Hoa xuân khoe sắc trên cao nguyên đá Hà Giang

8:49 | 30/01/2020

Tới Hà Giang vào những ngày đầu xuân, bạn sẽ được chiêm ngưỡng sắc đào hồng rực và khung cảnh hoa mận trắng bung nở giữa vách đá trên cao nguyên hùng vĩ.


 

Di chuyển từ trung tâm Sủng Là (Hà Giang) khoảng 6 km, bạn sẽ tới được thôn nhỏ Lao Xa, nơi nổi tiếng với nghề làm bạc truyền thống. Đây cũng là địa điểm không nên bỏ qua khi ghé Hà Giang vào mùa xuân. Tới đây trong những ngày đầu năm, du khách sẽ ngỡ ngàng trước khung cảnh muôn hoa khoe sắc trên cao nguyên đá xa xôi.
Nằm trên núi cao, lọt thỏm giữa những mỏm đá trong cao nguyên Đồng Văn, Lao Xa là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Mông. Bạn không quá khó để tìm đường đến Lao Xa. Tuy nhiên, quãng đường khoảng 6 km từ trung tâm Sủng Là khá khó đi bởi địa hình quanh co và đầy đất đá, nhiều đoạn còn che khuất tầm nhìn bởi sương mù.
Vượt qua quãng đường khó khăn, bạn dường như quên hết mệt mỏi khi được ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và đầy sức sống nơi rẻo cao. Giữa đất đai khô cằn, sỏi đá, những cây đào, cây mận khẳng khiu vẫn có thể mọc lên, đua nhau khoe sắc hoa thắm rực.
Giữa không gian tĩnh lặng, tiết trời lạnh lẽo, ảm đạm những ngày đầu xuân, sắc hoa dưới những nếp nhà cổ, trong làn khói bếp, bên bức tường đá… là một nét chấm phá, khiến bức tranh trở nên sáng bừng sức sống.
Không ai nhân giống, chăm sóc, đào, mận ở đây cứ thế mọc xen lẫn vào nhau, không theo quy luật nào, tồn tại từ năm này qua năm khác. Ngoài check-in, chụp ảnh, bạn có thể khám phá công đoạn làm bạc nổi tiếng ở Lao Xa và đặt mua các sản phẩm truyền thống này về làm quà kỷ niệm cho người thân.
Vào những ngày Tết, du khách sẽ được hòa mình vào không gian đón năm mới độc đáo của người Mông. Lúc này, những người phụ nữ Mông sẽ sắm sửa những chiếc váy sặc sỡ để đi chơi. Những người đàn ông sẽ mặc áo truyền thống cùng nhau uống rượu trước hiên nhà. Sắc xuân không chỉ đến từ cành hoa đào, mận mà còn ghi dấu trong từng nụ cười của con người miền núi hiền lành, chân chất. Lao Xa là điểm đến lý tưởng để bạn có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của cao nguyên đá.

 

Theo Zing

 

Video hay

Cùng chuyên mục

Lễ hội “Thống nhất non sông”

Lễ hội “Thống nhất non sông”

TRỊNH CÔNG SƠN – HÀ THỊ CẦU, HAI KẺ HÁT RONG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC!

TRỊNH CÔNG SƠN – HÀ THỊ CẦU, HAI KẺ HÁT RONG VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC!

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ