7 là ngày 15/7 Âm lịch, là một ngày lễ quan trọng của Phật giáo và tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Ngày này có nhiều tên gọi khác nhau, như Lễ Vu Lan, Lễ Xá Tội Vong Nhân, Lễ Cúng Cô Hồn, hay Tiết Trung Nguyên.

Vào dip này, nhiều người dân thủ đô đã tranh thủ làm mâm lễ cúng Rằm tháng 7 trước một ngày và đốt vàng mã ngay tại lề đường phố. Mặc dù có nhiều phản ánh về tình trạng đốt vàng mã, nhiều gia đình vẫn đốt vì đây là tập tục lâu đời, mọi người đều không bỏ được thói quen.

Theo dân gian quan niệm, tháng 7 âm lịch là tháng “phá ngục”, trong đó, ngày Rằm tháng 7 là ngày “xá tội vong nhân” cầu siêu cho những vong hồn lang thang, không nơi nương tựa.

Theo PV ghi nhận chiều 29/8, dọc các con phố trên địa bàn Hà Nội, nhiều người đã đổ ra đường đốt vàng mã sau khi làm lễ cũng Rằm tháng 7.

Các con phố khu vực phố cổ như Hàng Cót, Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Ngang…, nhiều người đã ra phố để đốt vàng mã ngay tại lòng đường.

Dù nhiều phương tiện lưu thông trên đường nhưng nhiều hộ gia đình vẫn mang vàng mã ra lề đường để hóa.

Các mâm lễ với đầy đủ những đồ cúng như hoa quả, bánh kẹo, rượu, vàng mã… sau khi cúng xong thì người dân sẽ hóa vàng.

Theo phong tục từ xưa của người Việt, lễ cúng Rằm tháng 7 âm lịch là một trong những nghi lễ quan trọng của năm. Rằm tháng 7 âm lịch năm nay vào ngày 30/8 Dương lịch

Dù nghi lễ đốt vàng mã không được khuyến khích nhưng nhiều gia đình vẫn đốt vàng mã vì đây là tập tục lâu đời, mọi người đều cho là cần thiết. Hoạt động đốt vàng mã thường bắt đầu từ những ngày đầu tháng 7 âm lịch cho đến chính Rằm.

Rằm tháng bảy là ngày Xá tội vong nhân, cũng là lễ Vu lan báo hiếu cha mẹ, là dịp để bày tỏ lòng thành với những người đã khuất.

Tin và ảnh: Trung Nguyễn

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/nguoi-dan-ha-noi-dot-vang-ma-ben-le-duong-truoc-ram-thang-7-post262457.html

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú