‘Hoàng hoa sứ trình đồ’ được Unesco trao bằng di sản tư liệu

22:16 | 16/10/2018

Hoàng hoa sứ trình đồ” là công trình nghệ thuật độc đáo, chứa nhiều tư liệu minh chứng cho hoạt động ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc thế kỷ XVIII do Nguyễn Huy Oánh biên tập hiệu đính và chú thích trong các năm 1765-1768.

Tại nhà Văn hóa Xuân Diệu (huyện Can Lộc), tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ đón bằng công nhận “Hoàng hoa sứ trình đồ” là di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương của UNESCO

Công trình gồm có 7 phần được ghi chép và minh họa bằng nhiều hình ảnh, thông tin phong phú về hành trình đi sứ của sứ thần Đại Việt trong khoảng thời gian này, trước khi bản gốc bị thất lạc, con cháu dòng họ Nguyễn Huy (Trường Lưu, Can Lộc) đã kịp sao chép, bảo tồn lưu giữ cho tới nay.

Xét thấy đây là công trình quý, có ý nghĩa, Việt Nam đã lập hồ sơ trình UNESCO công nhận. Ngày 30/5, tại Hàn Quốc, đoàn Việt Nam chính thức bảo vệ thành công hồ sơ “Hoàng hoa sứ trình đồ” trước Ủy ban Chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương (MOWCAP).

ại buổi lễ, đại diện Ủy ban UNESCO Việt Nam đã trao bằng công nhận cho tỉnh Hà Tĩnh đồng thời mong muốn dòng họ, nhân dân và chính quyền địa phương tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị của di sản này một cách có hiệu quả, thiết thực, xứng đáng là niềm tự hào của dòng họ, quê hương, đất nước.

Cũng tại buổi lễ, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trao bằng khen cho hai cá nhân có đóng góp trong xây dựng hồ sơ và hành trình bảo vệ, trình “Hoàng hoa sứ trình đồ” lên hội đồng UNESCO công nhận.

Ngay sau khi kết thúc buổi lễ, dòng họ, chính quyền và đông đảo nhân dân đã tổ chức rước bằng di sản về xã Trường Lưu huyện Can Lộc để trưng bày, vinh danh.

Thái Sơn/ infonet

Video hay


Cùng chuyên mục

Lễ hội Việt Nam tại Hokkaido năm 2026: Thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch Việt Nam – Nhật Bản

Lễ hội Việt Nam tại Hokkaido năm 2026: Thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch Việt Nam – Nhật Bản

Đưa di sản Văn Miếu – Quốc Tử Giám vào ngôn ngữ thời trang đương đại

Đưa di sản Văn Miếu – Quốc Tử Giám vào ngôn ngữ thời trang đương đại

Huế hướng đến khai thác văn hóa đêm thường xuyên tại Đại Nội

Huế hướng đến khai thác văn hóa đêm thường xuyên tại Đại Nội

An Giang thành lập Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT An Giang 2

An Giang thành lập Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT An Giang 2

Vì sao hai đội thuyền bơi ở xã Lệ Thuỷ bị xử lý kỷ luật?

Vì sao hai đội thuyền bơi ở xã Lệ Thuỷ bị xử lý kỷ luật?

Những không gian văn hóa nối gần Việt Nam và Kyrgyzstan

Những không gian văn hóa nối gần Việt Nam và Kyrgyzstan