Lào Cai: Công an giúp đỡ một gia đình dân tộc Mông đặc biệt khó khăn

20:11 | 10/09/2023

Qua thông tin báo chí và mạng xã hội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đã chỉ đạo công an tỉnh Lào Cai có biện pháp giúp đỡ một gia đình người dân tộc Mông ở huyện Mường Khương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.


Theo Công an tỉnh Lào Cai, chị Thào Cha, sinh năm 1986, nhà ở thôn Tỉn Thàng, xã la Pán Tẩn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai có chồng là anh Giàng Lềnh, sinh năm 1989, chẳng may bị đuối nước tử vong khi qua suối đi làm.

Đoàn Công tác của Công an tỉnh Lào Cai đã đến thăm hỏi và trao quà của Bộ trưởng Công an và giám đốc công an tỉnh tặng gia đình chị Thào Cha. (Ảnh: Công an Lào Cai cung cấp).

Anh Giàng Lềnh chồng chị bị mồ côi cả cha và mẹ từ lúc chưa đầy 8 tháng tuổi nên được bà nội nuôi dưỡng nhưng khi anh lên 5 tuổi, bà nội lại bất ngờ bị mù cả hai mắt khiến cuộc sống hai bà cháu vô cùng khó khăn.

Khi trưởng thành, anh Lềnh kết hôn với chị Giàng Cha và có hai người con là cháu Giàng Tráng, học sinh lớp 5A1, trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã La Pán Tẩn và cháu Giàng Mủa, học sinh lớp 9B, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông nội trú huyện Mường Khương.

Ngày 18/8/2023, anh Giàng Lềnh đi làm nương thấy nước suối to nhưng vì cuộc sống mưu sinh, anh Lềnh đã lội qua suối, bị nước cuốn trôi và tử vong.

Anh Lềnh tử vong để lại hoàn cảnh vô cùng khó khăn cho người vợ vì một mình chị Thào Cha phải chăm sóc, nuôi dưỡng bà nội chồng gần 100 tuổi với đôi mắt bị mù và người cô ruột của chồng 65 tuổi bị khiếm thính, khuyết tật không thể lao động, cùng hai con nhỏ của mình đang đi học.

Mất đi trụ cột gia đình, chị Cha phải vay mượn để lo đám tang chồng được chu toàn. Cuộc sống của cả gia đình khó khăn thêm chồng chất.

Chiều 04/9, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Tô Lâm, Đoàn công tác của Công an tỉnh Lào Cai đã trực tiếp đến gia đình chị Thào Cha để hỏi thăm, động viên và trao quà của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, trước mắt mong muốn chia sẻ những khó khăn, vất vả của gia đình, kịp thời để các cháu có điều kiện đến trường.

Đồng thời thông báo tới gia đình sự chỉ đạo của Bộ trưởng Tô Lâm giao Công an tỉnh Lào Cai tham mưu, đề xuất Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ chính sách kịp thời để gia đình chị Thào Cha sớm ổn định cuộc sống.

Cảm động trước tình cảm của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và Đại tá Cao Minh Huyền, giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, anh Thào Dình là em trai chị Thào Cha, hiện đang công tác tại Huyện đoàn Si Ma Cai đã xúc động thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Bộ trưởng Bộ công an Tô Lâm và Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai về sự động viên,giúp đỡ đối với gia đình, góp phần vượt qua nỗi đau mất mát, ổn định cuộc sống và tiếp tục cho các cháu được đến trường học tập.

Phạm Ngọc Triển

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/lao-cai-cong-an-giup-do-mot-gia-dinh-dan-toc-mong-dac-biet-kho-khan-post264007.html

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú