Kỳ bầu cử đặc biệt, hi vọng tìm được các ứng cử viên đặc biệt

10:45 | 22/05/2021

Với tinh thần và trách nhiệm, mỗi cử tri hãy thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình để vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa lựa chọn được những cán bộ tiêu biểu nhất, vì nước, vì dân.



Ngày mai (23.5), hơn 69 triệu cử tri (69.198.594) cả nước sẽ có một sứ mệnh đặc biệt, đó là thực hiện quyền làm chủ của mình, trực tiếp cầm lá phiếu tự lựa chọn đại biểu của mình tại Quốc hội – Cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta và tại Hội đồng nhân dân các cấp- Cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương…

Đây là “sứ mệnh đặc biệt” bởi kỳ bầu cử này diễn ra đúng vào giai đoạn đỉnh điểm của đại dịch covid 19, khi mà Bộ Y tế luôn khuyến cáo không tập trung đông người.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn báo chí, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ cho biết công tác nhân sự đã được chuẩn bị đúng quy trình và tiến hành chặt chẽ theo từng bước, đảm bảo dân chủ, đúng quy định của pháp luật nhằm lựa chọn ra những ứng cử viên phù hợp, có năng lực và đủ phẩm chất để đảm đương những công việc và trọng trách được giao.

Về công tác bầu cử, ngoài việc tổ chức trang trọng, thuận tiện, giữ bí mật cá nhân còn đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh, ông Huệ cũng cho biết không vì dịch bệnh mà không tổ chức được bầu cử. Song, không để các điểm bỏ phiếu trở thành nơi lây lan dịch trong cộng đồng và có phương án bảo đảm cử tri đang cách ly tập trung, cách ly tại nhà và cử tri không có điều kiện đến điểm bỏ phiếu…

Như vậy có thể nói, về công tác bầu cử nói chung đã được chuẩn bị thuận lợi, chu đáo và có sẵn nhiều kịch bản nhằm đảm bảo quyền dân chủ và an toàn tuyệt đối trong dịch bệnh.

Về trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ: “Sự lựa chọn của cử tri hoàn toàn quyết định người ứng cử nào trở thành đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử, góp phần quan trọng vào việc kiến tạo hành lang pháp lý, cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển mọi mặt kinh tế, xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân; thực thi đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển…”. Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia khẳng định.

Có thể nói, những điều trên là rất quan trọng và thiết thực bởi theo qui trình của Việt Nam ta, cử tri bầu ra đại biểu Quốc hội, Đại biểu bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch nước giới thiệu Thủ tướng và Thủ tướng giới thiệu các Bộ trưởng để Quốc hội phê chuẩn…

Do đó, lá phiếu của cử tri là điểm khởi đầu mang tính quyết định tới công tác nhân sự của bộ máy Nhà nước.

Trong khi muốn đất nước phát triển, cùng với sự ủng hộ của cử tri, cần phải có một đội ngũ cán bộ tiêu biểu, xuất sắc, đặc biệt là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp chung.

Mong rằng với tinh thần và trách nhiệm, mỗi cử tri hãy thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình để vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa lựa chọn được những cán bộ tiêu biểu nhất, vì nước, vì dân.

Hi vọng rằng kỳ bầu cử đặc biệt sẽ tìm được những nhân tố đặc biệt để đưa đất nước đi lên!

 

Theo Dantri

Video hay

Cùng chuyên mục

Quảng Bình: Gìn giữ và phát huy những giá trị di sản văn hóa của người Bru-Vân Kiều

Quảng Bình: Gìn giữ và phát huy những giá trị di sản văn hóa của người Bru-Vân Kiều

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm Thục Phán An Dương Vương

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm Thục Phán An Dương Vương

Giới trẻ háo hức check-in tại Ligi Sa Đéc nhân ngày khai trương

Giới trẻ háo hức check-in tại Ligi Sa Đéc nhân ngày khai trương

Ký sự: “Cổng trời” Mường Lống rạo rực đón Xuân

Ký sự: “Cổng trời” Mường Lống rạo rực đón Xuân

Xây dựng đề án phát triển hệ thống các trường cho con em dân tộc thiểu số

Xây dựng đề án phát triển hệ thống các trường cho con em dân tộc thiểu số

Khai mạc Hội chợ Công nghệ – Thiết Bị tỉnh Bình Thuận 2023

Khai mạc Hội chợ Công nghệ – Thiết Bị tỉnh Bình Thuận 2023

Cần Thơ: Tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư

Cần Thơ: Tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư

Ông Hồ Minh Sơn – Viện trưởng Viện IMRIC: Du lịch làng nghề cần ‘đánh thức’ tiềm năng sẵn có ở các địa phương – Hiệu quả kép trong phát triển kinh tế

Ông Hồ Minh Sơn – Viện trưởng Viện IMRIC: Du lịch làng nghề cần ‘đánh thức’ tiềm năng sẵn có ở các địa phương – Hiệu quả kép trong phát triển kinh tế