Tưởng niệm 156 năm Ngày mất Thiên hộ Võ Duy Dương, Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều

10:43 | 09/12/2022

Từ ngày 7 – 9/12/2022 (nhằm ngày 14 – 16/11 năm Nhâm Dần), tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp (tọa lạc xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ tưởng niệm 156 năm Ngày mất Thiên hộ Võ Duy Dương, Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều và kỷ niệm 10 năm Khu di tích Gò Tháp được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.


Người dân đến viếng Đền thờ Thiên hộ Võ Duy Dương tại Khu di tích Gò Tháp (Tháp Mười, Đồng Tháp).
Lễ tưởng niệm ngày mất Thiên hộ Võ Duy Dương, Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều tại Gò Tháp nhằm tưởng nhớ công ơn hai vị anh hùng của dân tộc; giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho người dân, nhất là thế hệ trẻ. Hoạt động góp phần giới thiệu và quảng bá những giá trị văn hóa tiêu biểu, độc đáo, tiềm năng du lịch của tỉnh Đồng Tháp, thu hút du khách thập phương đến với Di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.

Lễ tưởng niệm 156 năm Ngày mất Thiên hộ Võ Duy Dương, Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều được tổ chức theo nghi thức tín ngưỡng văn hóa dân gian truyền thống với phần lễ và phần hội. Trong đó, phần lễ gồm các nghi thức: Thỉnh sắc thần, cúng cầu an, lễ cúng Thần Nông, lễ Chánh tế Thiên hộ Võ Duy Dương, Đốc Binh Nguyễn Tấn Kiều. Ngoài ra, chùa Tháp Linh và Thiền viện Trúc lâm Tháp Mười (tọa lạc lân cận Di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp) tổ chức nghi lễ cúng bái theo nghi thức tôn giáo.

Phần hội có các hoạt động thường niên như chương trình biểu diễn nghệ thuật (trích đoạn cải lương, ca múa nhạc); chiếu phim quảng bá hình ảnh, giá trị lịch sử – văn hóa của Di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp; triển lãm ảnh nghệ thuật về sen, di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, làng nghề, quê hương Đồng Tháp; các hoạt động thể dục, thể thao.

Lễ hội năm nay còn có các hoạt động mới là tổ chức không gian giao lưu đờn ca tài tử, không gian văn hóa – ẩm thực, trưng bày không gian văn hóa Óc Eo; giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp…
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Thị Hoài Thu cho biết, lễ hội năm nay được đổi mới cả về nội dung và hình thức nhằm tiếp tục giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, tinh thần quật cường chống ngoại xâm, bảo vệ đất nước của ông cha ta. Hiện nay, Sở đang lập hồ sơ khoa học đề nghị công nhận Lễ giỗ hai vị anh hùng Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều tại Gò Tháp là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia để từng bước nâng tầm, bảo tồn và phát huy giá trị di sản quý báu này

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Thị Hoài Thu, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược vào những năm 1864 – 1866, khởi nghĩa của Thiên hộ Võ Duy Dương ở Đồng Tháp Mười nổi lên như là ngọn cờ đầu trong cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước của nhân dân ta ở Nam Bộ. Đại bản doanh Gò Tháp đã trở thành là một điểm sáng trong bức tranh lịch sử chống thực dân Pháp nửa cuối thế kỷ XIX. Dưới sự lãnh đạo của Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều, nhân dân Đồng Tháp Mười đã nêu cao truyền thống kiên trung, bất khuất chống giặc giữ nước.

Để tỏ lòng tôn kính và khâm phục trước sự hy sinh của hai vị anh hùng dân tộc, nhân dân vùng Gò Tháp đã lập đền thờ tại xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười. Từ đây, tín ngưỡng thờ hai vị anh hùng dân tộc Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều ở Gò Tháp đã hình thành, lan tỏa ra khắp vùng Đồng Tháp Mười, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa – xã hội của cư dân nơi đây.

Bài, ảnh: Nhựt An (TTXVN)

Nguồn Báo Tin tức

https://baotintuc.vn/van-hoa/tuong-niem-156-nam-ngay-mat-thien-ho-vo-duy-duong-doc-binh-nguyen-tan-kieu-20221207162034474.htm

Cùng chuyên mục

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng