Đồng Tháp thúc đẩy phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

15:05 | 01/08/2023

Xác định du lịch là một trong những ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Đồng Tháp đã và đang tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch, góp phần tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 – 2025.


Một trong những yếu tố then chốt để thúc đẩy phát triển du lịch ở Đồng Tháp chính là hoàn thiện kết cấu hạ tầng du lịch, tạo thuận lợi cho du khách đến tham quan, trải nghiệm. Chính vì vậy, trong thời gian qua, kết cấu hạ tầng du lịch được quan tâm đầu tư, đặc biệt là hạ tầng giao thông đường bộ đã kết nối, lưu thông thuận tiện đến tất cả các khu, điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Các khu di tích, điểm du lịch trọng điểm (Tràm Chim, Gáo Giồng, Gò Tháp, Xẻo Quít, Làng hoa kiểng Sa Đéc v.v.) về cơ bản đã định vị được sản phẩm đặc trưng. Trong đó, có 04 khu, điểm du lịch được cộng nhận là điểm du lịch tiêu biểu đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 là: Khu du lịch văn hoá Phương Nam, Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, Khu di tích Xẻo Quít và Khu du lịch Tràm Chim.

Các khu di tích, điểm du lịch trọng điểm về cơ bản đã định vị được sản phẩm đặc trưng.

Nhiều chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch được triển khai, tiêu biểu như liên kết giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021 – 2025, qua đó nhằm thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh, đồng thời phát triển thương hiệu du lịch Đồng Tháp gắn với thương hiệu du lịch vùng.

Bên cạnh đó, nhiều lễ hội lớn cũng được tổ chức thành công như: Lễ hội Sen Đồng Tháp lần I, Lễ hội Xoài Đồng Tháp năm 2023 v.v. đã thu hút rất đông du khách đến tham quan, trải nghiệm. Ước tính trong Lễ hội Sen, tỉnh đã đón tiếp và phục vụ trên 100.000 lượt khách, Lễ hội Xoài đã thu hút khoảng 150.000 lượt khách, qua đó góp phần quảng bá du lịch và hình ảnh văn hoá, con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo đến với du khách gần xa.

Không dừng lại đó, Đồng Tháp đang xây dựng các sản phẩm du lịch mang dấu ấn đặc sắc, khai thác giá trị tài nguyên bản địa. Trong đó có thể kể đến việc hình thành và phát triển nhiều tour, tuyến du lịch mới dựa trên thế mạnh nông nghiệp địa phương, bước đầu đã gặt hái được nhiều tín hiệu khả quan

Có thể thấy rằng, trong số những tiềm năng du lịch đang dần được đánh thức, thì du lịch trải nghiệm đang được tỉnh quan tâm để mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị, đồng thời phát huy các giá trị truyền thống, văn hoá độc đáo của vùng Đất Sen hồng.

PV

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/dong-thap-thuc-day-phat-trien-du-lich-thanh-nganh-kinh-te-mui-nhon-post258561.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.