Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ giám định ADN tại Đông Anh

8:37 | 23/09/2026

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 thành phố Hà Nội, ngày 22.9, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Anh đã phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 260 (Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không – Không quân) khẩn trương triển khai công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại 5 nghĩa trang trên địa bàn.

Hoạt động nhằm phục vụ giám định ADN, xác định danh tính và đối chiếu thông tin thân nhân, góp phần trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.

Các chiến sĩ Trung đoàn 260 đảm nhiệm khai quật, thu thập mẫu hài cốt của 36 phần mộ chưa rõ thông tin tại xã Đông Anh. Trong ảnh: Phủ Quốc kỳ lên tiểu cốt liệt sĩ sau khi hoàn thành khai quật.

Theo đó, các chiến sĩ Trung đoàn 260 đảm nhiệm khai quật, thu thập mẫu hài cốt của 36 phần mộ chưa rõ thông tin phân bố rải rác tại 5 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã Đông Anh (Hà Nội), trong đó có các nghĩa trang Cổ Loa, Dục Tú và Mai Lâm.

Quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do địa hình, thời tiết nắng nóng và độ sâu phần mộ. Thượng tá Nguyễn Trung Hiếu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Anh (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) cho biết, các phần mộ để tiến hành lấy mẫu ADN tại xã Đông Anh phân bố không tập trung.

Các chiến sĩ phải đục qua nhiều lớp mộ mới tiếp cận được tiểu cốt.

Việc các nghĩa trang trước đây chủ yếu xây dựng trên đất ruộng và trải qua nhiều lần tôn tạo làm cho các phần mộ nằm sâu dưới mặt đất từ 1,6m đến gần 2m, thậm chí có nơi sâu khoảng 3m.

Đơn cử như tại Nghĩa trang xã Dục Tú, lực lượng thi công phải đục qua 3 lớp mộ mới tiếp cận được tiểu cốt.

Hay tại khu vực Nghĩa trang xã Mai Lâm cũ, các chiến sĩ phải đào sâu khoảng 3m qua 3 lớp đất mới bắt đầu thấy mặt trên của tiểu cốt để áp dụng biện pháp đưa hài cốt lên.

Các phần mộ nằm sâu dưới mặt đất từ 1,6m đến gần 2m, thậm chí có nơi sâu khoảng 3m.

Dù đối mặt điều kiện phức tạp, lực lượng dân quân tự vệ cùng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 260 vẫn bám hiện trường, phối hợp chặt chẽ trong từng khâu đào mở, vận chuyển đất đá.

Khu vực khai quật được che chắn, đặt biển báo và chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ, bảo đảm sự trang nghiêm và an toàn cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ thận trọng từng thao tác từ xác định vị trí, mở phần mộ, tìm kiếm tiểu cốt đến thu thập, niêm phong và bảo quản mẫu trước khi chuyển tới cơ quan chuyên môn giám định.

Tiểu cốt liệt sĩ được đưa tới khu vực lấy mẫu ADN theo đúng quy định.

Nhân viên chuyên môn thực hiện quy trình lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ.

Cùng chuyên mục

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà họp về xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và BHXH

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà họp về xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và BHXH

3.500 bánh Trung thu gửi tới trẻ em vùng khó và bệnh nhi

3.500 bánh Trung thu gửi tới trẻ em vùng khó và bệnh nhi

Từ miền sông nước lên cao nguyên: Cần Thơ, Lâm Đồng tính tour hai chiều

Từ miền sông nước lên cao nguyên: Cần Thơ, Lâm Đồng tính tour hai chiều

Ra mắt “Hành trình về nguồn”: Trở về để nhận diện những giá trị làm nên con người giá trị

Ra mắt “Hành trình về nguồn”: Trở về để nhận diện những giá trị làm nên con người giá trị

Khánh thành Công viên tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Ngũ Hành Sơn

Khánh thành Công viên tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Ngũ Hành Sơn