Ninh Bình: Công bố Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gắn với người Mường

8:32 | 24/09/2026

Tối ngày 23.9, tại phường Yên Sơn (tỉnh Ninh Bình) đã diễn ra Lễ công bố Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Đám cưới truyền thống, Lễ hội cơm mới của người Mường, phường Yên Sơn”.

Đám cưới truyền thống, Lễ hội cơm mới của người Mường, phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đến dự Lễ công bố có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình, Sở VHTT tỉnh Ninh Bình, các sở, ban, ngành cùng lãnh đạo các xã, phường, đông đảo bà con dân tộc Mường và hàng nghìn người dân, du khách.

Phát biểu tại Lễ công bố, ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Sơn nhấn mạnh: Đám cưới truyền thống của người Mường, phường Yên Sơn thuộc loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng với chủ thể chính là cộng đồng người Mường.

Đám cưới là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi con người, đánh dấu sự hình thành một gia đình mới. Đám cưới không đơn thuần là việc kết duyên giữa hai con người, hai dòng họ mà đám cưới của người Mường còn là một chuỗi các nghi lễ mang tính giáo dục sâu sắc về đạo lý, lòng người, lòng hiếu thảo và trách nhiệm với cộng đồng.

Ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Sơn phát biểu tại Lễ công bố.

Theo ông Nguyễn Đình Hùng, phần làm nên diện mạo của đám cưới người Mường là những món ăn như: cỗ lá nem thính, canh xương nấu củ chuối, rau rừng đồ xôi nếp, thịt gà… Đây không chỉ thể hiện nét riêng trong văn hóa ẩm thực mà còn chứa đựng những tri thức về cách chế biến, tổ chức bữa ăn và cách thức tiếp đãi trong đám cưới truyền thống của người Mường.

Đám cưới truyền thống của người Mường, phường Yên Sơn không chỉ lưu giữ phong tục cưới hỏi mà còn lưu giữ những giá trị về gia đình, dòng họ, đạo lý, tình nghĩa và cách ứng xử. Đồng thời, di sản còn góp phần bảo tồn tiếng nói, lời hát, cồng chiêng, trang phục, ẩm thực và tri thức dân gian. Đó chính là không gian văn hóa tổng hợp, nơi các thế hệ cùng tham gia, cùng thực hành và trao truyền những giá trị cho cộng đồng dân cư.

Bà Vũ Thanh Lịch, Phó Giám đốc Sở VHTT tỉnh Ninh Bình công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Cùng chuyên mục

Giữ nghề chạm bạc, giữ nét văn hóa Chăm

Giữ nghề chạm bạc, giữ nét văn hóa Chăm

Đưa di sản vào cuộc chơi sáng tạo

Đưa di sản vào cuộc chơi sáng tạo

Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc mùa Thu 2026: Mở rộng trải nghiệm, lan tỏa giá trị Di sản thế giới

Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc mùa Thu 2026: Mở rộng trải nghiệm, lan tỏa giá trị Di sản thế giới

Khẩn trương hoàn thiện Đề án đưa di sản văn hóa Việt Nam ở nước ngoài về nước

Khẩn trương hoàn thiện Đề án đưa di sản văn hóa Việt Nam ở nước ngoài về nước

Để di sản bước vào các sáng tác văn học nghệ thuật đương đại

Để di sản bước vào các sáng tác văn học nghệ thuật đương đại

Lễ hội Thành Tuyên 2026: Lan tỏa hình ảnh đất và người Tuyên Quang

Lễ hội Thành Tuyên 2026: Lan tỏa hình ảnh đất và người Tuyên Quang