Hương sắc tháng Ba trên những miền quê Hà Tĩnh

16:00 | 21/03/2022

Tháng Ba, đất trời dịu mát cũng là lúc khắp mọi miền quê Hà Tĩnh ngập tràn trong hoa lá xanh tươi.


Tháng Ba, cảnh sắc nhiều làng quê Hà Tĩnh trở nên tươi sáng và yên bình khi hoa xoan nở rộ tím biếc trong những khu vườn, ngõ xóm… Trong ảnh: Hoa xoan nở rộ ở thôn Đông Thịnh (Hồng Lộc, Lộc Hà).
Những hàng xoan dọc trên triền đê làm đẹp thêm cánh đồng lúa “đương thì con gái”.
Hoa xoan cánh trắng muốt xen lẫn nhụy tím tỏa hương thơm dịu nhẹ gợi trong mỗi người những ký ức tuổi thơ.
Vẻ đẹp mộc mạc, thanh khiết, dịu dàng của hoa xoan còn được ví như biểu tượng về cảm xúc của người thiếu nữ.
Những ngày này, trên các làng quê Nghi Xuân, Hương Sơn, hoa gạo cũng đã thắp lửa. Trong ảnh: Hoa gạo nở trên cánh đồng ở Nghi Xuân – Ảnh Đậu Hà.
Hoa gạo nồng nàn khoe sắc, rực rỡ cả khoảng trời làng quê. Ảnh: Đậu Hà.
Nghiêng mình bên dòng sông Ngàn Phố, hoa gạo thắm đỏ cả một góc thị trấn Phố Châu (Hương Sơn). Ảnh: Ánh Dương
… và nổi bật giữa không gian xanh tươi ở khuôn viên chùa Tượng Sơn, thuộc quần thể Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (xã Sơn Giang, Hương Sơn). Ảnh: Ánh Dương.
Hoa gạo thắp sáng đường làng những ngày tháng Ba ở xã Sơn Châu (Hương Sơn). Ảnh: Ánh Dương.
Thời tiết dịu mát, đất trời giao hòa khiến nhiều loài hoa cùng rực rỡ khoe sắc. Trong ảnh: Hoa thầu dầu, loài cây được trồng che bóng mát trên đồi chè Hồng Lộc, Lộc Hà.
… hoa dạ ngọc minh châu…
Hoa ban của vùng Tây Bắc bén rễ, đơm hoa trên quê hương Hà Tĩnh.
Tháng Ba về, hoa lá khoe sắc tô điểm thêm bức tranh đầy sức sống của những làng quê Hà Tĩnh. Trong ảnh: Một góc NTM xã Hộ Độ (Lộc Hà).

Theo Hà Tĩnh

Cùng chuyên mục

TRỊNH CÔNG SƠN – HÀ THỊ CẦU, HAI KẺ HÁT RONG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC!

TRỊNH CÔNG SƠN – HÀ THỊ CẦU, HAI KẺ HÁT RONG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC!

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

Ngôi làng 600 năm tuổi với 3 di sản Ký ức thế giới

Ngôi làng 600 năm tuổi với 3 di sản Ký ức thế giới

Đặc sắc Lễ hội làng cổ Siêu Quần

Đặc sắc Lễ hội làng cổ Siêu Quần

NGHỆ AN: Du khách nô nức tham dự Khai hội Đền Cuông 2024

NGHỆ AN: Du khách nô nức tham dự Khai hội Đền Cuông 2024

Quảng Bình đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Nghệ thuật trình diễn dân gian Hát Kiều

Quảng Bình đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Nghệ thuật trình diễn dân gian Hát Kiều

Đồng hồ đeo tay và câu chuyện lịch sử

Đồng hồ đeo tay và câu chuyện lịch sử

Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế: Tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc

Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế: Tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc

Thượng thư Đào Hữu Ích – Bậc đại “Trí” của vương triều Nguyễn

Thượng thư Đào Hữu Ích – Bậc đại “Trí” của vương triều Nguyễn