Cục Di sản văn hóa Việt Nam yêu cầu Mỹ trả lại cổ vật

18:29 | 23/08/2023

Cục Di sản văn hóa Việt Nam xác nhận đã gửi thư cho bảo tàng ở Mỹ, yêu cầu hợp tác hoàn trả các cổ vật Việt đang lưu giữ.


Tạp chí ARTnews (Mỹ) đưa tin, đại diện chính phủ Việt Nam, Thái Lan và Campuchia đã gửi thư đến bảo tàng Denver của Mỹ yêu cầu điều tra tám cổ vật không có giấy phép hợp pháp.

Đại diện Cục Di sản Văn hóa cho biết nhận được thông tin cổ vật từ Bộ An ninh nội địa Mỹ và cho biết phía Mỹ đang nghiên cứu, hoàn thành thủ tục, chưa trả lời về thời điểm hoàn trả. Bảo tàng Denver nắm giữ hơn 200 món cổ vật của một số nước Đông Nam Á.

10 hiện vật cổ từng được Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) trao trả Việt Năm năm ngoái. Ảnh: Vnexpress

Trước đó, vào hồi tháng 3, Kristy Bassuener, người phát ngôn của bảo tàng cho biết đang làm việc với chính phủ Mỹ điều tra tính xác thực, nguồn gốc từng món cổ vật để đảm bảo việc trả về đúng cho các nước.

Trong số các cổ vật có 6 món do Emma C. Bunker, cựu cố vấn nghiên cứu của Bảo tàng Nghệ thuật Denver tặng cho bảo tàng, trong đó tượng Phật bằng đồng mạ vàng từ thế kỷ 19. Món cổ vật này được Bunker mua lại từ người đàn ông tên Jonathan Tucker năm 2012.

Hai người đã mua bán nhiều món đồ với Douglas Latchford – người chơi nghệ thuật, sưu tầm đồ cổ khắp trên thế giới. Người này được cho là buôn bán trái phép cổ vật trong nhiều năm. Bunker và Latchford đã giả mạo chữ ký trong quá trình giao dịch và lợi dụng Bảo tàng Nghệ thuật Denver như nơi che đậy các món hàng không rõ nguồn gốc.

Ngày 18/11/2022, Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã tiếp nhận 10 cổ vật do Mỹ trao trả Việt Nam, gồm: Một rìu đá Hậu kỳ đá mới, bốn hiện vật văn hóa Đông Sơn, ba tượng cá sấu đá, hai tẩu đồng.

Bảo tàng Nghệ thuật Denver là một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới. Được thành lập năm 1893, nơi này trưng bày hơn 70.000 tác phẩm cổ vật và nghệ thuật.

Bảo tàng Nghệ thuật Denver là một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới. Được thành lập năm 1893, nơi này trưng bày hơn 70.000 tác phẩm cổ vật và nghệ thuật, trong đó có hơn 6.000 tác phẩm lưu lại quá trình phát triển của châu Á và châu Mỹ. Công trình do kiến trúc sư người Mỹ gốc Ba Lan Daniel Libeskind thiết kế. Đây không chỉ là nơi lưu giữ dấu tích lịch sử mà còn là địa điểm tham quan nổi tiếng của nước Mỹ.

N.T (t/h)

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/cuc-di-san-van-hoa-viet-nam-yeu-cau-my-tra-lai-co-vat-post261597.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào