Hoà Minzy bật mí lí do vẫn chưa làm đám cưới với chồng thiếu gia

11:57 | 31/05/2021

Hòa Minzy chia sẻ rằng, cô muốn bản thân sẽ sinh 2 em bé trước rồi mới tổ chức đám cưới với người chồng của mình. Bên cạnh sự nghiệp ngày một thăng hoa, Hòa Minzy còn khiến dân tình ghen tỵ khi được chồng thiếu gia cưng chiều như trứng nước. Dù chưa chính thức công khai cưới hỏi, nhưng Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải đã xưng hô “vợ – chồng” từ lâu.


Mới đây, nhân dịp sinh nhật tuổi 26, vào tối 30/5, Hòa Minzy đã có buổi livestream trò chuyện vui vẻ và chia sẻ cùng người hâm mộ của mình.

Hòa Minzy livestream trò chuyện cùng fan hâm mộ.

Trong buổi livestream trò chuyện, giọng ca “Không thể cùng nhau suốt kiếp” đã hát và giao lưu, giải đáp các thắc mắc của người hâm mộ.

Không chỉ vậy, nhân dịp này Hòa Minzy cũng giải thích cho mọi người biết lí do tại sao mình và chồng thiếu gia chưa tổ chức đám cưới mặc dù đã có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu gần 2 tuổi.

Theo đó, Hòa Minzy chia sẻ rằng cô muốn bản thân sẽ sinh 2 em bé trước rồi mới tổ chức đám cưới. Để khi đó các con sẽ xuất hiện trên thánh đường và cầm váy cưới cho mẹ. Khoảnh khắc này là điều nữ ca sĩ mong ước thế nên chồng chưa cưới của Hòa Minzy cũng vui vẻ chấp nhận.

Bên cạnh đó, Hòa Minzy cũng tiết lộ rằng mình đã được chồng hỏi chuyện kết hôn từ những ngày tháng đầu quen nhau nhưng khi đó cô chưa chấp nhận.

Cô cũng đính chính về màn cầu hôn bạn trai thiếu gia vào năm 2019. Hòa Minzy chia sẻ rằng, lúc đó là cô đã hát tặng cho bạn trai mình ca khúc “Cầu hôn” nhân kỉ niệm 2 năm quen nhau chứ không phải là lời hỏi cưới chính thức. Thế nên, Hòa Minzy mong khán giả sẽ không còn khúc mắc hay hiểu lầm về vấn đề này.

Hòa Minzy cũng tiết lộ trong buổi livestream rằng khi nào cưới cô sẽ thông báo để nhận được những lời chúc mừng hạnh phúc từ tất cả mọi người.

Hòa Minzy và bạn trai thiếu gia Minh Hải.

Bên cạnh đó, trong những bài chia sẻ trước đây trên trang cá nhân của mình, Hòa Minzy còn tiết lộ được mẹ chồng tương lai hết mực cưng chiều. Giọng ca “Không thể cùng nhau suốt kiếp” khoe hình ảnh 3 lọ thực phẩm chức năng hỗ trợ tăng cường sức khoẻ và sắc đẹp cho phụ nữ kèm chú thích: “Mẹ chồng em mua cho em đó”.

Dù chưa chính thức danh chính ngôn thuận làm dâu nhưng có thể thấy Hòa Minzy rất được lòng mẹ chồng tương lai.

Trước đó, Hòa Minzy cũng từng khoe: “Hiện tại trộm vía có mẹ chồng thương, chồng yêu nên ăn ở xe cộ đi lại cũng không phải nghĩ ngợi gì”.

Hoà Minzy sinh năm 1995, là quán quân cuộc thi Học viện ngôi sao. Cô được biết đến qua các ca khúc như: Thư chưa gửi anh, Ăn gì đây, Giá như, Rời bỏ…

Được biết nữ ca sĩ Hòa Minzy và bạn trai Minh Hải chính thức công khai hẹn hò từ năm 2018. Bạn trai của nữ ca sĩ sinh năm 1988, là tổng giám đốc một công ty phân bón khá lớn ở miền Tây, sinh trưởng trong gia đình khá giả nhất nhì tỉnh Long An.

Trước đây, cô luôn giữ im lặng trước lời đồn thổi về chuyện đời tư, từ chuyện kết hôn tới mang thai hay sinh con.

 

Theo GD&TĐ

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia