Ảnh hiếm về phụ nữ Trung Quốc nửa cuối thế kỷ 19

8:26 | 10/07/2019

 Những bức ảnh đen trắng hiếm hoi dưới đây tiết lộ cái nhìn độc đáo về phụ nữ Trung Quốc thời kỳ phong kiến vào nửa cuối thế kỷ 19.


 

Hình ảnh đen trắng về một người phụ nữ Trung Quốc vào những năm 1860 – 1870.
Bức ảnh được chụp vào năm 1868 này ghi lại cảnh đôi chân bó dị thường của một phụ nữ Trung Quốc với sự khác biệt lớn so với bàn chân bình thường bên cạnh đã cho thấy phong tục bó chân gót sen với những tiêu chuẩn kỳ quặc về cái đẹp của người Trung Quốc xưa.
Hai người phụ nữ Trung Quốc ngồi trò chuyện với nhau.

 

Một đám cưới ở Trung Quốc vào nửa cuối thế kỷ 19. Cô dâu và chú rể mặc trang phục truyền thống với hình ảnh cô dâu đội khăn che đầu bởi theo tục lệ, chú rể sẽ không được xem mặt cô dâu cho tới khi họ thực hiện đầy đủ các nghi thức.
Một người phụ nữ Trung Quốc ngồi trên ghế với đôi chân bó nhỏ xíu. Theo quan niệm thời bấy giờ, phụ nữ Trung Quốc phải thực hiện tục bó chân để có “gót sen ba tấc” (tam thốn kim liên) từ khi còn bé bởi điều này được coi là tiêu chuẩn vẻ đẹp của người phụ nữ. Kích cỡ đôi chân của một cô gái có vai trò quan trọng chẳng kém gì dung mạo của cô gái ấy.
Bức ảnh năm 1868 chụp một người phụ nữ Trung Quốc có khuôn mặt đang đầy vẻ suy tư.
Một cô gái Trung Quốc với khuôn mặt thanh tú.
Một phụ nữ Trung Quốc trìu mến nhìn cậu con trai nhỏ.
Cô gái này trông có vẻ đang tì tay lên bàn để tạo dáng trước ống kính nhưng thực tế, hành động này là để giúp cô giữ thăng bằng bởi đôi chân “gót sen” nhỏ xíu khiến việc đi đứng trở nên khó khăn.
Một bức ảnh hiếm hoi chụp Từ Hi Thái hậu vào khoảng những năm 1860 – 1870.
Dựa vào trang phục và đôi chân bó gót sen của cô gái ngồi bên trái, có thể hai người này xuất thân từ tầng lớp quý tộc.
Một người phụ nữ Trung Quốc bình dân không bó chân đang cõng một đứa trẻ trên lưng.
Hình ảnh năm 1868 ghi lại cảnh 3 người phụ nữ Trung Quốc đang trò chuyện với nhau trước sân nhà.
Phụ nữ Trung Quốc vào thế kỷ 19 dành rất nhiều thời gian để chăm sóc và tạo các kiểu tóc.
Bức ảnh một cô dâu Trung Quốc với chiếc mũ đội đầu cầu kỳ trong ngày cưới được chụp vào năm 1867./.

Theo VOV

Video hay

Cùng chuyên mục

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024