Công nhận cây me 300 năm tuổi ở Long An là Cây Di sản

11:30 | 06/04/2023

Cây me 300 năm tuổi ở xã Tân Bửu không chỉ là cây cổ thụ mà còn là chứng nhân lịch sử, có giá trị cảnh quan, văn hóa gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của địa phương.


Ngày 5/4, UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An tổ chức lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam đối với cây me ở ấp 6 xã Tân Bửu.

Cây me này được giám định khoảng 300 năm tuổi, hội tụ những điều kiện được vinh danh là Cây Di sản Việt Nam. Đây cũng là Cây Di sản Việt Nam đầu tiên trên địa bàn huyện Bến Lức được Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận.

Các đại biểu thực hiện nghi thức mở bia cây di sản. Ảnh: TTXVN

Cây me được giám định có khoảng 300 năm tuổi. Ảnh: Lê Hạnh

Người dân địa phương lập bia tưởng niệm, ghi dấu và tưởng nhớ những năm tháng đấu tranh hào hùng gắn liền với Cây Di sản

Ngoài giá trị là cây cổ thụ, cây còn là chứng nhân lịch sử, có giá trị cảnh quan, văn hóa của người dân nơi đây gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của vùng đất có địa danh Ba Cụm, Rạch Rít, nay thuộc ấp 6 xã Tân Bửu trong lịch sử vùng đất Nam Bộ thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Mỹ.

Tại khu vực cây me là nơi xảy ra cuộc thảm sát khiến 32 người dân vô tội bị giết chết, trong đó có 24 trẻ em chăn trâu từ 13-15 tuổi. Đây cũng là nơi thực dân Pháp mở đợt càn quét, lùng sục, bắt 6 nông dân yêu nước đưa về quận Gò Vấp khảo tra, rồi xử bắn.

Việc cây me 300 năm tuổi được công nhận là Cây Di sản Việt Nam có ý nghĩa tuyên truyền giá trị bảo tồn đa dạng sinh học, giá trị văn hóa và bảo vệ môi trường; đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ cây xanh trong cộng đồng, đánh thức tiềm năng du lịch, văn hóa, góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh quê hương Bến Lức.

Thế Vũ

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/cong-nhan-cay-me-300-nam-tuoi-o-long-an-la-cay-di-san-post242357.html#p-0

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng