Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ trước giờ khánh thành

9:53 | 01/04/2022

Đến ngày 31-3, các hạng mục chính của Đền thờ Vua Hùng tại TP Cần Thơ cơ bản đã xong. Dự kiến công trình sẽ được khánh thành vào tối ngày 6-4.

Ngày 31-3, Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ phối hợp với các sở, ngành và UBND quận Bình Thủy kiểm tra các công việc chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng, Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III và Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ IX năm 2022.


Công trình đền thờ chính trong khuôn viên Đền thờ Vua Hùng. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó Giám đốc phụ trách Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ cho biết, qua kiểm tra, các hoạt động chuẩn bị cho chuỗi sự kiện trên đang thực hiện đúng theo tiến độ đã đề ra.

Các đơn vị đang tiếp tục rà soát tiến độ về thi công các gian hàng Đờn ca tài tử, Lễ hội Bánh cũng như công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống dịch COVID-19, những nội dung nào chưa làm thì sẽ cùng phối hợp để thực hiện cho đảm bảo. Từ đây tới ngày khánh thành, ngày khai mạc, hàng ngày sẽ có đoàn đi kiểm tra tiến độ để báo cáo với lãnh đạo TP.

Về công trình Đền thờ Vua Hùng, ông Tuấn cho biết, các hạng mục chính đã xong cơ bản hết, hiện nay chỉ rà soát lại các hạng mục sửa chữa hoàn chỉnh để đưa vào khánh thành trong thời gian tới.

Được biết, Lễ khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 6-4-2022 (nhằm ngày 6-3 âm lịch) tại Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ (khu vực 7, phường Bình Thuỷ, quận Bình Thủy). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Việt Nam.

Công trình Đền thờ Vua Hùng được khởi công xây dựng vào ngày 18-6-2019 và chính thức mở cửa phục vụ nhân dân thăm viếng, dâng hương kể từ ngày 7-4-2022.

Công trình Đền thờ Vua Hùng có diện tích hơn 39.000 m2, tổng mức đầu tư 129,5 tỉ do Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest tài trợ. Công trình gồm các hạng mục Đền thờ chính, nhà điều hành, nhà dịch vụ, nhà bia, nghi môn, sân đường, hồ điều hoà, bãi xe…

Dưới đây là một số hình ảnh Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ được Phóng viên ghi nhận vào ngày 31-3.


Cổng chính phía đường Đặng Văn Dầy. Ảnh: NHẪN NAM


Trước Nghi môn là 18 cột cờ chia thành hai hàng, treo cờ Tổ quốc và cờ hội mỗi khi có các nghi lễ quan trọng tại đây. Ảnh: NHẪN NAM


Nghi môn quay ra đường Đặng Văn Dầy, theo hướng Đông Nam. Ảnh: NHẪN NAM


Từ Nghi môn tới Nhà bia. Ảnh: NHẪN NAM


Từ Nhà bia tới Đền chính. Ảnh: NHẪN NAM


Hình thức kiến trúc của Đền thờ chính là hình trống đồng cách điệu 18 cánh.


Bao quanh Đền thờ chính là hồ nước với 54 trụ đá tượng trưng cho cộng đồng 54 dân tộc trên đất nước Việt Nam. Ảnh: NHẪN NAM


Trên đường vào Đền thờ chính được trang trí gạch đỏ với hoa văn hình chim lạc, trống đồng. Ảnh: NHẪN NAM


Tre ngà được trồng dọc hai bên lối vào Đền. Ảnh: NHẪN NAM


Nhiều cây xanh đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc tạo không gian xanh mát cho khu vực Đền thờ. Ảnh: NHẪN NAM

 

(theo PLO)

Video hay

Cùng chuyên mục

TRỊNH CÔNG SƠN – HÀ THỊ CẦU, HAI KẺ HÁT RONG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC!

TRỊNH CÔNG SƠN – HÀ THỊ CẦU, HAI KẺ HÁT RONG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC!

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”