Khu nghỉ dưỡng quốc tế Phượng Hoàng: Hồi sinh mạnh mẽ từ khó khăn

17:08 | 21/04/2018

Bắc Ninh – Kinh Bắc, mảnh đất linh thiêng và giàu đẹp dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, những năm gần đây là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước trên lĩnh vực đầu tư, thu hút vốn đầu tư và phát triển kinh tế xã hội. Góp phần vào công cuộc xây dựng Bắc Ninh giàu đẹp và văn minh, Công ty TNHH Phát Triển Du Lịch Quốc Tế Phượng Hoàng là một trong những doanh nghiệp hạt nhân, điểm sáng trong phát triển du lịch của tỉnh. Bên cạnh đó hàng năm tích cực chung tay đóng góp một phần quan trọng vào việc duy trì sự ổn định các vấn đề xã hội và phát triển của nền kinh tế, tạo nguồn thu lâu dài và tăng thu cho ngân sách của tỉnh.

Khu du lịch quốc tế Phượng Hoàng có địa chỉ tại đồi Pháo Thủ – Khu 6 – Phường Đáp Cầu – TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh là một trong những khu nghỉ dưỡng đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chuẩn 5 sao.

Khu nghỉ dưỡng quốc tế Phượng Hoàng (có địa chỉ tại đồi Pháo Thủ – Khu 6 – Phường Đáp Cầu – TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh) là một trong những khu nghỉ dưỡng đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chuẩn 5 sao. Hình thành và phát triển từ năm 2007, Công ty TNHH Phát Triển Du Lịch Quốc Tế Phượng Hoàng đã có những năm tháng thăng trầm trong phát triển và kinh doanh, thế nhưng nhờ sự quyết tâm và hướng đi đúng đắn, Phoenix Resort Bắc Ninh đã dần lấy được sự tin tưởng của mọi người, để trở thành một trong những khu nghỉ dưỡng bậc nhất Bắc Ninh.

Từ khách sạn nhỏ đến khu nghỉ dưỡng giải trí 5 sao

Khách sạn quốc tế Phượng Hoàng thuở ban đầu năm 2007 chỉ là một khách sạn 3 sao nằm trên đường Phúc Sơn thành phố Bắc Ninh, nằm trong vị trí trung tâm thành phố Bắc Ninh nên không gian và diện tích của khách sạn khá khiêm tốn, chất lượng dịch vụ trung bình với số lượng phòng chỉ đủ phục vụ cho hoạt động kinh doanh nội bộ. Khách hàng thời điểm này chủ yếu đến từ CLB vui chơi giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài – đây cũng chính là một trong các ngành kinh doanh chính của Công ty lúc đó.

Bước qua những ngày tháng vô cùng khó khăn của nền kinh tế thị trường giai đoạn khủng hoảng, sự ì ạch của ngành du lịch sau thời gian trầm lắng, với bản lĩnh và trí tuệ của người đứng đầu với chủ trương đi trước đón đầu, nhận được chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh, năm 2010 Công ty TNHH Phát Triển Du Lịch Quốc Tế Phượng Hoàng đã tiếp nhận lại toàn bộ Khu Nhà Khách UBND tỉnh tại Đồi Pháo Thủ với mục tiêu cải tạo, nâng cấp, xây dựng một dự án mới mang tên “Khu du lịch quốc tế Phượng Hoàng”, trong đó hạng mục đầu tiên được đầu tư xây dựng chính là Khu Khách Sạn.

Chỉ trong vòng chưa đầy 15 tháng, khu khách sạn 4 tầng với hơn 40 phòng đã hoàn thiện và đi vào hoạt động tại địa điểm mới, đánh dấu bước chuyển mình ngoạn mục cho sự phát triển của hoạt động kinh doanh khách sạn nói riêng và toàn bộ Công ty TNHH Phát Triển Du Lịch Quốc Tế Phượng Hoàng nói chung.

Bên cạnh việc quyết định đầu tư mạnh về cơ sở vật chất. Ban lãnh đạo Công ty còn rất quan tâm đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ, trong đó coi trọng yếu tố chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của khách hàng. Công ty liên tục mời các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành đến giảng dạy, mở các khóa đào tạo tại chỗ, các lớp bồi dưỡng chuyên sâu, cử cán bộ nhân viên đi học tập, tham quan tại các khách sạn tiêu chuẩn trong nước và quốc tế đặc biệt chú trọng việc nâng cao trình độ ngoại ngữ với đủ các ngôn ngữ như Anh, Trung, Hàn.

Toàn cảnh Phoenix Resort Bắc Ninh nhìn từ trên cao. Trong quá trình phát triển của mình, Khu du lịch quốc tế Phượng Hoàng tiếp tục nâng cấp nhiều hạng mục và công trình quy mô như, CLB vui chơi giải trí có thưởng, CLB sức khỏe spa và massage, sân golf, sân tennis, hồ bơi, hệ thống nhà hàng…

Trong quá trình phát triển của mình, Khu du lịch quốc tế Phượng Hoàng tiếp tục được nâng cấp với nhiều hạng mục và công trình quy mô như, CLB vui chơi giải trí có thưởng. CLB sức khỏe spa và massage, sân golf, sân tennis, hồ bơi, hệ thống nhà hàng (nhà hàng Âu – Á, nhà hàng Trung Quốc, nhà hàng buffet) tạo nên một quần thể các dịch vụ cao cấp thỏa mãn toàn diện các nhu cầu khác nhau của khách hàng.

Ngày 24/11/2017, Khu du lịch quốc tế Phượng Hoàng đã vinh dự được Tổng cục Du lịch Việt Nam ra quyết định số 913/QĐ-TCDL công nhận cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 5 sao.

Phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn 5 sao.

Hồi sinh ngoạn mục, vươn lên mạnh mẽ sau 10 năm

Tiếp nhận khu nhà khách tỉnh, để cải tạo, và biến nó trở thành một trong những khu nghỉ dưỡng bậc nhất Bắc Ninh, có thể thấy đó là những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ những nhà lãnh đạo. Có thể nói, Công ty TNHH Phát Triển Du Lịch Quốc Tế Phượng Hoàng đã có những bước nhảy vọt rất thần kỳ.

Năm 2017, là cột mốc quan trọng trong chặng đường xây dựng và phát triển của Công ty TNHH Phát Triển Du Lịch Quốc Tế Phượng Hoàng. 10 năm hình thành và phát triển, 10 năm phấn đấu và nỗ lực không ngừng nghỉ, vượt qua muôn vàn khó khăn, trải qua biết bao thăng trầm để cuối cùng có được sự thành công bước đầu như ngày hôm nay.

Trên mặt trận kinh tế, yếu tốc lãnh đạo, đặc biệt là vai trò cá nhân trong tổ chức lãnh đạo hoạt động là vô cùng quan trọng. Tập thể CBCNV Công ty vinh dự và tự hào khi được một người nguyên là xung kích của thanh niên toàn quốc, vào những giai đoạn chuyển mình mang tính lịch sử của đất nước, đã được trưởng thành và tôi luyện trong lực lượng vũ trang lãnh đạo. Đó là ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch HĐGT Công ty TNHH Phát Triển Du Lịch Quốc Tế Phượng Hoàng. Tầm nhìn, tư duy, bản lĩnh của người lãnh đạo với sự đánh giá tổng hợp, khoa học mang tính chiến lược, sát với thực tế, với những đột phá đã đem lại những thành công trong hoạt động và phát triển.

Ông Nguyễn Văn Hùng cho biết: “Năm 2017 là năm kỷ niệm chặng đường Công ty TNHH Phát Triển Du Lịch Quốc Tế Phượng Hoàng tròn 10 năm trưởng thành và phát triển. Chúng tôi biết rằng, 10 năm chưa phải là con số ấn tượng, hình ảnh Phượng Hoàng còn rất tươi mới trong lòng công chúng, bạn bè trong nước và quốc tế. Trước thách thức là người đi sau, chúng tôi hiểu rõ rằng phải là chính mình, phải đặc sắc và rất phong cách, phong cách mang tên Phượng Hoàng. Chúng tôi không đẹp hoàn hảo ngay từ đầu, nhưng chúng tôi không bao giờ che dấu sự thiếu sót, sẵn sàng lắng nghe và nhận lỗi bởi vì điều đó giúp chúng tôi tiến bộ và hoàn thiện toàn diện về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị, cách bầy trí hay kể cả đồ ăn thức uống.”

Tại khu nghỉ dưỡng quốc tế Phượng Hoàng hiện có một hệ thống nhà hàng gồm: Nhà hàng Âu – Á, nhà hàng Trung Quốc, nhà hàng Buffet… luôn phục vụ mọi nhu cầu ẩm thực của thực khách 24/24, kể cả thứ 7 và chủ nhật.

Sau 10 năm, Công ty TNHH Phát Triển Du Lịch Quốc Tế Phượng Hoàng đã lớn mạnh với một tập thể đoàn kết gồm hơn 750 CBCNV, 11 phòng ban chuyên môn và một bộ máy giúp việc ngày càng hoàn thiện kiến thức, kỹ năng lao động mang tính chuyên nghiệp, đủ khả năng thực hiện những kế hoạch mang tính chiến lược, hoàn thành những công việc phức tạp mà lãnh đạo giao phó.

Sự lớn mạnh của Công ty TNHH Phát Triển Du Lịch Quốc Tế Phượng Hoàng được thể hiện bằng những công trình nối tiếp nhau mọc trên Đồi Pháo Thủ. Việc đầu tư ngày càng quy mô, chất lượng công trình ngày càng được nâng cao, thương hiệu Phượng Hoàng được nhắc đến luôn là thương hiệu uy tín trong và ngoài nước.

Trong năm 2017, Công ty TNHH Phát Triển Du Lịch Quốc Tế Phượng Hoàng đã đạt được các mục tiêu trọng điểm:

– Đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh, tăng doanh thu. Tăng vốn điều lệ, tăng vốn đầu tư của Công ty. Nâng lương, tăng thêm thu nhập cho toàn thể CBCNV.

– Lợi nhuận sau thuế năm 2017 tăng 28% so với năm 2016, hoạt động kinh doanh ổn định và mang tính bền vững. Năm 2017 được xem là năm có tính bản lề về đầu tư và xây dựng, thể hiện rõ sự đột phá cũng nhưng định hướng lâu dài cho sự phát triển bền vững.

– Hơn 90% các hạng mục công trình đã được đưa vào sử dụng, tất cả các công trình đều đem lại hiệu quả kinh doanh và được khách hàng đánh giá rất cao về tính tiện ích cũng như giá trị thẩm mỹ.

– Đầu tư xây mới các công trình trọng điểm và đưa vào hoạt động kinh doanh. Đầu tư xây dựng khách sạn sinh thái 9 tầng đạt chuẩn 5 sao. Xây dựng và đưa vào hoạt động nhà hàng ẩm thực Hàn Quốc. Mở rộng và nâng cấp toàn nhà Spa, đổi mới trang thiết bị phục vụ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

– Đẩy mạnh giao dịch thương mại của các văn phòng đại diện và công ty trực thuộc tại nước ngoài. Xúc tiến đầu tư một khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp tại Rừng Thông – Bản Áng (xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), với tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng.

– Duy trì các hoạt động từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và cả nước.

– Năm 2017, lương cơ bản và thu nhập của CBCNV tăng 3,5 lần so với năm 2016. Trong 10 năm qua, Công ty duy trì và tổ chức thực hiện việc khám và chữa bệnh cho CBCNV theo định kỳ tại các bệnh viện có uy tín. Thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động như BHXH, BHYT, BHTN. Công ty thực hiện và triển khai tốt quỹ an sinh và phúc lợi xã hội cho CBCNV bằng các hình thức hoạt động dã ngoại, nghỉ mát thường niên trong dịp hè.

– Phong trào hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao toàn Công ty phát triển mạnh mẽ và mang tính tập thể rất cao. Các hội diễn văn nghệ, hội thao toàn Công ty là một bức tranh đẹp và đầy ý nghĩa và là một phẩn không thể thiếu trong một tập thể Công ty đang trên đà phát triển lớn mạnh.

– Trong năm 2017, thông qua liên hiệp TW các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ông Nguyễn Văn Hùng với tư các là Phó Chủ tịch TW Hội HNVN-CPC đã thực hiện tốt các chương trình ngoại giao nhân dân, giúp đỡ cấn bộ chiến sĩ cựu quân nhân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, giúp đỡ các lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam. 30,8 tỷ đồng là số tiền mà Công ty Phượng Hoàng đã chi để làm công tác xã hội từ thiện cho năm 2017.

Chinh phục những miền đất mới

Bước qua năm 2018 sẽ là năm lãnh đạo Công ty chấn chỉnh sâu rộng, cơ cấu lại bộ máy tổ chức cho phù hợp với quy mô hoạt động và phát triển, tuyển chọn, nâng cao trình độ đối với các nhân viên giữ vị trí quan trọng trong bộ máy quản lý. Đồng thời ưu tiên thu nạp chất xám, ưu tiên bố trí người có trình độ học vấn đã qua kinh nghiệm vào những vị trí then chốt.

Tăng cường các hoạt động quảng bá tiếp thị hình ảnh công ty trong và người nước. Tăng doanh thu, đưa hiệu quả kinh doanh đạt tầm cao mới, lợi nhuận sau thuế năm 2018 chỉ tiêu đặt ra là tăng 38% so với năm 2017.

Trong bối cảnh cạnh tranh của thị trường du lịch trong và ngoài nước, nhằm sử dụng và khai thác hiệu quả các khách sạn nghỉ dưỡng, khu du lịch và các nhà hàng ẩm thực sẵn có, Công ty sẽ tổ chức các tour du lịch, đặc biệt là các tour du lịch trong nước.

Bước sang năm 2018, Công ty TNHH Phát Triển Du Lịch Quốc Tế Phượng Hoàng sẽ tiếp tục có những bước đi táo bạo, những bước nhảy vọt vô cùng mạnh mẽ, quyết liệt.

Dự án Khu du lịch quốc tế Phượng Hoàng sẽ đón nhận thêm một khách sạn mới với hơn 100 phòng, khu spa và massage được nâng cấp mở rộng quy mô phục vụ hơn 300 lượt khách, một nhà hàng Hàn Quốc khai trương và tháng 2/2018, khởi công xây dựng 5 biệt thự mới và Dự án mở rộng đường vào khu resort.

Cùng với đó, dự án khu du lịch quốc tế Rừng thông bản Áng (Mộc Châu) sẽ dẫn đầu các sự án tại Sơn La có tốc độ triển khai đầu tư xây dựng nhanh và mạnh nhất, phấn đấu đến cuối năm 2018 hạng mục đầu tiên của dự án đi vào kinh doanh.

Bên cạnh đó, quý II/2018 hoàn thành thủ tục pháp lý và khai trương khu vui chơi giải trí Pullman Vũng Tàu.

Không chỉ có vậy, ông Nguyễn Văn Hùng, chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Phát Triển Du Lịch Quốc Tế Phượng Hoàng cũng nhấn mạnh, năm 2018 sẽ là năm ‘3 chất’: Chất lượng thương hiệu – chất lượng con người – chất lượng hài lòng.

Phoenix Resort đại diện cho ý chí, nghị lực và tinh thần đoàn kết. Sự phát triển lớn mạnh của Phượng Hoàng có một phần rất lớn từ những hỗ trợ về mọi mặt của tỉnh nhà, để từ đó sự lớn mạnh của Phượng Hoàng cũng là niềm tự hào của tỉnh Bắc Ninh.

 

 

Theo Quang Tới – Đình Tuyến/VHVN

Video hay

Cùng chuyên mục

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô