Long An: Người nông dân và đàn cá thiên nhiên, chung tay bảo vệ môi trường

11:31 | 12/02/2022

Tại ấp Cả Bát, xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An có đoạn kinh hậu ĐT831 dài khoảng 500m, phía sau nhà của ông Dương Văn Thức (sinh năm 1966) là một nông dân tại địa phương.

Cầu kênh Tiền giang trên đường ĐT831, Long An. (ảnh Vô Phương)

Theo lời Ông Thức thì khoảng tháng 6/2021 khi đem rửa chén có thức ăn thừa trên mép kinh sau nhà thì thấy có vài con cá tra, cá trên, cá chốt,… đến quây quần để ăn. Khi Ông Thức đem rau muống hoặc dưa hấu cho các con cá này ăn thì đần các đến sinh sống ngày càng nhiều trên đoạn kinh này.

Đàn cá tự nhiên trên kinh hậu ĐT831. (ảnh Vô Phương)

Với tinh thần sống hòa mình cùng thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường và ý muốn phục hồi cảnh xưa của Đồng Tháp Mười, nơi có nhiều loại cá dưới các sông, kinh, rạch tự nhiên, Ông Thức thảo luận với các thành viên gia đình và hàng xóm trong việc bảo vệ đàn cá này trước các mối nguy hại của việc khai thác, đánh bắt trái phép như dùng ghe cào, máy kích điện,…. Được mọi người ủng hộ, hàng ngày Ông Thức đi đến các ruộng dưa hấu đã thu hoạch để xin các trái dưa không đạt kích cỡ (còn gọi là mót dưa) để đem về cho đàn cá ăn. Khi có tiền, Ông Thức cũng mua thêm thức ăn đóng gói cho các ăn thêm. “Nhìn đàn cá nghe tiếng chân tôi đi ra cầu và gõ vào chân cầu, gõ vào thau thức ăn mà tụ lại, tung mình nhảy lên mừng như chào đón tôi. Tôi rất vui trong lòng và xem chúng như những người thân của mình” Ông Thức nói.

Thức ăn hàng ngày của đàn cá: Dưa hấu, dưa leo. (ảnh Vô Phương)

Một số anh em, bạn bè của Ông Thức cũng góp phần cùng với Ông trong việc bảo vệ đàn cá nêu trên. Nhà bếp của Ban chỉ huy quân sự huyện cũng định kỳ mang thức ăn để Ông Thức cho cá ăn.

Ông Thức và đàn cá thiên nhiên. (ảnh Vô Phương)

Việc làm của Ông Thức đã được sự quan tâm, ủng hộ của địa phương. Ông Nguyễn Văn Dứt – Chủ tịch Hội Người cao tuổi đã tuyên truyền về việc cùng nhau bảo vệ đàn cá trong các cuộc họp để các Hội viên giáo dục con cháu.

Ông Phan Văn Oanh – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh cho biết: Địa phương đã nắm được vụ việc và rất ủng hộ tinh thần, ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản của Ông Thức và những hộ dân xung quanh. Ông chỉ đạo cán bộ ấp quan tâm giúp đỡ Ông Thức trong việc làm bảng cảnh báo để người dân không đánh bắt quá mức đàn cá và kêu gọi mọi người cùng nhau chung tay bảo tồn đàn cá tự nhiên và phát huy nét văn hóa đặc trưng của vùng Đồng Tháp Mười.

Biển cảnh báo để mọi người biết (ảnh Vô Phương)

Khi có người khác đến đánh bắt Ông Thức ôn tồn giải thích, vận động về ý ngĩa của việc bảo về đàn cá này nên cũng được mọi người ủng hộ không đánh bắt quá mức và sử dụng các công cụ khai thác trái pháp luật. “Tôi mong muốn được mọi người ủng hộ việc làm của tôi để hình ảnh cá lội đầy sông như thời ông cha của chúng ta từng thấy ở vùng này”.

Việc làm của Ông Thức là một điển hình về bảo về môi trường đáng được biểu dương, trân trọng./.

 

 

Vô Phương

Video hay

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng