Hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO ghi danh di sản “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ”

10:19 | 24/08/2023

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam và UBND tỉnh Bắc Ninh khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO ghi danh di sản “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.


Mới đây, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 343/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh. Trong đó nêu rõ, Bắc Ninh – trung tâm Kinh Bắc xưa, là vùng đất “mỹ tục khả phong”, “địa linh nhân kiệt”, giàu truyền thống lịch sử, khoa bảng, văn hiến và cách mạng; có nền văn hóa phong phú lâu đời của ngàn năm lịch sử.

Hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO ghi danh di sản “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ”. Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phấn đấu xây dựng Bắc Ninh đến năm 2030 là thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao; một trong những trung tâm thương mại-dịch vụ, giáo dục, đào tạo nhân lực, chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học – công nghệ, đáp ứng yêu cầu của thành phố trực thuộc Trung ương; là động lực phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng Thủ đô và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2045, Bắc Ninh là thành phố công nghiệp công nghệ cao, sản xuất thông minh.

Đáng chú ý, đối với một số kiến nghị, đề xuất của Tỉnh, trong đó, về việc hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO ghi danh di sản “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2023 (nếu có) và đăng ký hồ sơ ưu tiên của Việt Nam cho đợt xét duyệt năm 2025 – 2026.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bắc Ninh đẩy mạnh quảng bá về du lịch lễ hội; đa dạng hóa các sản phẩm du lịch (lễ hội, làng nghề, ẩm thực…); nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nói chung, du lịch nói riêng; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Dân ca Quan họ”.

Về việc tiếp tục triển khai thực hiện 02 mô hình là Trung tâm Hành chính công tỉnh và Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Bộ Nội vụ và các Bộ, cơ quan liên quan tổng kết, đánh giá kết quả việc thí điểm Trung tâm Hành chính công tỉnh và Ban Quản lý An toàn thực phẩm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 11/2023.

Về việc nghiên cứu, bổ sung quỹ đất để xây dựng Khu phức hợp y tế tại tỉnh Bắc Ninh vào Quy hoạch tỉnh với quy mô khoảng 200 ha: Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu kiến nghị của Tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2023.

Quốc Trần

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/hoan-thien-ho-sotrinh-unesco-ghi-danh-di-san-nghe-lam-tranh-dan-gian-dong-ho-post261668.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào