Hấp dẫn Lễ hội sông nước TP Hồ Chí Minh

7:09 | 05/08/2023

Lễ hội sông nước TP Hồ Chí Minh là sự kiện du lịch lớn nhất từ trước đến nay của Thành phố với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, hấp dẫn.


Sáng 4/8, tại Cột cờ Thủ Ngữ, quận 1, Lễ hội sông nước TP Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2023 đã chính thức khai mạc. Đây là sự kiện du lịch lớn nhất từ trước đến nay của TP Hồ Chí Minh.

Lễ hội sông nước TP Hồ Chí Minh lần thứ nhất diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 4-6/8, với chuỗi hoạt động văn hóa, giải trí, nghệ thuật, thể thao đặc sắc diễn ra bên dòng sông, kết hợp với những hoạt động trải nghiệm, các chương trình kích cầu du lịch, hàng không, thương mại phong phú, hấp dẫn.

Lễ hội sông nước TP Hồ Chí Minh khai mạc sáng 4/8 mở đầu sự kiện du lịch lớn nhất từ trước đến nay của Thành phố. Ảnh: ĐT

Đến với lễ hội, người dân và du khách có thể trải nghiệm các chương trình du lịch đường thủy; trải nghiệm không gian “Trên bến dưới thuyền” tại Kênh Nhiêu Lộc – quận 1, bến Bình Đông – quận 8 với các hoạt động tái hiện nếp sống của cộng đồng cư dân Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định – TP Hồ Chí Minh qua các thời kỳ và mua sắm nông sản, đặc sản của các địa phương.

Người dân và du khách cũng có thể hòa mình vào không khí sôi nổi của các hoạt động thể thao dưới nước với Giải đua thuyền truyền thống vô địch TP Hồ Chí Minh; các hoạt động diễu hành trên sông Sài Gòn và không gian văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian ở Bến Bạch Đằng, Công viên Lam Sơn…

Điểm nhấn đặc sắc của Lễ hội là chương trình nghệ thuật “Dòng sông kể chuyện” sẽ tái hiện lịch sử Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định – TP Hồ Chí Minh với sự kết hợp các loại hình nghệ thuật từ dân gian đến đương đại, từ âm nhạc, điện ảnh, vũ kịch đến công nghệ ánh sáng cùng các công nghệ trình diễn hiện đại và sự tham gia của gần 700 diễn viên, nghệ nhân dân gian.

Du khách xuống tàu trải nghiệm sản phẩm tour đường sông. Ảnh: TCDL

Tại không gian “Trên bến dưới thuyền” (Kênh Nhiêu Lộc -Thị Nghè, cầu Điện Biên Phủ đến cầu Thị Nghè – quận 1) và quận 8 (khu vực dọc bờ kè tuyến đường Bến Bình Đông, phường 13, quận 8) được Ban tổ chức trưng bày, giới thiệu nông sản, đặc sản, trái cây các vùng, miền để người dân và du khách tham quan mua sắm; góp phần hỗ trợ nông dân quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, các hoạt động thể thao dưới nước cũng sẽ diễn ra tại Lễ hội này: Giải đua thuyền ở Bến Bạch Đằng, trình diễn dù lượn, trình diễn bay bằng ván phản lực nước – Flyboard, trình diễn chiếu sáng nghệ thuật khu dù lượn trên cao, hoạt động trình diễn đua ghe truyền thống, biểu diễn ca nô nước và các hoạt động tương tác chèo SUP…

Cũng tại lễ hội, nhiều đơn vị sẽ công bố sản phẩm du lịch đường thủy và tour kích cầu du lịch TP Hồ Chí Minh.

Ngay trong sáng 4/8, khu vực công viên Bến Bạch Đằng rộn ràng các hoạt động được tổ chức thành không gian di sản văn hóa đặc sắc, với nhiều hoạt động vui chơi như trò chơi dân gian nhảy sạp, nhảy bao bố, đi cà kheo, gánh nước qua cầu, cờ tướng, trưng bày và hướng dẫn làm diều nghệ thuật…

Các đội thuyền đua biểu diễn tại buổi khai mạc Lễ hội sông nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất. Ảnh: ĐT

Lễ hội sông nước TP Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ lan tỏa niềm tự hào và tình yêu dành cho TP Hồ Chí Minh cũng như truyền cảm hứng du lịch và khám phá điểm đến thành phố đến du khách trong nước và quốc tế.

Sự kiện cũng góp phần tạo khí thế, động lực phát triển thành phố trong giai đoạn mới – giai đoạn triển khai thực hiện Nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số sơ chế, chính sách đặc thù phát triển T TP Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 82 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững.

Thế Vũ

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/hap-dan-le-hoi-song-nuoc-tp-ho-chi-minh-post259060.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng