Lễ hội Thành Tuyên 2026: Lan tỏa hình ảnh đất và người Tuyên Quang

14:05 | 08/09/2026

Ngày 8/9, tại Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Thành Tuyên năm 2026. Với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thể thao, thương mại và trải nghiệm cộng đồng, lễ hội không chỉ mang đến một mùa Trung thu rực rỡ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Tuyên Quang, thúc đẩy phát triển du lịch và kết nối thương mại, đầu tư.

Tuyên Quang tổ chức Họp báo thông tin về Lễ hội Thành Tuyên năm 2026.

Dự và chủ trì họp báo có ông Đỗ Hùng Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh và đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương.

Tuyên Quang là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, hội tụ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc cùng hệ thống di tích, danh lam thắng cảnh và bản sắc văn hóa phong phú. Trong đó, Lễ hội Thành Tuyên đã trở thành một thương hiệu văn hóa riêng, thu hút đông đảo người dân và du khách trong nước, quốc tế.

Từ một hoạt động vui Tết Trung thu dành cho thiếu nhi, với sự sáng tạo và tham gia tích cực của Nhân dân, Lễ hội Thành Tuyên từng bước phát triển thành sự kiện văn hóa cộng đồng có sức lan tỏa rộng. Những mô hình đèn Trung thu khổng lồ, đa dạng, độc đáo do người dân sáng tạo đã trở thành hình ảnh đặc trưng, tạo nên không gian Trung thu rực rỡ, khác biệt và giàu bản sắc.

Ông Đỗ Hùng Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại cuộc Họp báo.

Theo ông Đỗ Hùng Đức, giá trị cốt lõi làm nên sức sống của Lễ hội Thành Tuyên chính là Nhân dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa trực tiếp tham gia tổ chức và thực hành các giá trị văn hóa của lễ hội.

Năm 2026, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 246, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chuẩn bị tổ chức lễ hội từ sớm, theo hướng đổi mới, sáng tạo, an toàn, tiết kiệm; đồng thời gắn kết văn hóa với phát triển du lịch, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm đặc trưng và thu hút đầu tư.

Buổi họp báo thu hút sự quan tâm của cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 diễn ra từ ngày 19/9 đến ngày 25/9, với các hoạt động chính tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Quảng trường 26/3 và một số địa điểm thuộc khu vực trung tâm tỉnh.

Điểm nhấn của lễ hội là Đêm hội Thành Tuyên năm 2026 với chủ đề “Lung linh đêm hội trăng rằm”, diễn ra lúc 20 giờ ngày 20/9 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Chương trình được đầu tư công phu, kết hợp các giá trị văn hóa truyền thống với nghệ thuật hiện đại, qua đó giới thiệu hình ảnh quê hương, con người và những giá trị văn hóa đặc sắc của Tuyên Quang đến đông đảo công chúng.

Đêm hội gồm các hoạt động múa lân, sư tử, rồng chào đón Tết Trung thu; các nghi thức của chương trình; trao quà cho 100 thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; chương trình nghệ thuật đặc biệt với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Trung ương và địa phương. Đặc biệt, chương trình có màn diễu diễn mô hình đèn Trung thu tiêu biểu được lựa chọn từ cuộc thi mô hình Trung thu tại các phường trung tâm của tỉnh.

Chương trình Đêm hội Thành Tuyên được truyền hình trực tiếp trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Tuyên Quang; một số cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình địa phương trong cả nước tiếp sóng, góp phần đưa không khí lễ hội đến đông đảo khán giả.

Bên cạnh Đêm hội, Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 còn có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại và ẩm thực như thi và chấm các mô hình Trung thu; diễu diễn mô hình Trung thu; Festival nông sản, sản phẩm OCOP gắn với du lịch; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm, quảng bá du lịch.

Thông qua chuỗi hoạt động, Tuyên Quang mong muốn giới thiệu với du khách không chỉ một mùa Trung thu rực rỡ mà còn một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện, mến khách cùng nhiều sản phẩm và điểm đến du lịch đặc sắc.

Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh Tuyên Quang đang tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về văn hóa, lịch sử và thiên nhiên để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Vì vậy, lễ hội được xác định không đơn thuần là sự kiện văn hóa, vui chơi dành cho thiếu nhi mà còn là không gian quảng bá hình ảnh, xúc tiến du lịch, kết nối đầu tư, thương mại và giới thiệu sản phẩm địa phương.

Qua lễ hội, tỉnh kỳ vọng tạo thêm cơ hội để các doanh nghiệp du lịch, cơ sở sản xuất, nghệ nhân và người dân quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường; đồng thời thúc đẩy các địa phương, doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng sản phẩm du lịch mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách.

Tỉnh Tuyên Quang cũng đặt mục tiêu từng bước xây dựng Lễ hội Thành Tuyên trở thành một sự kiện văn hóa – du lịch đặc trưng, có thương hiệu và sức lan tỏa ở phạm vi quốc gia, góp phần đưa Tuyên Quang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Để lễ hội diễn ra an toàn, văn minh và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, y tế, cơ sở lưu trú và chất lượng phục vụ du khách.

Với tinh thần an toàn, văn minh, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả, Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò của cộng đồng, lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc và góp phần quảng bá sâu rộng hình ảnh đất và người Tuyên Quang.

Trung Hiếu


Cùng chuyên mục

Trường Hà gìn giữ di sản hát Then, đàn Tính

Trường Hà gìn giữ di sản hát Then, đàn Tính

Ra mắt nền tảng VTVgo The Next – Một thế hệ trải nghiệm tiếp theo

Ra mắt nền tảng VTVgo The Next – Một thế hệ trải nghiệm tiếp theo

Quảng Ninh: Mở rộng không gian hợp tác quốc tế trong giai đoạn mới

Quảng Ninh: Mở rộng không gian hợp tác quốc tế trong giai đoạn mới

Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bồ Đào Nha

Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bồ Đào Nha

Lễ hội Việt Nam tại Hokkaido năm 2026: Thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch Việt Nam – Nhật Bản

Lễ hội Việt Nam tại Hokkaido năm 2026: Thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch Việt Nam – Nhật Bản

Đưa di sản Văn Miếu – Quốc Tử Giám vào ngôn ngữ thời trang đương đại

Đưa di sản Văn Miếu – Quốc Tử Giám vào ngôn ngữ thời trang đương đại