Thời vàng son của cải lương lên sách ‘Thật và Đẹp’

19:36 | 02/12/2019

 Có khá nhiều quyển sách về cải lương, tuy nhiên lựa chọn cách viết theo lối lịch sử truyền khẩu như cuốn ‘Câu chuyện cải lương: Thật và Đẹp’ vừa ra mắt là điều khá lạ.


Sách Câu chuyện cải lương: Thật và Đẹp – Ảnh: LINH ĐOAN

Sách không nặng về những cột mốc ngày tháng và số liệu. Các câu chuyện cứ như những lời tâm sự đưa người xem về những ngày khởi đầu của cải lương, đi qua những “vàng son” trước và sau năm 1975 và trăn trở ở giai đoạn khó khăn hiện tại.

Đó là những câu chuyện không đại diện cho ai cả, mà mang tính cá nhân rất rõ, từ nghệ sĩ tới soạn giả, đạo diễn, nhà quản lý, nhạc sĩ, phục trang…: Hồng Dung, Lâm Trí Thanh, Kim Phượng, Thành Lộc, Trần Ngọc Giàu, Lê Thiện, Văn Môn, Kim Tử Long, Trinh Trinh, Nam Hùng, Lê Thị Phượng Diễm, Đồng Thị Quế Anh, Lê Xuân Hiểu, Leon Lê, Phương Hồng Thủy, Mỹ Hằng, Lê Tứ – Hà Như, Linh Trung, Tú Sương, Kim Cương, Hoàng Song Việt, Nguyễn Thị Minh Ngọc.

24 nhân vật kể cách mà họ bị cải lương lay động. Từ ký ức của họ, cải lương hiện ra tuyệt đẹp. Đó là câu chuyện dường như không dứt của NSND Kim Cương từ bà nội là cô Ba Ngoạn tới người cha – ông Nguyễn Phước Cương, được xem là người khai sáng cho cải lương, tới má Năm Phỉ, má Bảy Nam của bà, những cô đào tài sắc trong làng cải lương buổi sơ khai.

Đó là câu chuyện của đạo diễn Linh Trung, con nhà nông rặt bị cuốn hút bởi sự hấp dẫn của cải lương, thời mà mỗi đoàn hát có thể diễn ngày ba suất và suất nào cũng nghẹt rạp; hình ảnh nhiều nghệ sĩ tài danh được in bán kèm những bịch me, bịch kẹo…

Cải lương “thật và đẹp” ngày ấy không chỉ quyến rũ người dân Nam Bộ mà còn lan tỏa khắp cả nước. Vậy nên mới có câu chuyện của thầy giáo Lê Xuân Hiểu – thầy của rất nhiều NSND, NSƯT hiện nay – đã từ Hà Nội vào Nam dạy ở khoa kịch hát dân tộc Trường Sân khấu – điện ảnh TP.HCM, được rất nhiều thế hệ học trò kính trọng.

Đó còn là tâm sự của cô đào Phương Hồng Thủy lận đận tình duyên. Mẹ hát ngoài sân khấu, con toòng teng trên võng bên hông cánh gà, tới giờ giải lao mẹ lao vào cho con bú…

Sách không chỉ là những ký ức mà còn có những đau đáu rất thật, thậm chí có thể đụng chạm, như cái cách mà Leon Lê, đạo diễn phim Song Lang, cho rằng với anh, thời điểm những năm 1980 là khoảng thời gian cải lương hay nhất, đẹp nhất.

Anh thẳng thắn: “Rất tiếc, với cải lương của hiện tại, tôi không còn tha thiết vì nó không còn giữ được phong độ, chất lượng đã làm tôi mê đắm”. Đạo diễn Linh Trung cũng không ngần ngại: “Các nhà quản lý cải lương nói rất nhiều, nhưng có lợi trước mắt cho họ thì họ mới làm”…

Sách được thực hiện bởi giáo sư, nhà nghiên cứu lịch sử truyền khẩu Hugo Frey và nhà văn, giảng viên môn viết sáng tạo Suzanne Joinson (Trường ĐH Chichester, Vương quốc Anh), Hội đồng Anh và Nhà xuất bản Tổng Hợp phối hợp xuất bản. Bên cạnh ấn bản tiếng Anh, ấn bản tiếng Việt do nhà văn, đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc biên tập.

 

Theo Tuoitre

Video hay

Cùng chuyên mục

Liên hoan Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại Hà Tĩnh

Liên hoan Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại Hà Tĩnh

NHCSXH huyện Đăk R’Lấp giải ngân cho vay người chấp hành xong án phạt tù

NHCSXH huyện Đăk R’Lấp giải ngân cho vay người chấp hành xong án phạt tù

“MỆNH LỆNH TỪ TRÁI TIM” VÀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

“MỆNH LỆNH TỪ TRÁI TIM” VÀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Hà Tĩnh: Trưng bày hình ảnh “Từ huyền thoại tới tương lai”

Hà Tĩnh: Trưng bày hình ảnh “Từ huyền thoại tới tương lai”

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.