Cuộc thi ảnh ‘Thiêng liêng cờ Tổ quốc’: Vững tin bảo vệ Tổ quốc

15:15 | 19/09/2022

Cuộc thi ảnh “Thiêng liêng cờ Tổ quốc” lần 2 do Báo Người Lao Động tổ chức tiếp tục nhận ảnh dự thi của bạn đọc yêu nhiếp ảnh trên cả nước từ nay đến ngày 15-5-2023.

Ra khơi bám biển, bảo vệ Tổ quốc .Ảnh: NGÔ MẠNH CƯỜNG (Thanh Hóa).
Hội thao phòng cháy chữa cháy .Ảnh: TRẦN HỮU CƯỜNG (Đồng Nai).
Đêm tri ân .Ảnh: TRẦN HỮU CƯỜNG (Đồng Nai).
Kiêu hãnh Lý Sơn .Ảnh: LÊ ANH THI (Hà Tĩnh).
Sơn cờ Tổ quốc trên tàu cảnh sát biển 9002 .Ảnh: NGUYỄN TẤN PHÁT (Quảng Ngãi).
Hành quân xa .Ảnh: BÌNH QUANG (Hà Nội).

Thể lệ cuộc thi

Mỗi tác giả có thể gửi số lượng tác phẩm không giới hạn; có thể chọn 1 hoặc cả 2 thể loại: Ảnh đơn hoặc bộ ảnh/phóng sự ảnh.

– Tất cả ảnh dự thi có thời điểm chụp không quá 1 năm, tính từ ngày phát động (23-6-2022).

– Tác phẩm ảnh gửi kèm nội dung/chú thích rõ ràng, nêu rõ bối cảnh, thời gian chụp. Tác phẩm dự thi ghi rõ tên tác giả, bút danh, kèm địa chỉ, số điện thoại liên lạc, tài khoản ngân hàng.

– Tác phẩm dự thi chưa đăng, phát trên bất kỳ phương tiện đại chúng nào; chưa đoạt giải ở cuộc thi nào.

– Thời gian nhận tác phẩm từ ngày phát động 23-6-2022 đến 15-5-2023.

– Tác phẩm dự thi gửi qua email: thiengliengcotoquoc2022@gmail.com.

– Tác phẩm dự thi đăng báo được trả nhuận bút theo quy định của Báo Người Lao Động.

Theo NLD

https://nld.com.vn/ban-doc/vung-tin-bao-ve-to-quoc-20220917203148571.htm

 

 

 

 

 

 

Video hay

Cùng chuyên mục

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

Ngôi làng 600 năm tuổi với 3 di sản Ký ức thế giới

Ngôi làng 600 năm tuổi với 3 di sản Ký ức thế giới

Đặc sắc Lễ hội làng cổ Siêu Quần

Đặc sắc Lễ hội làng cổ Siêu Quần

NGHỆ AN: Du khách nô nức tham dự Khai hội Đền Cuông 2024

NGHỆ AN: Du khách nô nức tham dự Khai hội Đền Cuông 2024

Quảng Bình đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Nghệ thuật trình diễn dân gian Hát Kiều

Quảng Bình đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Nghệ thuật trình diễn dân gian Hát Kiều

Đồng hồ đeo tay và câu chuyện lịch sử

Đồng hồ đeo tay và câu chuyện lịch sử

Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế: Tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc

Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế: Tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc

Thượng thư Đào Hữu Ích – Bậc đại “Trí” của vương triều Nguyễn

Thượng thư Đào Hữu Ích – Bậc đại “Trí” của vương triều Nguyễn

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ